Đến nội dung chính

Chương 33: Xóa bỏ hiểu lầm

admin 1.130 Chữ Cài Đặt

Nhà hàng Trung Hoa cao cấp nằm trên tầng thượng của một khách sạn hướng biển. Căn phòng riêng được đặt sẵn, ánh đèn vàng hắt lên bàn ăn tròn phủ khăn trắng, tạo nên không khí vừa ấm áp vừa sang trọng.

Ninh Du yên lặng cắt bít tết, dao nĩa trong tay phát ra tiếng kim loại chạm nhẹ vào đĩa. Ánh mắt cô bình thản, thỉnh thoảng mới ngẩng lên đáp lời người lớn.

Giữa không khí đang rôm rả, giọng Đào Tuyết vang lên, mang theo chút nhẹ nhàng xen lẫn tự hào:

“Hôm nay là sinh nhật Du Du nhà mình, cả nhà chuẩn bị quà nào.”

Ninh Du khựng tay, ánh mắt khẽ ngước lên nhìn mẹ. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ là khóe môi dường như cong lên rất khẽ.

Ninh Dư Phàm cười hiền, đẩy về phía cô chiếc hộp nhung màu sẫm:

“Du Du lớn rồi. Dây chuyền này là ba tự chọn, hy vọng con sẽ thích.”

Ninh Du đón lấy, giọng trầm thấp:
“Cảm ơn ba.”

Đào Tuyết đưa theo một chiếc hộp khác, mở ra là bộ trang sức thanh lịch:

“Cái này mẹ đặt riêng, không quá nổi bật nhưng hợp với khí chất của con.”

“Vâng.” Cô đáp, mắt hơi dừng lại một chút nơi ánh sáng lấp lánh của sợi vòng tay.

Ngồi bên cạnh, Ninh Dật đặt hẳn một hộp to tướng lên bàn, giọng hào hứng:

“Đôi giày em âm thầm thích cả tháng trời, anh mua rồi. Không cần cảm động đâu, anh cũng nhân tiện mua thêm một đôi cho anh.”

Khóe môi Ninh Du hơi giật khẽ, ánh mắt liếc sang anh trai sinh đôi:

“Cảm ơn, em không cảm động đâu anh.”

Cả bàn bật cười.

Đến lượt Tống Nghiêu và An Huyền, mẹ Tống lên tiếng trước:

“Dì với chú đặt cho Du Du một bộ lễ phục. Là thiết kế độc quyền, may đo theo số đo của con từ lần đi dạo hôm trước.”

“Cảm ơn dì, cảm ơn chú.” Ninh Du gật đầu, thái độ không thân mật nhưng lễ độ.
Tống Dương lúc này mới chậm rãi đặt trước mặt cô một chiếc hộp nhỏ.

Ninh Du mở ra. Là một chiếc nhẫn.

Thiết kế tinh xảo, đơn giản, viền bạc khảm đá sáng như ánh trăng.

Cô thoáng sững người. Ánh mắt trầm lại.

Cô đang tránh né anh, rõ ràng như vậy, mà sao anh lại tặng cô…

Trước ánh mắt chờ đợi từ cả hai gia đình, Ninh Du không thể không nhận.

Cô nhẹ nhàng đóng hộp lại, gật đầu một cái, chỉ nói:

“Cảm ơn.”

Không dư một chữ.

Không khí sau đó vẫn rôm rả. Đến cuối bữa ăn, Ninh Dật gọi phục vụ chụp một bức ảnh cả hai gia đình, rồi lén lút lấy điện thoại ra đăng lên Weibo.

“Caption gì đó?” Đào Tuyết nhẹ nhàng nhìn chiếc điện thoại của con trai mình sáng dưới gầm bàn, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ

Ninh Dật cười hì hì: “Không caption, để dân tình tự đoán.”
…

Sau bữa ăn, hai nhà ai về nhà nấy. Chỉ còn ba người trẻ tuổi đi dạo ven biển.

Sóng vỗ nhẹ bờ cát, gió biển phả qua tóc và làn da như tẩm mát hơi nước mặn.

Ninh Dật đi phía trước, Ninh Du và Tống Dương đi phía sau, cách vài bước. Không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng gió, tiếng chân chạm cát và tiếng điện thoại rung lên.

Ninh Du lấy máy ra xem giờ, màn hình lập tức hiện hàng loạt thông báo.

Cô nhíu mày, mở Weibo.

Ảnh chụp hai nhà ăn tối đang bùng nổ…

Bức ảnh nhận về hơn 500 lượt tim, bình luận sôi nổi. Trong đó hầu như là học sinh của trường Cao trung S…

A: “Ê nha, gia đình hòa thuận vậy”

B: “Ủa là nữ thần và nam thần kia, có cả Ninh Dật, có cả phụ huynh, chắc chắn là tách lẻ ra để 2 nhà đi chơi riêng với nhau rồi.”

C: “Tưởng Châu Mộng Vũ và Tống Dương yêu nhau?”

A: “Lầu trên không biết à? Chưa xác nhận, do Châu Mộng Vũ tự theo đuổi nam thần. “

B: “Thế thì chắc đây là ngầm công khai từ chối Châu Mộng Vũ rồi…”

D: “Thế có nghĩa là Ninh Du với Tống Dương có gì đó mờ ám sao…?”

E: “Chắc thế rồi, thế này là ra mắt gia đình 2 bên rồi, Châu Mộng Vũ tự mình đa tình, tự biên tự diễn thôi”

“…”

Ninh Du trầm mặt. Cô ngẩng lên, nhìn Ninh Dật đang thong thả đút tay túi quần.

“Anh, xóa bài đi.”

“Không xóa.” Ninh Dật nhún vai.

“Đăng kiểu này ảnh hưởng cả hai bên. Không tốt.”

“Có gì mà không tốt? Hai đứa đều độc thân, đi chơi cùng nhau thì làm sao?”

Ninh Du quay sang nhìn Tống Dương.

Anh đang nhìn cô, khóe môi khẽ cong, ánh mắt trầm tĩnh mang theo ý cười mà cô không hiểu nổi.

“Anh…” Cô ngập ngừng, quay sang nhìn Ninh Dật, giọng nghiêm lại, “Anh, xóa bài đi.”

Ninh Dật chép miệng, dáng vẻ nhàn nhã:

“Không xóa đâu. Có gì nghiêm trọng đâu chứ? Hai đứa độc thân, đi chung với nhau cũng có sao?”

“Chuyện như vậy lan ra ngoài không hay lắm.” Ninh Du thấp giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Những dòng bình luận vẫn cứ liên tục cập nhật.

Một số tài khoản đã bắt đầu tag tên Châu Mộng Vũ vào. Có vài người còn hỏi:

【Ủa? Không phải Tống Dương với Châu Mộng Vũ là một đôi à?】

【Thì ra chỉ là hiểu lầm?】

Cô hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn Tống Dương lần nữa.

“Vậy… Châu Mộng Vũ thì sao?” – Giọng cô thấp đến mức gần như bị tiếng sóng biển cuốn trôi.

Tống Dương nhìn cô, ánh mắt sáng nhưng bình tĩnh:

“Tớ với cậu ấy chưa từng yêu nhau.”

Ninh Du khựng người. Một nhịp tim lỡ hẫng.

Cô mím môi chặt hơn, không biết nên vui hay nên giận. Hóa ra… cô hiểu lầm. Hóa ra, bao nhiêu ngày lạnh nhạt, bao nhiêu lần ánh mắt lảng tránh, tất cả đều là từ cô mà ra. Cô tự mình đơn phương tránh né anh, tự mình dồn mối quan hệ của cả hai đến bờ vực căng thẳng, mấy tháng trời, cô cứ tự mình như vậy mà không hề nghĩ đến cảm xúc của anh.

Bên cạnh, Ninh Dật đảo mắt nhìn hai người, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi giơ điện thoại lên:

“500 tim rồi. Để anh chọn ảnh khác up thêm cái nữa.”

“Ninh Dật!” – Ninh Du nghiến răng.

“Rồi rồi, biết rồi.” – Anh cười, nhún vai rồi quay đầu bước đi trước, để lại hai người phía sau đứng cạnh nhau dưới bầu trời đêm, sóng biển vỗ nhẹ bờ cát, và những hiểu lầm vừa lặng lẽ tan đi theo từng cơn gió mặn.