Sau lễ tổng kết cuối học kỳ vào ngày 28, trường thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ từ ngày 29 đến hết ngày 1/1 để chuẩn bị bước vào học kỳ mới.
Ninh Du sinh nhật vào ngày 29/12, nên cả gia đình cô quyết định đi du lịch ở thành phố A. Nơi đó nổi tiếng vì giáp biển, địa hình đẹp, có nhiều khu nghỉ dưỡng liền kề nhau, là điểm đến yêu thích của giới trẻ.
Ra đến sân bay, Ninh Du, Ninh Dật cùng bố mẹ kéo vali đi vào khoang thương gia của chuyến bay.
Ninh Du đội mũ lưỡi trai, buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ thể thao. Cô đang chăm chú nhìn số ghế để tìm chỗ ngồi. Ninh Dật và bố mẹ thì nối gót theo sau.
Vừa đến chỗ, Ninh Du liền khựng lại — phía đó có bóng dáng quen thuộc. Là Tống Dương.
Cô cứ ngỡ mình hoa mắt, dụi mắt mấy lần vẫn là người đó. Tống Dương đang ngồi đọc tạp chí ở một góc, mà thật trùng hợp, ghế của cô lại ngay cạnh anh.
Mặt Ninh Du xám xịt, quay đầu lại nhìn bố mẹ và Ninh Dật. Nhưng họ đối mặt với ánh nhìn cảnh cáo của cô thì chỉ tươi cười như không có chuyện gì, mặc kệ cô đứng chết lặng ở đó.
Không còn cách nào, Ninh Du đành bước tới chỗ Tống Dương, đặt phịch điện thoại xuống ghế rồi ngồi xuống.
Tống Dương nghe thấy động, ngẩng đầu nhìn. Bắt gặp gương mặt “chẳng muốn sống” của Ninh Du, cậu chỉ khẽ cong môi.
“Trùng hợp thật, cậu cũng đi thành phố A à?” Tống Dương mắt vẫn nhìn tạp chí, tay vuốt nhẹ mép giấy, như đang chờ đợi câu trả lời.
Ninh Du ừ khẽ một tiếng, rồi đeo bịt mắt vào, chỉnh ghế ngả xuống, lấy chăn đắp lên người, chỉ chừa mỗi trán.
Chưa cất cánh nên cô lại ngồi dậy, với lấy quyển sách. Nhưng không kìm được, lại quay sang:
“Cậu đi một mình à?”
Chưa kịp trả lời, hàng ghế phía trước đã có hai cái đầu thò xuống — Tống Nghiêu và An Huyền, bố mẹ của Tống Dương.
“…” Ninh Du thật sự cạn lời. Tống Dương là bản sao hoàn hảo của Tống Nghiêu, vừa nhìn đã nhận ra. Người còn lại chắc chắn là An Huyền — bạn đại học của mẹ cô, Đào Tuyết.
Ninh Du cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên, cúi nhẹ đầu chào:
“Cháu chào cô chú, cháu là Ninh Du.”
An Huyền nghe đến cái tên “Ninh Du” liền nhận ra ngay — con gái bạn thân, cũng là người con trai bà để ý bấy lâu. Bà nhìn cô bé từ đầu đến chân, trong lòng không khỏi hài lòng. Xinh đẹp, trầm tĩnh, lễ phép, rồi thầm cảm thán rằng ánh mắt của nhìn người của Tống Dương đúng thật sự tốt.
Bà nháy mắt về phía con trai, Tống Dương bắt được tín hiệu thì chỉ khẽ nhếch môi.
“Chào cháu, cô là An Huyền, mẹ Tống Dương.”
An Huyền cười thân thiện, bà giống mẹ Ninh Du — dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn trẻ trung, biết chăm sóc bản thân.
“Chào cháu, chú là Tống Nghiêu.”
Người đàn ông tên Tống Nghiêu ấy trông vô cùng thành đạt, khí chất nổi bật. Không khó hiểu vì sao Tống Dương lại được thừa hưởng bộ gene xuất sắc đến vậy.
Lúc này, tiếng phát thanh vang lên thông báo chuẩn bị cất cánh.
Bố mẹ Tống Dương ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn, rồi nói chuyện thì thầm:
“Cô bé kia là Ninh Du, con gái của Đào Tuyết và Ninh Dư Phàm đấy,” An Huyền nói nhỏ nhất có thể.
Tống Nghiêu gật gù, rồi như sực nhớ ra điều gì:
“Thế hai người họ đâu rồi?”
Tống Nghiêu và Ninh Dư Phàm từng hợp tác trong nhiều dự án lớn nhỏ, nên cũng khá thân quen. Trong mắt ông, Ninh Dư Phàm là người có dã tâm nhưng kín đáo, hành xử chừng mực và đáng tin cậy.
“Hai người họ ngồi đằng sau, lát nữa xuống máy bay sẽ gặp.”
An Huyền vỗ vai chồng, rồi quay lại đọc tạp chí thời trang.
Máy bay bắt đầu cất cánh. Từ thành phố S đến thành phố A mất khoảng hai tiếng rưỡi. Ninh Du đọc sách được chừng mười lăm phút thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Cô mơ màng tháo dây buộc tóc, mái tóc dài mượt rũ xuống vai. Vài sợi lả lướt rơi lên người Tống Dương. Anh không hất ra, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn.
Ninh Du điều chỉnh ghế thành giường nhỏ, lấy chăn đắp kín người, bịt mắt, ngủ rất nhanh.
Tống Dương nhìn dáng vẻ này thì buồn cười không chịu được. Kiểu ngủ bất chấp hoàn cảnh như vậy, đúng là hiếm thấy.
Chừng hai mươi phút sau, tiếng thở đều đều vang lên, cho thấy cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tống Dương nhớ rõ Ninh Dật từng nói, Ninh Du ngủ như “chết lâm sàng” — cực kỳ sâu.
Tận dụng thời cơ, Tống Dương đặt tạp chí xuống, cúi người lại gần. Khi thấy cô vẫn không phản ứng, anh thừa cơ mân mê lọn tóc, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi — mùi hoa trà.
Rồi tay anh lướt đến vành tai nhỏ xinh ẩn sau tóc, chạm vào một cách đầy trân trọng. Đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi bóng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn.
“Tiểu Dương, con không sợ con bé tỉnh à?”
Giọng nói mang theo ý cười từ ghế trước vang lên. Tống Dương ngẩng lên — là An Huyền. Bà chống tay lên lưng ghế, nhìn xuống con trai.
Tống Dương khựng lại một chút, rồi ngồi lại cho đàng hoàng. Anh nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu Ninh Du, như vuốt một con cáo tuyết đang ngủ đông.
“Ninh Du ngủ rồi sẽ không biết gì đâu,” Tống Dương nhàn nhạt đáp. Anh biết mẹ mình đang lo gì, nhưng anh quá hiểu rõ người con gái đang nằm ở ghế bên cạnh, cho nên anh mới nhân cơ hội như vậy.
An Huyền bĩu môi, liếc xuống bàn tay vẫn mơn trớn mái tóc con gái nhà người ta.
“Con phải cảm ơn mẹ đấy.”
Tống Dương ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm:
“Con biết. Con tặng mẹ cái túi hãng L rồi còn gì.”
Nói rồi, cậu bật cười, một nụ cười mãn nguyện.
“Nhưng con vẫn cảm ơn mẹ và dì Đào.”
An Huyền nhếch môi cười, trở về chỗ ngồi. Bà đẻ ra đứa con trai này, lẽ nào lại không biết nó đang mưu mô điều gì?
Thì ra vài ngày trước, sau khi Đào Tuyết nhờ Ninh Dật tìm cách khiến Ninh Du vui vẻ trở lại, không còn xa cách nữa, Ninh Dật đã về phòng suy nghĩ rất lâu. Anh nhớ lại buổi hội thao, nhớ đến Châu Mộng Vũ, rồi như bừng tỉnh — có vẻ Ninh Du hiểu lầm chuyện gì đó giữa Tống Dương và Châu Mộng Vũ.
Mà hai người kia thì lại chẳng ai chịu xuống nước trước.
Thế là nhân dịp sinh nhật Ninh Du, cộng với vài ngày nghỉ lễ, Ninh Dật bèn đề xuất cả nhà đi du lịch thành phố A. Anh nói khéo với mẹ, rồi mẹ anh — Đào Tuyết — sau khi nghe hiểu tình hình, lập tức gọi điện cho An Huyền.
Vốn dĩ An Huyền định từ chối, nhưng vừa nghe tên “Ninh Du”, bà lập tức đổi ý. Không chỉ vì Ninh Du là cô bé con trai bà để ý, mà còn vì bà muốn… giúp một tay.
Hai ông chồng — Tống Nghiêu và Ninh Dư Phàm — vốn cũng không định đi, nhưng khi nghe đến tên đối phương, lại hứng khởi ngay. Hai người vốn đang định bàn về một dự án đầu tư lớn, bây giờ tiện thể “họp hành” luôn.
Còn Tống Dương, ngay khi nghe Ninh Dật báo tin mọi chuyện đã sắp xếp xong, liền nở nụ cười hài lòng.
Từ việc chọn địa điểm, rủ cả hai bên gia đình, lấy lý do sinh nhật, sắp xếp khéo léo mọi thứ… đều là tính toán của Tống Dương.
Và Ninh Du, cho đến giờ phút này, vẫn không hề hay biết gì, chỉ ngủ ngon lành như chú cáo tuyết lười biếng giữa mùa đông.