Đến nội dung chính

Chương 3: 11-1

admin 967 Chữ Cài Đặt

Vào một buổi tối nọ, đôi mắt của Ninh Du bỗng không còn nhìn thấy gì. Dù mí mắt vẫn mở, nhưng khung cảnh xung quanh chỉ là một mảng mờ đục hỗn độn, chẳng thể phân biệt nổi bất cứ thứ gì.

Bố mẹ Ninh Du vô cùng hoảng hốt. Ngay ngày hôm sau, Ninh Dật được đưa tới nhà cậu ở tạm, còn Ninh Du thì lên máy bay sang Anh điều trị.

Chỉ trong một đêm, tin tức về Ninh Du hoàn toàn biến mất. Chỗ ngồi trong lớp của cô trống vắng suốt nhiều ngày, bạn bè liên tục hỏi thăm, nhưng Ninh Dật chỉ nói ngắn gọn: “Em gái tớ sang nước ngoài chữa bệnh.”

…

Kỳ thi lên Cao trung kết thúc. Không có bố mẹ bên cạnh, Ninh Dật sống cùng cậu nên thường xuyên ra ngoài chơi với đám bạn thân — trong đó có Tống Dương.

Một buổi tối trong quán lẩu, Ninh Dật ngồi nhìn Tống Dương hồi lâu, sau đó khẽ thở dài:
“Tống Dương này…”

Tống Dương nhướng mày, ra hiệu “Sao vậy?”

Ninh Dật nói tiếp:

“Du Du… em gái tớ, con bé thích cậu đấy.”

Tống Dương hơi sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

“Ninh Du á?”

Phó Viễn và Thẩm Dư Niên đều gật đầu xác nhận. Thấy phản ứng của ba người, Tống Dương chỉ bật cười, rồi hỏi:

“Vậy là… mấy cậu đều biết à?”

“Ừ. Nhưng mà con bé nhút nhát quá, nên bọn tớ chẳng dám nói gì.” — Ninh Dật nói, giọng pha chút bất lực.

Đúng lúc đó, Châu Mộng Vũ bước vào quán. Vừa nghe thấy chuyện Ninh Du thích Tống Dương, cô ta lập tức cười nhạo. Vốn tự tin vào nhan sắc và gia thế của mình, Châu Mộng Vũ chưa từng xem Ninh Du là đối thủ. Nhưng cô ta lại không biết rằng mọi thứ sắp thay đổi.

…

Quay trở lại thời điểm hiện tại. Một năm đã trôi qua kể từ ngày Tống Dương biết chuyện, và Ninh Dật cũng đã kể lại cho em gái mình. Đứng trước cửa lớp 11-1, Ninh Du đột nhiên khựng lại, không muốn bước vào. Cô đứng im, trầm ngâm, đôi mắt khẽ dao động như đang đắn đo điều gì.
Thấy cô có chút chần chừ, cô giáo chủ nhiệm, cô Từ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ninh Du, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: “Đừng lo.”

Tin đồn rằng sẽ có học sinh mới chuyển vào khiến không khí lớp 11-1 rộn ràng hẳn. Đám học sinh bàn tán không ngớt: “Là con trai hay con gái?”, “Có xinh không?”, “Chắc là hot lắm mới vào giữa kỳ như vầy!”

Khi cô Từ bước vào lớp, cô đẩy gọng kính lên, rồi đập bộ đề cộp xuống bàn, khiến cả lớp im bặt. Cô quay đầu ra hiệu cho Ninh Du bước vào.

Khoảnh khắc Ninh Du xuất hiện ở cửa lớp, cả lớp đồng loạt “Ồ” lên kinh ngạc. Sau hai năm không gặp, cô đã hoàn toàn lột xác. Dáng người cao 1m63 cân đối, mái tóc đen dài xõa xuống lưng, đuôi tóc uốn nhẹ nhàng. Chiếc váy đồng phục tôn lên đôi chân thon dài, làn da trắng mịn nổi bật. Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sắc lạnh và đôi môi ửng hồng khiến cô trở nên rạng rỡ một cách lặng lẽ. Đẹp, nhưng lại lạnh.
Một vài học sinh từng học cùng từ Sơ trung lập tức nhận ra cô gái nhút nhát năm nào. Giờ đây, vẫn là cô, nhưng tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác — Lạnh lùng, kiêu kỳ và đầy tự tin.

“Là Ninh Du kìa, em gái cậu đó!” — Phó Viễn kinh ngạc vỗ vai Ninh Dật.

“Ừ, tớ biết nó sẽ chuyển về lớp này mà. Chỉ là không nói thôi.” — Ninh Dật xoa mũi, giọng không giấu được vẻ tự hào pha chút lo lắng.

Đám con gái từng học cùng cũng ngạc nhiên không kém, đặc biệt là Châu Mộng Vũ. Cô ta vẫn nhớ rõ câu nói của Ninh Dật: “Ninh Du thích Tống Dương.” Nhưng giờ đây, đối thủ năm xưa chẳng những xinh đẹp rạng ngời mà còn có gia thế vững mạnh. Nụ cười vốn luôn tự tin của Châu Mộng Vũ bỗng trở nên gượng gạo.

Thấy cả lớp xì xào, cô Từ lại đập bàn lần nữa.

Ninh Du cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Chào mọi người, tớ là Ninh Du. Mong mọi người giúp đỡ.”

Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Ai mà không thích một bạn học sinh vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng chứ? Đám con trai thì gần như trật nhịp tim. Trên bục giảng, Ninh Du vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh. Nhưng nhớ đến lời Đào Tuyết dặn rằng “phải cười lên”, cô khẽ cong môi.

Nụ cười ấy như ánh mặt trời sau mưa, khiến cả lớp như nghẹt thở. Không ai rời mắt khỏi cô.

Cô Từ đảo mắt nhìn quanh lớp, thấy chỗ trống bên cạnh Nguyệt Linh liền chỉ tay, bảo Ninh Du ngồi ở đó. Ninh Du gật đầu, nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi, đám con trai trong lớp cũng vô thức dõi theo từng bước chân cô. Khi đi ngang qua bàn Tống Dương đang ngồi cạnh Ninh Dật, ánh mắt Ninh Du vô tình lướt qua anh. Hai ánh mắt chạm nhau thoáng chốc, nhưng cô nhanh chóng rời đi, không chút biểu cảm, cứ thế bước thẳng về phía Nguyệt Linh.

Nguyệt Linh ngồi cùng bàn với Ninh Du, còn Tạ Thanh Y ngồi phía sau cùng Phó Viễn. Ngay phía trước là Tống Dương và Ninh Dật, dãy bên cạnh là Thẩm Dư Niên ngồi một mình. Đám bạn từ thời Sơ trung vô tình tạo thành một vòng tròn khép kín.