Vui vẻ chưa được bao lâu, Ninh Du bắt đầu nốc rượu, từng chai trên bàn lần lượt cạn vỏ.
Cô than thở về chuyện Tống Dương – điều mà cả nhóm đều biết rõ. Ai cũng từng chứng kiến Ninh Du thích Tống Dương đến mức nào. Cô kể, dạo gần đây cả hai có quan hệ rất tốt, thường rủ nhau đi chơi, học nhóm chung, anh còn giúp đỡ cô rất nhiều chuyện… Nhưng đến sáng nay, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, cô như bị kéo về thực tại. Quên mất rằng, vị trí của mình trong lòng anh, mãi mãi chỉ là bạn học. Và rõ ràng, Tống Dương tốt với cô, chẳng qua là vì Ninh Dật.
Không khí đang rôm rả phút trước liền chuyển dần sang trầm lắng.
Aly buồn bã kể rằng, ở nước ngoài áp lực học hành rất lớn. Thế mà cô lại bắt gặp bạn trai mình và cô bạn cùng phòng lăn giường với nhau. Mất bạn, mất người yêu, cảm giác như mất cả thế giới.
Bạch Duật thì u sầu kể về chuyện ba mẹ cậu – đôi vợ chồng nhà họ Bạch – luôn đặt kỳ vọng rất cao vào đứa con trai duy nhất. Mỗi lần về nhà là lại bị giục học, trong khi cậu chẳng hề có hứng thú với sách vở. Cũng vì thế mà suốt ngày viện cớ ra ngoài chơi với bạn bè để giải tỏa.
Giang Dã thì đau đầu với chuyện kinh doanh của công ty, lại còn phải quản lý mấy quán bar dưới trướng. Một bên còn phải giúp Giang gia giữ vững tài chính.
Quế Quế thì sầu rĩ vì con Chihuahua của cô nàng mất tích, trích xuất camera chỉ thấy nó chạy ra ngoài từ một cánh cửa sổ hé vì hấp dẫn với mùi thị gà quay đi ngang qua biệt thự.
Từ Chính Khê thì xị mặt vì vừa bị ba mẹ cắt giảm tiền tiêu vặt do tiêu xài quá mức.
Cứ thế, cả phòng không ngừng gọi rượu. Hết lượt này đến lượt khác, khiến nhân viên phục vụ cũng quen mặt. Mỗi lần nghe tiếng chuông gọi, là lập tức bưng rượu đến phòng VIP số 4 ở tầng ba.
Mọi người trong phòng đều đỏ mặt vì rượu, say đến ngật ngưỡng nhưng vẫn trò chuyện rôm rả, vui buồn đan xen. Chỉ có Giang Dã là còn tỉnh táo. Nếu anh mà cũng say, thì chẳng ai giữ nổi dây cương đang buộc vào năm con mãnh thú kia.
…
Sáu người đang trò chuyện rôm rả, men say khiến lời nói tuôn ra không ngớt, thì bất ngờ, cửa phòng bị mở ra.
Một người đàn ông lảo đảo bước vào. Cả đám lập tức im bặt, nhìn chăm chăm vào kẻ lạ mặt đang vịn vào khung cửa, dáng vẻ rõ ràng là vào nhầm phòng.
Họ còn chưa kịp phản ứng, thì người đàn ông đã tự tiện đóng cửa, vứt áo khoác xuống đất, rồi chen vào giữa Aly và Ninh Du.
Cả đám: “…”
Ninh Du vốn đang thoang thoảng ngửi hương hoa hồng dịu nhẹ trên người Aly, thì đột nhiên bị bao phủ bởi mùi rượu nồng nặc và mùi cơ thể đàn ông xộc tới. Cô lập tức thấy khó chịu.
Người đàn ông kia râu ria lởm chởm, đầu hói, mặt đầy mụn, thân hình béo ục ịch, quần áo xộc xệch, dáng vẻ vô cùng lôi thôi, khiến cả nhóm không ai giấu được vẻ chán ghét.
Bạch Duật cau mày, lên tiếng: “Bác gì ơi, bác nhầm phòng rồi đấy.”
Thế nhưng người đàn ông không thèm để tâm, khoác tay lên vai Aly, tay còn lại thì sờ sờ lên đùi trắng nõn của Ninh Du. Không khí trong phòng như đóng băng.
Rõ ràng, hắn tưởng đây là quán bar, tưởng hai cô gái bên cạnh là gái gọi. Ánh mắt dâm tục của hắn cứ dán chặt vào đùi Ninh Du, tay còn vuốt ve một lần nữa.
Ninh Du, dù đang say, vẫn ý thức được chuyện đang xảy ra. Cô lập tức hất tay hắn ra. Aly cũng vùng vẫy, nhưng gã đàn ông càng bám chặt.
“Gì chứ cô em? Vào đây rồi còn muốn chạy?” – giọng hắn lè nhè, mắt vẫn trơ trẽn nhìn Ninh Du.
Rồi hắn bắt đầu tuôn ra những lời không chuẩn mực:
“Nào nào, các em hầu hạ anh một đêm. Anh trả tiền đủ cho các em sung túc cả nửa đời còn lại.”
Hắn ngửa cổ tu ừng ực chai rượu trên bàn, rồi dúi chai rượu đó vào tay Ninh Du.
Ninh Du giật giật mí mắt, nhìn chằm chằm vào cái miệng đã chạm vào miệng chai, cảm giác buồn nôn dâng lên.
“Haha, không cần đâu bác, bác thật sự nhầm phòng rồi.” – cô đẩy chai rượu lại phía hắn.
Gã đàn ông thấy bị từ chối, liền giơ tay định tát, nhưng vừa nhìn kỹ lại thấy khuôn mặt của cô gái trước mắt quá xinh đẹp, dáng người thon gọn, đặc biệt là cặp đùi trắng nõn kia… Gã như quên hết năm người còn lại, ánh mắt càng thêm trần trụi, lại tiếp tục thò tay vuốt ve đùi Ninh Du.
Lần này, bàn tay thô ráp đó bắt đầu trượt sâu hơn.
Dù còn men rượu, nhưng bản năng tự vệ của con gái trỗi dậy. Ninh Du hất mạnh tay hắn, gắt lên:
“Ông già, ông làm cái gì đấy hả!”
Hắn buông Aly ra, vung tay muốn sờ mặt cô, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Rồi bất ngờ dùng sức đè Ninh Du xuống ghế.
Cô hoảng hốt, chỉ thấy hắn cúi xuống ngửi ngửi cổ mình, rồi ghé miệng muốn hôn. Ninh Du lập tức giận bốc đầu. Men rượu vẫn còn, nhưng cô biết rõ — mình đang bị khi dễ.
Không do dự, cô với lấy chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn.
Choang! – một tiếng vỡ vang lên cùng tiếng hét thất thanh của Aly và tiếng rên của gã đàn ông. Chiếc gạt tàn vỡ nát, gã ôm đầu lăn ra.
Ninh Du lập tức đẩy hắn ra, ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, rút một điếu thuốc châm lửa, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào hắn. Trán gã đã sưng u một cục, máu rỉ ra từng giọt.
Cả phòng tỉnh rượu.
Họ nhìn người đàn ông đang lăn lộn dưới đất, rồi lại nhìn Ninh Du đang bình thản rít thuốc như một đại ma đầu. Không ai dám mở miệng.
Nhưng lòng tự trọng của gã đàn ông quá lớn. Bị một cô gái đánh đến như vậy, hắn liền nhào tới muốn phản công.
Quế Quế và Từ Chính Khê phản ứng nhanh, lập tức lao đến đè hắn xuống. Tuy hắn là đàn ông, nhưng đối đầu với hai người trẻ đang phừng phừng lửa giận, chẳng mấy chốc đã bị khống chế.
Bạch Duật không biết từ đâu lôi ra một sợi dây, nhanh chóng trói hắn chặt vào một chiếc ghế đơn. Gã bị đặt ngồi giữa phòng, đối diện với sáu ánh mắt lạnh như băng.
Còn Giang Dã — từ khi nào đã rút điện thoại, nhắn một dòng tin.
Ninh đại thiếu gia, nếu cậu không đến kịp, e là em gái cậu sẽ có án giết người đấy.
[Kèm theo địa chỉ quán KTV.]