Đến nội dung chính

Chương 24: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm

admin 1.719 Chữ Cài Đặt

Ninh Du im lặng, bàn tay cầm chai nước siết lại. Nỗi khó chịu âm ỉ bấy lâu như đang dần hiện lên, cô cau mày, bước sang một bên.

Năm người đứng phía xa vốn đang hóng kịch, định bụng sẽ được thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Dương khi “nữ thần” của anh xuất hiện rồi đưa nước cho anh. Chắc chắn khoảnh khắc đó sẽ rất thú vị… Nhưng sao tự nhiên lại lòi ra Châu Mộng Vũ? Mà Ninh Du sao lại bước về phía Bạch Duật?

Chết rồi. Quả này là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Ninh Du và Tống Dương vừa mới thân thiết được chút, giờ lại coi như quay về con số 0 tròn trĩnh. Cả nhóm đứng im như tượng, bị xịt keo cố định tại chỗ.

Ninh Du đi thẳng về phía Bạch Duật. Vừa thấy cô, Bạch Duật đã chen qua đám đông, cao giọng gọi:

“Ninh Du à!”

Giọng Bạch Duật to rõ ràng, vừa vang lên lập tức khiến toàn bộ sân bóng rổ đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
“Ôi trời ơi, còn hét to vậy cho tổ tông Dương ca nghe nữa! Đúng là tạo nghiệp mà!” — Năm người ở phía xa đồng loạt thầm cầu khấn, mong sao Tống Dương đừng nổi cơn, nếu không họ sẽ thành năm cái xác khô trên sân mất.

Quả nhiên, Tống Dương vừa nghe thấy giọng Bạch Duật đã quay phắt đầu lại. Cách đó không xa, Ninh Du dứt khoát ném chai nước mát lạnh về phía Bạch Duật. Cậu bắt lấy, rồi như một con cún con hí hửng, kéo theo Quế Quế, Từ Chính Khê và mấy người khác rời khỏi sân bóng.

Đồng tử Tống Dương co rút lại, như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp.

Cô ấy không đưa nước cho mình? Tại sao lại không đưa cho mình mà lại đưa cho cậu ta?

Từng dòng suy nghĩ lấn chiếm đầu óc anh, như cơn thủy triều tràn lên dữ dội. Hàm răng siết chặt, gân xanh nổi rõ trên cổ.
Những nữ sinh đứng gần đó thấy vẻ mặt anh căng thẳng đến đáng sợ thì liền rút lui theo bản năng. Chỉ có Châu Mộng Vũ là không nhận ra điều gì khác thường, vẫn ngây ngô đưa chai nước lên trước mặt anh.

“Tống Dương à… nước của—”

Chưa kịp nói hết, bàn tay cầm chai nước của cô ta đã bị hất phăng. Châu Mộng Vũ sững sờ, ôm lấy tay, ánh mắt không thể tin được nhìn anh:

“Tống Dương à… cậu sao vậy?”

Không ai trả lời. Đám nữ sinh xung quanh càng thêm sợ hãi, tự giác lùi ra xa hơn nữa.

Tống Dương ôm quả bóng rổ, sát khí ngùn ngụt, sải bước thẳng về phía đám Ninh Dật đang đứng gần đó. Khi đi ngang qua Châu Mộng Vũ, anh nghiêng người, lạnh lùng nói khẽ:

“Cậu tránh xa tôi một chút. Phiền chết đi được.”

Câu nói khiến Châu Mộng Vũ chết lặng tại chỗ. Cô ta thở gấp, cả người cứng đờ, dưới áp lực vô hình toát ra từ anh, giống như vừa bị một bóng ma đánh thức. Tay run rẩy bám lấy chiếc ghế bên cạnh, cô ta khụy xuống, không thể đứng nổi nữa. Đám đông cũng vì thế mà dần tản ra.
Thấy Tống Dương hằm hằm đi về phía mình, năm người kia không hẹn mà cùng nuốt nước bọt “ực” một tiếng.

“Haha, Dương ca à, cậu nhanh vậy đã quay lại rồi à?” – Thẩm Dư Niên vừa nói, vừa cố gắng cười trừ để tìm đường lui cho cả nhóm.

Tống Dương nghĩ đến cảnh một nam một nữ lôi kéo nhau rời đi, liền nhắm nghiền mắt, ném quả bóng rổ xuống, rồi ngồi phịch xuống ghế, mặc cho Thẩm Dư Niên vẫn đang lảm nhảm bên cạnh.

Một lúc sau, anh lấy lại bình tĩnh, gương mặt không còn bực bội như lúc nãy mà trở lại với vẻ lạnh lùng thường thấy.

“Ninh Du…”

Nghe thấy tên em gái, Ninh Dật lập tức linh cảm có chuyện chẳng lành. Cậu nhanh chóng tiến lại, vừa xoa bóp vai Tống Dương vừa nịnh nọt:

“À… tớ cũng không rõ lắm, chắc không có gì đâu ha? Du Du thi thoảng hay đi loanh quanh thế mà, cậu đừng để bụng…”

Tống Dương mở mắt, ánh nhìn sâu hun hút như không thấy đáy. Anh liếc về phía Ninh Dật, rồi khẽ nhếch môi:

“Cậu ấy không đi một mình, mà đi với Bạch Duật và vài người lớp 11-10.”

Toang thật rồi. Như một lẽ thường tình, em làm — anh gánh.

“À… chắc là rủ nhau đi uống nước linh tinh thôi ha?” – Ninh Dật vừa nói vừa căng óc suy nghĩ các câu trả lời để ứng phó. Làm sao để không bán đứng em gái, mà vẫn xoa dịu được vị tổ tông đang ngồi trước mặt?

May thay, trời cũng có mắt. Từ phía xa, Chu Khải hớt hải chạy tới, thở không ra hơi:

“Các cậu không lên nhận giải à? Chỉ còn đợi mỗi các cậu thôi đấy!”

Được cứu rồi!

Tống Dương không nói gì nữa, dứt khoát đứng dậy bước lên sân khấu nhận cúp và huy chương. Năm người cũng lập tức thở phào, đi theo với dáng vẻ tự tin như không có gì xảy ra — chỉ là trong lòng, nước mắt đã sớm tuôn thành suối.

Nhưng… Tống Dương cứ nghĩ cô chỉ đi loanh quanh một lúc rồi về. Nào ngờ, đến tận khi hội thao kết thúc, Ninh Du vẫn chưa quay lại. Tiết tự học buổi chiều — cũng không thấy. Cái ghế trống của cô vẫn cứ trống đến tận 6 giờ tối.

Ngày mai là thứ Bảy, nên phần lớn học sinh đều về nhà.

Nguyệt Linh, Tạ Thanh Y, Phó Viễn, Thẩm Dư Niên và Ninh Dật lặng lẽ quan sát khuôn mặt lạnh như băng của Tống Dương. Dù đã ra đến cổng trường, anh vẫn không mở miệng nói một lời. Ai cũng biết, anh đang giận.

Khi cả nhóm đang miên man suy nghĩ, Tống Dương đột ngột lên tiếng:

“Cậu thử gọi cho Ninh Du xem cậu ấy đang ở đâu.”

Biết anh đang gọi mình, Ninh Dật vội lấy điện thoại. Sau vài thao tác, trên màn hình hiện ra cái tên “Du Du” kèm một biểu tượng trái tim. Chuông reo khá lâu, sau cùng chỉ vang lên giọng tổng đài:

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Tiếng tút tút lạnh lẽo khiến cả đám như ngồi trên đống lửa, chẳng khác nào đang chờ phán quyết sinh tử trong bệnh viện. Vậy mà Tống Dương chỉ nhẹ giọng, thong thả nói:

“Gọi cho bố mẹ cậu đi.”

Vài phút sau, cuối cùng cũng có người bắt máy. Là giọng một người phụ nữ — chắc chắn là Đào Tuyết, mẹ của Ninh Du và Ninh Dật.

“Dật Dật à? Có chuyện gì vậy con?”

Vì phải bật loa ngoài, nên Ninh Dật trả lời vô cùng thận trọng:

“À, con chỉ hỏi xem Du Du có ở nhà không thôi ạ.”

“Du Du hả? Con bé về từ 11 giờ trưa rồi, tầm 4 giờ lại ra ngoài, giờ vẫn chưa thấy về.”

“Em ấy đi với ai ạ?”

“Tiểu Duật.”

Hai chữ ấy vừa vang lên, Tống Dương lập tức ném mạnh chai nước đang cầm trên tay. “Bịch” một tiếng khô khốc, chai nước lăn lóc móp méo dưới đất, nước văng tung tóe.

Cả nhóm giật mình. Ninh Dật vội vàng tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng cúp máy.

“Lại là Bạch Duật. Suốt ngày là Bạch Duật!” – Tống Dương nghiến răng ken két.

Anh rút từ trong cặp ra một bao thuốc lá, châm lửa, rít một hơi sâu rồi phả ra làn khói trắng. Làn khói mờ nhòe không thể che giấu nổi cơn giận đang âm ỉ trong mắt anh.

“Ừ thì… Dương ca à, cậu…” – Thẩm Dư Niên dè dặt lên tiếng.

Tống Dương không thèm đáp, chỉ lướt ngang qua. Cả năm người vội vã bước theo sau, không ai dám chậm một nhịp.

Đi được một đoạn, Tống Dương bỗng liếc về phía hai cô gái. Nguyệt Linh và Tạ Thanh Y lập tức run rẩy như bị ánh nhìn đó đâm trúng. Giọng anh trầm khàn, phảng phất mùi thuốc lá:

“Gọi thử cho Ninh Du xem.”

Nguyệt Linh vội lấy điện thoại. Sau vài lần gọi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Cô lập tức bật loa ngoài, cả nhóm áp sát lại.

Nhưng bên kia chỉ có tiếng gió thoảng nhẹ.

“Ninh Du… cậu có đó không?” – Nguyệt Linh run nhẹ, ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt lạnh băng và sắc như dao của Tống Dương.

“Ừ, tớ đang nghe đây.”

Giọng nói trong trẻo ấy vang lên khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Tống Dương nghe thấy liền hơi giãn mày, nhưng đầu ngón tay vẫn mân mê điếu thuốc chưa tắt.

“Cậu đang ở đâu vậy?” – Nguyệt Linh hỏi tiếp.

“Đang đi dạo thôi. Hôm nay trời mát, đi cho khuây khỏa.” – Ninh Du đáp.

Trong lúc Ninh Du trả lời, Tống Dương nhanh chóng viết gì đó lên mảnh giấy, đưa cho Nguyệt Linh. Cô lập tức hiểu ý, hỏi tiếp:

“Ninh Du, tí nữa nhóm bọn mình đi ăn mừng chiến thắng hôm nay, cậu… đi không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đáp nhanh:

“Không, tớ có việc rồi, không đi được.”

“Việc gì thế?”

“À, Aly về nước, tớ phải đi đón cậu ấy.”

Sau câu trả lời, cả hai nhanh chóng chào tạm biệt. Tiếng cúp máy vang lên, không khí lại chìm vào tĩnh lặng.

“Aly là ai?” – Tống Dương rít một hơi thuốc, phả khói, giọng anh mơ hồ, không rõ là đang giận hay bình thản.

Tạ Thanh Y liếc nhìn anh, giọng lắp bắp:

“Là du học sinh, hơn tụi mình hai tuổi. Sang Anh học, lần trước Ninh Du có kể gặp chị Aly khi sang điều trị mắt. Sau đó hai người chơi thân, lập thành một hội luôn.”

Để giảm bớt căng thẳng, Phó Viễn vội chen vào:

“Đi hát KTV đi! Hôm nay tụi mình thắng mà. Tớ bao!”

Nhanh chóng, cả nhóm quay trở lại vẻ vui vẻ như không có chuyện gì. Chỉ có Tống Dương im lặng đi phía sau, từng bước chậm rãi mà nặng nề.