Nguyệt Linh, Tạ Thanh Y và Ninh Du cùng lớp 11-1 tiến về phía sân bóng rổ của trường.
Sân bóng nằm ở dãy C, bên trong tòa nhà thi đấu thể thao hiện đại. Nơi này được đầu tư kỹ lưỡng như một khu đấu chính quy dành cho tuyển quốc gia — sàn gỗ được đánh bóng, khung rổ tiêu chuẩn quốc tế, hai bên là dãy ghế dành cho cổ động viên. Trên cao, hàng trăm chiếc đèn chiếu sáng rực rỡ, bốn góc còn có điều hòa cây để đảm bảo nhiệt độ mát mẻ. Đặc biệt, còn có đội tình nguyện viên đứng sẵn với nước suối và quạt tay để tiếp sức cho các vận động viên.
Lúc ba người bước về khu vực cổ vũ của lớp 11-1, xung quanh đã đông nghẹt học sinh, không khí rộn ràng và hừng hực khí thế. Cả thầy cô, học sinh và tình nguyện viên đều đã có mặt đầy đủ.
Ninh Du ngồi giữa Nguyệt Linh và Tạ Thanh Y. Vừa yên vị, Nguyệt Linh lập tức rút cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra, vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Tạ Thanh Y thì ung dung lướt điện thoại. Riêng Ninh Du lại nghiêng đầu quan sát quanh sân, ánh mắt lướt qua từng chi tiết thiết bị và dàn âm thanh ánh sáng. Quả thật… đầu tư quá khủng. Rồi cô lại nhìn sang phía khán đài, nơi học sinh chen chúc cổ vũ cho hai lớp.
Không ngạc nhiên khi đây chính là trận đấu được mong chờ nhất của hội thao năm nay, cuộc so tài giữa hai đại nam thần của trường S. Ai mà không hóng?
Chỉ chốc lát sau, trọng tài bước ra giữa sân, theo sau là hai đội tuyển. Ninh Du liếc mắt một cái đã thấy Tống Dương — anh cao nổi bật giữa đám đông, gương mặt điển trai lạnh lùng khiến người ta lập tức chú ý.
Phía đối diện, Bạch Duật là người dẫn đầu. Cậu mặc áo ba lỗ màu tím, quần short đen, trông vừa tinh nghịch vừa nổi bật, đúng chuẩn bad boy trong mắt người khác.
Hai đội nhanh chóng xếp hàng hai bên trọng tài. Trọng tài chính là thầy thể dục lâu năm của trường, nổi tiếng công bằng, nghiêm khắc nên không ai lo ngại chuyện thiên vị.
Sau vài lời nhắc nhở ngắn gọn, trọng tài thổi còi. Hai đội trưởng bước lên giữa sân.
Không bất ngờ gì khi Tống Dương và Bạch Duật đối mặt trực diện. Cả khán đài lập tức bùng nổ tiếng reo hò. Một bên là nam thần trầm lặng như tuyết đầu mùa, một bên là chàng trai ngông nghênh rực lửa. Ánh mắt hai người chạm nhau, không cần nói một lời, mùi thuốc súng đã âm ỉ lan ra giữa sân.
Trọng tài tung đồng xu. Quyền phát bóng được xác định — trận đấu chính thức bắt đầu.
…
Trận đấu bắt đầu:
Tiếng còi vang lên. Như một làn sóng trào dâng, khán giả hai bên hét vang cổ vũ. Ngay từ hiệp một, lớp 11-10 đã chơi cực kỳ áp đảo. Bạch Duật dẫn bóng nhanh nhẹn, kết hợp cùng Từ Chính Khê phối hợp ăn ý, ném trúng rổ liên tục. Lối chơi của lớp 11-10 thiên về tốc độ, quyết đoán, gần như không để lớp 11-1 có khoảng trống phản đòn.
Tống Dương thì lại giữ vững phong độ trầm ổn. Dù bị vây sát liên tục, anh vẫn nhanh mắt chuyền bóng cho đồng đội — Ninh Dật cướp bóng đẹp mắt, Thẩm Dư Niên lên rổ một cách dứt khoát, Phó Viễn cũng có cú ném 2 điểm khá tốt. Nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình hình. Kết thúc hiệp một, lớp 11-10 dẫn trước với tỷ số 26–19.
Sang hiệp hai, cục diện dần thay đổi.
Lớp 11-1 bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Tống Dương không còn giữ bóng quá lâu mà chơi linh hoạt hơn, tạo khoảng trống cho đồng đội bứt phá. Ninh Dật và Thẩm Dư Niên liên tục phối hợp phản công nhanh. Dưới sức ép và cổ vũ như nổ tung từ khán đài, tinh thần lớp 11-1 càng lúc càng lên cao.
Phút thứ 7 của hiệp hai, Thẩm Dư Niên bật cao cướp bóng, chuyền thẳng cho Tống Dương. Anh nhảy lên, ném chuẩn xác — 3 điểm! Cả sân rộ lên tiếng vỗ tay rầm trời.
Tỉ số giờ đây đã được rút ngắn, chỉ còn cách nhau đúng 1 điểm. Căng thẳng dâng lên đỉnh điểm.
Bạch Duật không chịu thua. Cậu dẫn bóng qua người, phối hợp với Từ Chính Khê tấn công lại. Nhưng đến phút cuối cùng, Phó Viễn bất ngờ chắn bóng, giành quyền sở hữu. Còn đúng 10 giây cuối trận.
Tống Dương nhận bóng ở khu vực ngoài vạch 3 điểm. Không do dự, anh xoay người, bật lên.
Vút—
Trái bóng bay theo quỹ đạo hoàn hảo, vẽ thành một vòng cung trên không.
“Vào!” — Tiếng hét bật ra từ khán đài.
Trúng rổ! 3 điểm tuyệt đối!
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tỉ số cuối cùng: 42–40, nghiêng về lớp 11-1.
Cả khán đài vỡ òa. Học sinh lớp 11-1 nhảy cẫng lên, chạy ùa vào sân ôm chầm lấy nhau. Tống Dương đứng đó, mồ hôi nhễ nhại nhưng khóe môi lại nhếch lên nhẹ nhàng. Ánh mắt anh vô thức liếc về phía khán đài, nơi có một ánh nhìn vẫn dõi theo từ đầu đến cuối.
Bạch Duật giật giật khóe môi:
“Má nó, gì trâu bò dữ vậy trời…”
Dù thua, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận — Tống Dương là đối thủ đáng gờm nhất mà cậu từng gặp.
…
Ngay sau khi trọng tài tuyên bố lớp 11-1 chiến thắng, cả khán đài như vỡ tổ. Học sinh ùa xuống sân như dòng nước vỡ đê.
Đám đông chia làm hai: một nhóm vây quanh Tống Dương, nhóm còn lại tụ tập bên Bạch Duật. Hàng chục nữ sinh chen nhau đưa nước, muốn tiếp cận hai nam thần.
Ninh Du, Tạ Thanh Y và Nguyệt Linh vừa bước xuống khỏi khán đài liền đụng phải cảnh tượng náo nhiệt đến choáng ngợp. Đúng là sức hút của hai nam sinh hot nhất trường không phải dạng vừa.
Cả ba nhanh chóng len qua đám đông, đi về phía nhóm bóng rổ của lớp 11-1. Ở đó, một vài bạn học đang giúp đưa nước, khăn lạnh. Nguyệt Linh và Tạ Thanh Y lập tức ném hai chai nước về phía Phó Viễn và Thẩm Dư Niên. Cả hai nhận lấy, rồi chắp tay cảm ơn với vẻ mặt ngốc nghếch:
“Đa tạ hai tiểu cô nương!”
Còn Ninh Du, cô đưa chai nước cho Ninh Dật. Anh nhận lấy rồi tu ừng ực. Ninh Du bĩu môi, tặc lưỡi:
“Anh uống từ từ thôi!”
Cô giật lại chai nước, rồi cầm khăn lên lau trán cho anh. Mồ hôi thấm vào khăn khiến cô hơi nhăn mặt — nhưng là anh trai mình, chịu đựng một chút cũng không sao.
Bất giác, ánh mắt cô lướt sang phía Tống Dương — lúc này đang bị vây kín bởi đám đông học sinh. Rồi lại liếc sang Bạch Duật đang bị kéo tay kéo áo, cười toe giữa biển nữ sinh. Cô khẽ lẩm bẩm:
“Đẹp trai quá cũng khổ thật…”
Ninh Dật vừa cúi xuống thu dọn đồ, nghe thấy em gái mình than thở thì bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô:
“Ừ. Lần nào đấu bóng xong cũng vậy. Tống Dương luôn là người được săn đón nhất.”
Phó Viễn vừa tu hết chai nước, quay sang định trò chuyện với Ninh Dật thì vô tình thấy… tay còn lại của Ninh Du vẫn đang cầm một chai nước nữa.
Cậu liếc mắt, khóe môi cong cong:
“Ninh Du à, chai nước đó… định đưa cho ai thế?”
Ninh Du sững người, cúi đầu nhìn chai nước trong tay, rồi bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của Phó Viễn. Cô hơi rụt cổ, lí nhí:
“À…”
Nguyệt Linh nhận ra vẻ lúng túng của cô bạn liền bước tới, vỗ nhẹ vai trấn an:
“Cậu thử mạnh dạn lên xem?”
Tạ Thanh Y, Phó Viễn, Ninh Dật và Thẩm Dư Niên lập tức phối hợp, cùng nhau làm động tác cố lên trêu chọc.
Được cổ vũ đến thế, Ninh Du hít một hơi thật sâu, bỏ lại anh trai mình, tay cầm chai nước, tiến về phía đám đông đang vây quanh Tống Dương.
Nhưng… quá đông.
Từ vị trí hiện tại, cô thậm chí còn không nhìn thấy Tống Dương đang đứng đâu giữa biển người ấy, nói gì đến chuyện chen vào.
Rồi một bóng dáng nữ sinh nổi bật lướt qua.
Là Châu Mộng Vũ.
Trên tay cô ta là chai nước khoáng mát lạnh, rõ ràng là vừa mua. Cô ta cười nhẹ, tự tin tiến thẳng về phía trước. Điều kỳ lạ là đám đông ấy, vừa thấy cô ta, liền lập tức tản ra, nhường hẳn một lối đi trống.
Châu Mộng Vũ vẫn giữ vẻ đắc ý, bước qua đám đông như thể đó là điều hiển nhiên, rồi dừng lại trước mặt Tống Dương.
Ninh Du đứng lặng tại chỗ.
Dạo gần đây, cô và Tống Dương nói chuyện nhiều hơn, quan hệ cũng thân thiết hơn trước. Nhưng… cô chưa bao giờ quên được chuyện hai năm trước.
Châu Mộng Vũ — người từng công khai theo đuổi Tống Dương suốt một thời gian dài. Nếu Tống Dương đã từ chối thẳng thừng, thì sao cô ta vẫn còn bám theo được đến tận bây giờ?
Và cả đám đông kia nữa… Chắc chắn họ biết rõ mối quan hệ mập mờ giữa hai người đó, cho nên mới nhường đường cho cô ta đi vào dễ dàng đến vậy. Nhìn cái cách họ né ra gọn gàng như thế, chắc chắn… chuyện này không phải lần đầu.