Đến nội dung chính

Chương 20: “Thiên vị thấy rõ”

admin 1.450 Chữ Cài Đặt

Cứ thế cho đến cuối tuần. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày thi giữa kỳ.

Cả nhóm hẹn nhau đến thư viện ôn tập cho buổi học nhóm đầu tiên.

Phó Viễn, Thẩm Dư Niên, Tạ Thanh Y, Tống Dương và Nguyệt Linh đã có mặt tại thư viện. Giờ chỉ còn chờ hai anh em nhà họ Ninh.

Thư viện lần này họ đến là “Thanh Mộc Các” — một thư viện nổi tiếng trong thành phố, nằm không xa trường Cao trung trọng điểm S. Vì thế, vào cuối tuần, nơi đây lúc nào cũng đông đúc học sinh, không chỉ của trường S mà còn từ các trường lân cận. Nhất là thời điểm sắp thi như hiện tại, học sinh ai nấy đều tập trung cao độ để chuẩn bị cho kỳ thi.

“Thanh Mộc Các” mang phong cách thiên nhiên độc đáo, với nhiều cây xanh bao quanh. Những ô cửa kính bóng loáng mở ra không gian thoáng đãng, còn trên mái thư viện là giàn dây leo đan xen quanh các chùm đèn thủy tinh, tạo nên một khung cảnh vừa tự nhiên vừa thư thái.
Bên trong, thư viện được chia thành nhiều khu vực với các kệ sách đa dạng: từ sách học tập, triết lý cuộc sống, đến tiểu thuyết danh tiếng thế giới. Đặc biệt, nơi đây còn phục vụ đồ uống và đồ tráng miệng, rất được lòng học sinh.

Từ xa, nhóm Tống Dương đã trông thấy hai anh em họ Ninh đang bước vào. Nguyệt Linh nhanh chóng giơ tay ra hiệu. Cả nhóm đều mỉm cười chào đón — nhưng rồi ánh mắt họ khựng lại. Bên cạnh Ninh Du và Ninh Dật… còn có một người nữa.

Họ nheo mắt nhìn. Đồng tử bất giác co lại — là Bạch Duật.

Ngay sau đó, ánh mắt họ đồng loạt đảo sang Tống Dương, người vẫn đang ngồi yên tại chỗ. Bề ngoài, anh trông như đang tập trung nhìn vào sách bài tập Vật Lý nâng cao. Nhưng khí lạnh toát ra từ người anh khiến ai nấy đều bất giác nuốt nước bọt “ực” một tiếng.
Ba người — Ninh Du, Ninh Dật và Bạch Duật — nhanh chóng tiến đến bàn. Nguyệt Linh, Tạ Thanh Y, Thẩm Dư Niên và Phó Viễn vẫn mỉm cười chào hỏi, nhưng ánh mắt họ không giấu nổi vẻ khó hiểu khi dừng lại nơi chàng trai cao gầy đang khoác tay Ninh Du.

Bị nhìn chằm chằm, Bạch Duật lập tức buông tay khỏi cánh tay Ninh Du, gãi đầu nói:

“Tớ chỉ muốn đi học thôi mà, mấy cậu đừng nhìn tớ như sinh vật lạ thế chứ.”

Thẩm Dư Niên liếc mắt đánh giá Bạch Duật từ đầu đến chân. Mặc dù quần áo hôm nay gọn gàng hơn, nhưng rõ ràng là không mang theo sách vở. Đi học kiểu này? Làm loạn thì đúng hơn.

Phó Viễn cũng thấy kỳ lạ, liền hỏi:

“Cậu thế này… là đòi theo tụi tớ học nhóm thật à?”

Bạch Duật gật đầu liên tục, vẻ mặt chân thành:

“Đúng rồi, tớ nghiêm túc đi học mà.” Vừa nói, anh vừa ôm tay Ninh Du, cọ cọ má vào tay cô, nói nhỏ: “Hôm trước Ninh Du bảo tớ nên ôn thi. Tớ hỏi cách ôn thế nào thì cậu ấy kêu đi học nhóm cùng.”
Ninh Du đứng yên như tượng, mặc kệ khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Duật cọ lên tay mình.

Tống Dương ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp cảnh đó. Ánh mắt anh lập tức trầm xuống, không nói nhiều, chỉ hạ giọng:

“Đến rồi thì ngồi xuống đi, thời gian là vàng.”

Nghe Tống Dương lên tiếng, ai cũng ngầm hiểu anh đã chấp nhận cho Bạch Duật học cùng nhóm. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của anh, chẳng ai dám cười nổi. Cả nhóm nhanh chóng kéo ghế ngồi vào chỗ, mở sách ra.

Ba người còn lại cũng tìm đến ba chỗ trống. Bạch Duật kéo tay Ninh Du, chỉ vào một chỗ:

“Ngồi đây đi.”

Giọng Ninh Du nhỏ nhưng đủ vang trong không gian yên tĩnh: “Sao vậy?”

Ngay lập tức, cả sáu người còn lại đều ngẩng lên nhìn.

Bạch Duật không nói nhiều, đặt tay lên vai cô ấn nhẹ xuống ghế, sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh:

“Được rồi, cậu học đi.”

Thế nhưng, vừa ngồi xuống, Bạch Duật đã bắt đầu chống cằm quan sát mọi người. Không mang sách vở, thỉnh thoảng lại viết linh tinh vào vở của Ninh Du, lúc lại lôi điện thoại ra nghịch. Nhìn kiểu gì cũng không giống người đến học nhóm.

Cảm giác học tập nghiêm túc trong nhóm lập tức bị phá vỡ. Ai nấy đều cảm thấy không thoải mái. Bị ánh mắt Bạch Duật đảo qua đảo lại, từ đầu đến chân, từ trái sang phải… làm sao tập trung nổi?

Đúng lúc ấy, Tống Dương quay người lại, kéo một chiếc ghế từ bàn sau kê vào cạnh mình. Là nhóm trưởng, lại có khí chất lạnh lẽo đến mức không ai dám ngồi gần, nên bên cạnh anh vẫn còn trống một chỗ.

“Qua đây.”

Giọng anh trầm thấp. Ninh Du ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.

“Tớ hả?” – cô hỏi lại, ngơ ngác.

Tống Dương gật đầu.

Cả nhóm lập tức dồn sự chú ý về phía hai người họ.

Ninh Du định thu dọn sách vở thì một bàn tay giữ lại quyển sách của cô, khiến cô không thể rút ra.

Cô quay sang nhìn Bạch Duật, vẻ mặt khó hiểu.

Bạch Duật giữ sách bằng một tay, tay còn lại chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Dương:

“Sao cậu ấy phải ngồi cạnh cậu?”

Câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm, không vòng vo. Bạch Duật vốn chẳng ưa Tống Dương — vì anh biết, trước đây Ninh Du từng thích cậu ta. Chính vì Tống Dương mà cô bắt đầu hút thuốc, có xu hướng bạo lực. Anh cũng biết chuyện Châu Mộng Vũ nói xấu Ninh Du vì thích Tống Dương, trong khi người trong cuộc lại chẳng hay biết gì. Vì thế, trong mắt Bạch Duật, tất cả những tổn thương của Ninh Du đều bắt nguồn từ người con trai kia.

Nhưng với những người khác như Ninh Dật, Phó Viễn, Thẩm Dư Niên, Nguyệt Linh và Tạ Thanh Y, câu nói này nghe chẳng khác nào khiêu chiến.

Tống Dương không để tâm đến ánh nhìn xung quanh. Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, ánh mắt duy nhất là dừng lại ở bàn tay Bạch Duật đang giữ chặt vở của Ninh Du.

“Cô Từ chủ nhiệm lớp tớ, đã giao phó Ninh Du cho tớ. Cô ấy nói tớ phải giúp Ninh Du cải thiện điểm Vật Lý, và đích thân chỉ định tớ. Cho nên… cậu ấy phải ngồi cạnh tớ thì tớ mới giúp được tận tình.”

Bạch Duật nhìn Tống Dương, rồi quay sang nhìn Ninh Du. Thấy cô không biểu hiện gì khó chịu, anh đành buông tay, rút lại ánh mắt, nhưng vẫn liếc về phía đối diện đầy suy tư.

Cả nhóm thầm tặc lưỡi. Tống Dương ra chiêu này quá cao tay. Ai cũng biết từ lúc Ninh Du và Bạch Duật khoác tay bước vào, mặt anh đã sầm lại. Nay viện lý do học tập để tách hai người, phần thì vì môn Lý, phần lớn còn lại… là vì bản thân.

Ninh Du ôm sách, nhẹ nhàng bước đến chỗ Tống Dương. Anh đứng dậy, kéo ghế cho cô, đặt tay lên vai nhẹ ấn cô ngồi xuống. Cô không phản kháng. Anh lấy sách trong tay cô đặt lên bàn, lôi vở Vật Lý ra, mở hộp bút và đặt cây bút vào tay cô.

Mọi động tác đều trơn tru, thuần thục như đã làm vô số lần. Nhóm bạn há hốc mồm, còn Ninh Du thì lúng túng thấy rõ. Lúc này, cô chẳng khác gì một con búp bê mặc người khác sắp đặt. Nhưng trong lòng, sóng đã nổi lên.

Cô ngước lên. Tống Dương vẫn bình tĩnh, không né tránh ánh nhìn, ngược lại còn đưa cho cô một tập đề, chỉ vào trang:

“Làm đề này đi. Xong rồi nói tớ.”

Ninh Du không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi cầm bút làm bài.

Nhưng ánh mắt của cả đám vẫn dán chặt vào cô, khiến cô thấy khó chịu. Nhận ra điều đó, Tống Dương quay sang lườm cả đám:

“Các cậu làm xong đề rồi à? Hay để tớ phát thêm?”

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng tám phần trong đó là áp lực. Không ai dám nói gì, chỉ biết cúi đầu tiếp tục làm bài, trong lòng thầm rủa một câu:

“Thiên vị thấy rõ…”