Bạch Duật vốn là người rất được phái nữ săn đón. Anh ta sở hữu vẻ ngoài có phần lưu manh, phảng phất nét phong tình, gia thế lại hiển hách. Nếu không vì thói quen “động tay động chân”, e rằng anh đã là đối thủ một chín một mười với Tống Dương.
Vậy nên, ngay khi bức ảnh chụp chung với Bạch Duật xuất hiện trên Weibo, ngoài những gương mặt quen thuộc của khối 11 còn có thêm một cô gái xa lạ — Ninh Du.
Nhan sắc Ninh Du rực rỡ, ánh mắt lạnh lùng; nụ cười chỉ nhạt thôi mà khiến người ta thấy vừa mê hoặc vừa xa cách. Thế là phần bình luận dưới ảnh bùng nổ:
A: “Ê nha, cô gái trong ảnh này là ai vậy?”
B: “Không biết. Đồng phục trường mình mà trông lạ ghê.”
A: “Chơi chung hội Bạch Duật luôn à? Nhìn cũng thân phết.”
C: “Lầu trên không biết à? Học sinh mới khối 11 đó.”
A: “Thật hả? Lớp nào?”
C: “11‑1.”
A: “Hóa ra là… học bá?”
D: “Khoan! Có tin hot đây: bạn tui lớp 11‑1 bảo cô ấy tên Ninh Du, em song sinh của Ninh Dật, thanh mai trúc mã của Bạch Duật cơ!”
B: “Trời ơi, khủng bố thiệt chớ?”
A: “Ra vậy, bảo sao nhìn quen mắt. Giống Ninh Dật ghê.”
Tin đồn lan nhanh khắp diễn đàn trường S: “Lớp 11‑1 xuất hiện nữ thần mới chuyển về, lại còn là em gái của Ninh Dật và bạn thanh mai của Bạch Duật!”
Sáng hôm sau, hành lang lớp 11‑1 đông nghịt.
“Ê, nữ thần đâu?” — một bạn nam ló đầu hỏi.
“Chưa thấy…” — người bên cạnh đáp, mắt đảo liên tục.
Nam nữ túm tụm trước cửa, chỉ chờ Ninh Du xuất hiện.
Khi Ninh Du cùng Ninh Dật bước vào trường, tiếng xì xào rộ lên. Cô nhanh chóng nhập nhóm với Nguyệt Linh, Tạ Thanh Y, Tống Dương, Phó Viễn và Thẩm Dư Niên.
Nguyệt Linh ngạc nhiên, nói nhỏ:
“Ủa, tớ thành người nổi tiếng rồi hả?”
Thẩm Dư Niên vỗ gáy bạn:
“Cậu mơ gì vậy? Diễn đàn đang đổ dồn tìm ‘nữ thần’ của tụi mình kia.”
Tạ Thanh Y chớp mắt:
“Nữ thần? Nữ thần nào?”
Phó Viễn thở dài, nhún vai:
“Sao ngây thơ dữ? Ảnh Ninh Du chung với tụi cậu bị kéo lên diễn đàn rồi. Giờ ai cũng muốn làm ‘em rể’ của Ninh Dật.”
Ninh Dật đang đưa nước cho em gái liền sững người:
“Gì? Thằng nào muốn làm em rể tớ?”
Tống Dương liếc Ninh Dật một cái, nhẹ mà sắc.
Lên tới tầng ba, Ninh Dật đi trước, liên tục bị hỏi thăm Ninh Du đâu. Đầu anh ong ong. Vừa thấy cô ló ra, đám đông lập tức ồ lên, chen chúc xin chụp ảnh, hỏi WeChat.
Flash chói lòa, Ninh Du đành nhắm mắt. Đôi mắt vừa chữa trị xong bị kích ứng, khó chịu tột độ. Đám đông xô đẩy khiến cô văng khỏi anh trai và nhóm bạn.
Mất thăng bằng, cô loạng choạng. Đúng lúc ấy, một bàn tay kéo mạnh, cơ thể cô đổ vào vòng ngực ai đó. Người ấy giữ chặt tay cô, vòng tay ôm lưng, vỗ nhẹ trấn an. Lồng ngực ấm áp khiến cô bất giác nép chặt hơn…
Cô cố mở mắt, đôi mắt vẫn ngân ngẫn nước, liền bắt gặp ánh mắt Tống Dương. Tay anh vẫn sau lưng cô, nhịp vỗ đều đều.
“Tống… Tống Dương…” — cô nghẹn ngào.
Anh gạt giọt nước ở khóe mắt cô, khẽ véo má:
“Ninh Du, ổn rồi mà. Mắt cậu sao rồi?”
“Khó chịu một chút…” — cô phụng phịu, thầm mắng Bạch Duật. Nếu không phải cậu ta cứ nằng nặc đòi đăng lên Weibo thì sẽ chẳng có chuyện như này xảy ra.
Đám đông tiếp tục rầm rì. Ninh Du càng nép sát Tống Dương.
Ninh Dật quát:
“Mẹ nó, mấy cậu làm cái gì thế? Em gái tôi đẹp thì biết rồi, đâu cần lao vào như hổ đói?”
Nguyệt Linh và Phó Viễn hỗ trợ, vừa mắng vừa đẩy đám người lùi lại.
Cuối cùng cũng yên. Tống Dương dìu Ninh Du vào lớp.
Cả lớp 11‑1 chết lặng. Họ vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy vụ việc đám đông ồn ào trước cửa lớp mình. Mà khi thấy 2 thân ảnh dính sát vào nhau, họ gần như hoang mang. Ai nấy đều vô thức liếc nhìn 2 người kia rồi lại nhìn sang Châu Mộng Vũ. Cô ta mặt mày xanh mét, nghiến mạnh răng, chiếc bút bi trên tay nhanh chóng bị bóp đến biến dạng.
Tống Dương đặt Ninh Du xuống ghế.
Cô vẫn nhắm mắt, đỏ hoe. Ninh Dật ngồi thụp xuống, lo lắng:
“Du Du, mắt em sao rồi?”
“Có chút khó chịu…” — cô lí nhí.
“Có mang thuốc nhỏ mắt không?” — anh dịu giọng.
Ninh Du gật, chỉ vào cặp. Ninh Dật lục tìm hồi lâu mới thấy. Theo chỉ dẫn của em gái mình, anh nhỏ vài giọt. Chốc lát, Ninh Du chớp chớp, nhìn thấy mờ mờ.
Một khăn giấy chìa tới. Cô ngước sang. Tống Dương một tay đưa giấy cho cô, một tay chống cằm. Anh hiện giờ ngồi bàn bên trên cô, anh nằm bò xuống bàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt đỏ hoe của Ninh Du.
Cô nhận lấy rồi lau mắt, thì thầm:
“Cảm ơn…”
Thấy mùi vị mờ ám giữa 2 người. Nguyệt Linh cùng Tạ Thanh Y chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Phó Viễn cùng Thẩm Dư Niên liền cầm điện thoại, chat riêng với nhau. Trong khung chat toàn là trời ơi đất hỡi, toàn là sự khủng bố tinh thần, toàn là sự kinh hoàng như gặp phải quỷ. Ai chả biết vị Dương ca này không gần con gái. Ngay cả vị Châu Mộng Vũ theo đuổi anh 2 năm cũng bị anh ngó lơ mà khó chịu ra mặt. Châu Mộng Vũ là hoa khôi có tiếng của trường, vừa xinh vừa giỏi, gia thế lại tốt, còn bị vị Dương ca này cho ra rìa. Mà Ninh Du vừa chuyển về được có 1 ngày, mà Tống Dương đã đối xử khác người như thế, thật khó để chấp nhận!
Ninh Dật, người hiểu tình cảm em gái nhất, đứng im lặng. Anh từng nói rõ với Tống Dương rằng Ninh Du thích anh. Giờ trông cảnh này, Ninh Dật không biết Tống Dương nghiêm túc hay chỉ… đùa cho vui.