Đến nội dung chính

Chương 11: “Ngoan hiền”… thật biết đùa

admin 1.237 Chữ Cài Đặt

Biệt thự Tống gia tọa lạc tại khu Hòa Nam — nơi được mệnh danh là thành phố thu nhỏ của giới thượng lưu. Đây là khu vực quy tụ nhiều gia tộc quyền thế, các ngôi sao nổi tiếng và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thành phố.

Biệt thự nhà họ Tống nằm ngay trung tâm khu vực, nổi bật với diện tích gần 400 mét vuông. Dù chỉ có ba tầng, nhưng lại cực kỳ rộng rãi. Nội thất bên trong được thiết kế sang trọng, hiện đại, tiện nghi đầy đủ và đắt đỏ đến mức “trên trời”.

Tầng ba là không gian riêng tư tuyệt đối của Tống Dương. Nơi đây có phòng ngủ, phòng sách và một phòng dành cho khách.

Tống Dương đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Căn phòng toát lên vẻ lạnh lẽo với tông màu chủ đạo là trắng và đen. Anh liếc mắt nhìn quanh, rồi tiện tay ném chiếc balo xuống bàn học.
Chiếc bàn ngổn ngang sách vở. Phía trên là một kệ thủy tinh, nơi trưng bày hàng loạt cúp, bằng khen và giấy chứng nhận — tất cả đều mang tên anh.

Một lát sau, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Tống Dương bước ra, khoác chiếc áo choàng ngủ đen rộng thùng thình. Đường nét cơ thể anh hiện rõ: cơ bụng rắn chắc, vai rộng, sống lưng thẳng tắp.

Bên cạnh tủ quần áo là một cánh cửa nhỏ. Anh rút chìa khóa từ trong ngăn kéo, mở khóa, lần tay bật công tắc. Ánh sáng mờ ảo từ đèn trần chiếu xuống, soi rõ căn phòng bí mật phía sau.

Không gian không lớn, nhưng đủ để đặt một chiếc bàn làm việc, một chiếc laptop, và một bảng đen treo sát tường — trên đó ghim đầy hình ảnh, ghi chú, và những dòng chữ viết tay bằng bút mực đen.

Tống Dương ngồi xuống bàn, cầm bút ghi chép gì đó lên mảnh giấy nhỏ, rồi xé ra, ghim lên bảng.
Anh rút bao thuốc trong ngăn kéo, châm một điếu, hít sâu, rồi nhả ra làn khói trắng nhàn nhạt. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, ánh nhìn chăm chú không rời khỏi tấm bảng đen.

Trên bảng là ảnh của một cô gái — nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, rực rỡ và ấm áp như một tia nắng nhỏ. Bên cạnh tấm ảnh, là ghi chú:

“Ninh Du – Sinh nhật: 28-12”

Ngay bên dưới là mảnh giấy vừa được ghim, với những gạch đầu dòng:

Đi nước ngoài 2 năm

Chữa bệnh về mắt

Có khuynh hướng bạo lực nhẹ

Hút thuốc bạc hà

Thường có cảm giác tội lỗi khi làm sai

…

Thanh mai trúc mã: Bạch Duật – 11-10

Tống Dương cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn tấm ảnh nhỏ của Bạch Duật được ghim bên cạnh. Anh hừ khẽ một tiếng, rồi rút chiếc phi tiêu từ ngăn kéo. Không chần chừ, anh nhắm thẳng vào giữa trán Bạch Duật — phập — phi tiêu cắm trúng ngay mục tiêu.
Rời khỏi căn phòng bí mật, Tống Dương cẩn thận khóa cửa lại, giấu chìa khóa vào chiếc hộp bí mật đặt sau kệ sách.

Anh trở lại giường, mở điện thoại lên lướt Weibo. Một bức ảnh mới đăng hiện lên: trong ảnh là Bạch Duật, Nguyệt Linh, Tạ Thanh Y, Quế Quế, Từ Chính Khê… và cả Ninh Du.

Ai nấy đều cười rạng rỡ trước ống kính. Riêng Ninh Du chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn đờ đẫn như thường lệ. Cô giơ hai ngón tay tạo dáng “Hi”.

Tống Dương khẽ cười, dùng công cụ cắt ảnh, giữ lại duy nhất hình Ninh Du, rồi lưu vào điện thoại.

Anh kéo xuống phần bình luận.

Weibo của Bạch Duật toàn là dân xã hội, mấy người cứng đầu, thẳng tính và không ít “lưu manh văn minh”. Dưới bài viết có vô số bình luận:

Người A: “Ninh Du về rồi đấy à?”

Ninh Du: “Yes.”

Người B: “Lâu không gặp, mọi người vẫn tụ họp chứ? Lúc nào rảnh làm bữa nhé!”

Bạch Duật: “Tất nhiên, đợi ngày đẹp trời thôi.”

Nguyệt Linh: “Vẫn còn thiếu nhiều người lắm.”

…

Một bình luận khiến Tống Dương dừng lại:

Người C: “Ninh Du về rồi, thế @Bạch Duật có định yêu @Ninh Du không?”

Ninh Du: thả icon cười

Tạ Thanh Y: “Chắc phải chờ xem biểu hiện của Bạch Duật.”

Quế Quế: “Biểu hiện thì rõ như ban ngày rồi còn gì.”

Từ Chính Khê: “Thanh mai trúc mã từng ấy năm, ai mà không nhìn ra chứ?”

Bạch Duật: “Còn chờ tâm ý của Ninh Du nữa.”

Mọi người: “Haha~”

Tống Dương nhíu chặt mày, ném mạnh điện thoại xuống giường. Anh bật dậy, bước ra ban công, lấy thêm một điếu thuốc.

Gió thổi nhẹ, khói thuốc bay lãng đãng trong không khí.

Gân xanh nổi lên nơi cổ, môi mím chặt. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía xa, đôi mắt tối lại, như đang cố đè nén thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.

Một lúc sau, điện thoại trên giường bất ngờ rung lên. Tống Dương dụi tắt điếu thuốc, lặng lẽ quay vào phòng. Anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên đệm.

Màn hình sáng lên — là cuộc gọi từ “Mẹ”.

Anh hơi sững người một chút, rồi điều chỉnh lại sắc mặt, thở ra thật nhẹ, nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ dịu dàng, quen thuộc:

“Dương à, mẹ nghe quản gia Sự bảo con về nhà?”

Đó là An Huyền, mẹ của Tống Dương. Trước đây, bà là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Kể từ khi kết hôn với Tống Nghiêu, bà lui về hậu trường, sống cuộc đời nhàn nhã với du lịch, trà đạo và đánh mạt chược cùng các phu nhân thượng lưu.

“Vâng,” Tống Dương đáp gọn, “Con về lấy ít đồ.”

Hai mẹ con nói chuyện vài câu. Một lát sau, giọng An Huyền đột nhiên đổi tông:

“Mẹ nghe nói… con gái của Đào Tuyết vừa từ nước ngoài trở về?”

Tống Dương khẽ khựng lại. Anh không ngờ mẹ mình lại hỏi chuyện này.

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

“Ý mẹ là… em gái của Ninh Dật ạ?”

“Phải.”

“Vâng. Hôm nay cậu ấy vừa nhập học, học cùng lớp với con.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười dịu nhẹ.

“Mẹ con bé là bạn thân của mẹ đấy. Con bé vừa đi nước ngoài về, lại sống khép kín, con nhớ để mắt tới nó một chút.”

Tống Dương đáp thản nhiên:

“Cậu ấy có Ninh Dật lo rồi.”

An Huyền bật cười:

“Trước đây con để ý nó lắm mà. Nhớ không? Hồi bé đi tiệc ở nhà Ninh gia, con gặp con bé, rồi về hỏi mẹ suốt.”

Tống Dương cười khẽ, giọng trầm trầm:

“Đó là chuyện hồi nhỏ.”

“Mẹ thấy con bé ngoan hiền, dịu dàng, hợp với con lắm…”

Anh không đáp. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cô gái “ngoan hiền dịu dàng” ấy lạnh lùng hút thuốc bạc hà, ánh mắt bất cần, một cú đạp thẳng vào bụng Phong Vận trong hẻm.

Tống Dương khẽ cười mỉa trong lòng. “Ngoan hiền”… thật biết đùa.

Lát sau, anh lên tiếng:

“Nếu không còn gì thì con ngủ đây.”

An Huyền vẫn cười tươi rói, giọng tràn đầy kỳ vọng:

“Cố lên con trai, mẹ tin con sẽ làm được!”

Tống Dương nhìn trần nhà, im lặng mấy giây, rồi cúp máy.

“…”