Khi chuẩn bị ra về khỏi đó, một đứa bạn kéo Kiều Nhi lại hỏi, vẻ mặt lúng túng: “Nhi, sau mông mày dính gì kìa.”
Kiều Nhi quay lại kéo mông quần lại nhìn, trên đó hiện nguyên dấu hình bàn tay to lớn, ngón tay thon dài, mà trong đám cô và bạn không ai có dấu bàn tay lớn như vậy.
Dấu này phải là của một người đàn ông trưởng thành.
Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô càng sợ hãi.
Cô vội kéo bạn nhanh rời khỏi đây, nhưng trong gió cô lại nghe tiếng cười khẽ của đàn ông.
“Anh đã tìm được em rồi, thì em đừng hòng trốn khỏi anh. Chúng ta sẽ là đôi uyên ương ma đẹp nhất âm phủ, đợi anh.”
Câu chuyện 4.
Văn Khởi ngồi trong văn phòng của mình nằm ở tầng cao nhất của toà cao ốc.
Trên bàn là máy tính và nhiều tài liệu khác nhau, ở góc bàn là một tấm hình anh chụp cùng người yêu là Doãn Doãn.
Doãn Doãn đã mất hai năm trước, nhưng trong hai năm sau đó anh chưa hề quên cô. Anh luôn xem rằng cô vẫn còn sống và luôn bên cạnh anh, đến nỗi ngay cả bạn bè anh cũng bảo anh bị điên.
Nhưng chỉ mình Văn Khởi biết anh không hề điên, mà thật sự là cô luôn bên cạnh anh theo một cách thức nào đó.
Văn Khởi rời khỏi văn phòng, anh xuống tầng hầm bấm chìa khoá xe, chiếc xe vang lên tiếng “tích” cùng đèn nháy lên.
Văn Khởi leo lên xe, nhìn qua bên ghế phụ thì thấy một thỏi son của nữ, anh nhíu mày chộp lấy thỏi son quăng ra khỏi xe.
Thỏi son đó là của nữ thư ký mới của anh, hôm qua cả hai ra ngoài bàn công việc, rõ ràng anh đã để cô ta ngồi ghế sau nhưng cô ả tâm cơ vẫn cố tình để lại thỏi son ấy để tìm thêm cơ hội tiếp cận anh.
Có lẽ sau lần này anh nên đổi qua thư ký nam, vì thư ký cũ của anh vô tình làm vỡ tấm ảnh của Doãn Doãn nên đã bị anh đuổi đi.
Không tìm được người thay vào ngay vị trí đó ngay nên anh tuyển nhanh một người có năng lực, nhưng không ngờ cô ta lại muốn nhiều hơn.
Doãn Doãn mà biết được chắc chắn sẽ rất tức giận, anh phải đuổi cô ta ngay mới được.
Văn Khởi tạt ngang một tiệm bánh gato mà Doãn Doãn luôn thích ăn, anh chọn một chiếc bánh đơn giản và ít ngọt đúng sở thích của cô, mỗi tháng anh đều sẽ đến đây, và đã ghé liên tục kể từ lúc Doãn Doãn còn sống đến nay nên anh đã trở thành khách quen.
Lần nào Văn Khởi mua bánh, anh chàng chủ tiệm đều sẽ tặng thêm một con búp bê nhỏ đặt lên trên, anh chàng đó bảo xem như tặng để giữ chân khách quen.