Nhưng cô không thể rời khỏi đây được vì đã thua cá cược với bạn cùng lớp, mà lúc đó cô còn mạnh miệng nói: “Trời, ba cái nhà hoang đó có gì phải sợ, xem tớ thể hiện nè.”
Giờ cô hối hận rồi, nhưng thà chết vinh còn hơn sống nhục, không về là không về.
Theo cá cược thì cô phải vào giữa ngôi nhà hoang rồi cầu cơ, vì ở đây có tin đồn truyền miệng là năm xưa có một người đàn ông vì thất tình mà tự vẫn treo cổ tại đây.
Câu chuyện này được truyền phải nói có khi là hơn mấy chục năm rồi, nhưng vì nó có thật nên độ đáng sợ rất là cao.
Kiều Nhi cầm một cái bảng đầy chữ cái do bạn cô làm cho, còn thêm một cái chung nhỏ mà người ta sử dụng để uống rượu để mà di chuyển.
Cô ngồi xuống giữa nhà hoang, thắp ba nén nhang rồi cắm xuống đất, xong đặt bàn cờ xuống rồi đặt chung rượu lên úp ngược nó lại, đặt ngay vị trí chữ G, cô để ngón trỏ lên đít ly rồi bắt đầu đọc câu lệnh mà bạn cô dạy.
Sau khi đọc xong, Kiều Nhi thấy chung rượu chuyển động dù cô chẳng hề di chuyển, cô liền hỏi:
“Có ai ở đây không ạ?”
Chung rượu chạy đến chữ C và O. Kiều Nhi bây giờ sợ chết khiếp, muốn quăng bàn luôn rồi bỏ chạy, nhưng đột nhiên chung rượu lại tiếp đến chữ được cô ghép lại thành câu.
“Anh chờ em lâu lắm rồi, sao bây giờ mới đến tìm anh?”
Kiều Nhi ngạc nhiên. “Chờ? Chờ tôi á.”
“Phải, anh chờ em.”
Chẳng lẽ con ma này biết cô sẽ tới mà chờ?
Nhưng không đợi cô hỏi, chung rượu đã di chuyển tiếp.
“Năm đó cả hai bị cấm cản đến với nhau, hẹn nhau cùng chết để chứng minh tình yêu, nhưng anh lại chết trước còn em thì sau đó lại không dám. Anh một mình nhiều năm sau đó, em chết vì bệnh nên được đầu thai, còn anh vì tự tử nên cứ vất vưởng, bây giờ được gặp lại em, anh vui lắm.”
Tới đó thôi là cô biết mình không thể chống đỡ nỗi sợ nữa, cứ vậy mà đứng dậy đá bàn cờ rồi đâm đầu chạy ra khỏi đó.
Cũng chẳng biết cô về nhà kiểu gì, rồi sau đó ngủ trên giường trong sợ hãi ra sao.
Sáng hôm sau, Kiều Nhi đến trường hất mặt nói với bạn cùng lớp rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, cô không kể hết chuyện con ma kia nói, mà chỉ kể sơ rằng thật sự có ma.
Bạn bè ban đầu đương nhiên không tin, nên kéo cô đến lại nhà hoang sau giờ học, và bàn cờ nằm chỏng chơ ở đó thật sự đã chứng minh cô có tới.