Nhan Thi lập tức thu hồi ánh mắt sắc bén, khôi phục lại vẻ ngoan ngoãn, yếu ớt thường ngày.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã có lòng giúp đỡ, tôi đi ngay đây.”
Cô khẽ cúi đầu chào, dứt khoát quay lưng rời đi. Thường Quy Trình đứng đằng sau vẫn lầm bầm chửi rủa hệ thống mạng tinh cầu.
Nhan Thi bước đi trên hành lang lạnh lẽo, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt.
Quân bài thương lượng đã nắm chắc trong tay, việc cứu sống những gốc cây đang thoi thóp vì nhiễm bức xạ kia đối với người khác có thể là bài toán khó, nhưng đối với cô lại vô cùng đơn giản.
Kiếp trước, khi lăn lộn dưới đáy tinh cầu rác, cô đã phải tự tay lọc chất thải phóng xạ từ nguồn nước để sinh tồn. Phương pháp thanh lọc bức xạ thủ công bằng cách sử dụng xung điện từ vòng tay cấp F là thứ cô nắm rõ như lòng bàn tay.
Vấn đề duy nhất hiện tại là làm cách nào để quang minh chính đại đứng trước mặt Tôn Khởi Danh mà không bị hệ thống laser của hắn bắn thành tổ ong.
Cô không thể tự dưng xông vào nói rằng “cây của ngài sắp chết rồi, để tôi cứu nó”.
Một kẻ đa nghi và mắc bệnh sạch sẽ như Tôn Khởi Danh sẽ lập tức ra lệnh giết cô vì nghi ngờ cô giở trò phá hoại.
Cô cần một cái cớ. Một sự kiện ép buộc Tôn Khởi Danh phải bước ra khỏi cái lồng kính vô trùng của mình. Và cô cần một cơ hội để hắn tận mắt chứng kiến năng lực của cô, từ đó sinh ra hứng thú.
Đúng lúc này, chiếc vòng tay cấp F của cô lại rung lên, hiển thị một tin nhắn rác từ kênh cộng đồng của khu sinh hoạt.
[Thông báo khẩn từ Trạm khí tượng Idris: Do sự dịch chuyển của vành đai tiểu hành tinh, một đợt bão bức xạ cường độ thấp sẽ quét qua phần mái vòm phía đông của trạm không gian vào tối nay. Đề nghị toàn bộ công dân hạn chế ra ngoài.]
Phía đông.
Chính là Khu bảo tồn Sinh thái.
Ánh mắt Nhan Thi lóe lên một tia sáng lạnh lẽo đầy tính toán.
Cơ hội đến rồi.
Cơn bão bức xạ này sẽ làm hệ thống điều hòa nhiệt độ bên ngoài vòm kính bị nhiễu loạn.
Những mầm cây Tuyết Liên vốn đang thoi thóp kia sẽ chịu tác động kép và chết nhanh hơn.
Tôn Khởi Danh chắc chắn sẽ nhận được cảnh báo từ hệ thống và phải tự mình ra ngoài kiểm tra thiệt hại.
Cô chỉ cần có mặt ở đó, dưới cơn mưa bức xạ, vào đúng thời điểm hắn xuất hiện.
Một vở kịch “Khổ nhục kế” hoàn hảo đang được Nhan Thi dàn dựng trong đầu. Cô sẽ dùng chính sự tàn nhẫn với bản thân mình để xé lớp phòng ngự tâm lý của tên bạo quân cuồng sạch sẽ kia.