Nhan Thi nãy giờ vẫn đang cúi đầu run rẩy, đột ngột bước lên nửa bước, đứng sát ngay sau lưng hắn.
Cô không hề chạm vào người Thường Quy Trình, nhưng lại tính toán khoảng cách chuẩn xác đến từng milimet.
Cô lợi dụng thân hình to béo của hắn làm vật cản vật lý, tạo ra một góc khuất hoàn hảo, che khuất hoàn toàn bản thân khỏi tầm quét của bầy camera bọ cánh cứng trong đúng ba giây ngắn ngủi.
Trong ba giây hệ thống đang xác minh thân phận của Thường Quy Trình, tầm nhìn của Nhan Thi sắc bén vượt qua bức tường laser năng lượng, quét nhanh vào bên trong nhà kính sinh thái.
Đôi mắt cô lướt qua những tán cây cổ thụ, những khay ươm thực vật đang phát triển mạnh mẽ, rồi đột ngột khựng lại ở một khu vực khuất bóng nằm bên ngoài hệ thống hằng nhiệt tự động.
Ở đó, có một dãy khay ươm đang bị vứt chỏng chơ.
Nhan Thi nheo mắt.
Đó không phải là cỏ dại, mà là những cây giống hoa Tuyết Liên cổ đại vô cùng quý hiếm, loài thực vật có khả năng thanh lọc tinh thần lực tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ.
Thế nhưng, có vẻ như một con robot chăm sóc đã bị lỗi lộ trình. Nó vô tình đặt khay ươm này nằm ngay dưới đường ống tản nhiệt của lõi năng lượng dự phòng.
Sự rò rỉ bức xạ nhiệt từ đường ống đang từng phút từng giây thiêu đốt những mầm cây non nớt.
Lá của những cây Tuyết Liên đã bắt đầu héo úa, cuộn tròn lại, rễ cây chuyển sang màu đen thẫm vì nhiễm bức xạ. Chỉ cần phơi thêm vài giờ đồng hồ nữa, toàn bộ số cây giống vô giá này sẽ chết rũ.
Theo trí nhớ từ kiếp trước của Nhan Thi, Tôn Khởi Danh từng nổi điên, tự tay chặt đứt mười ngón tay của một nhóm nghiên cứu viên cấp cao chỉ vì họ lơ đễnh làm hỏng một nhành hoa Tuyết Liên đang trong giai đoạn lai tạo.
Hắn coi những cái cây này là sinh mạng, là thứ duy nhất tinh khiết trên thế giới này. Nếu số cây giống này thực sự chết rụi ở đây, không chỉ con robot kia bị tháo dỡ, mà toàn bộ hệ thống quản lý hậu cần, bao gồm cả tên Thường Quy Trình đang đứng trước mặt cô, chắc chắn sẽ bị Tôn Khởi Danh chôn cùng.
Ba giây kết thúc, hệ thống máy quét phát ra tiếng bíp lỗi chói tai. Bảng tên của Thường Quy Trình không đủ thẩm quyền để can thiệp vào mã chỉ đường của khu vực bảo mật cấp S.
“Mẹ kiếp! Hệ thống hôm nay bị lỗi gì vậy?”
Thường Quy Trình càu nhàu, lùi lại một bước, bực dọc cất bảng tên đi rồi quay mặt lại quát Nhan Thi: “Mã chỉ đường bị khóa rồi, hệ thống không cho phép. Cô tự mò đường về đi, đừng có đi lung tung nữa, tôi không rảnh quản cô.”