Đến nội dung chính

Chương 52. Hiểu Lầm Chồng Chất

admin 1.788 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau,

“Anh Tống, anh có thư ạ!”

Nhân viên trực sảnh chung cư sáng nay vừa thấy Tống Bắc Viễn tiến vào cửa chính thì nở nụ cười thân thiện khẽ nói.

Cầm mấy túi đồ vừa mới mua đi tới quầy lễ tân, lật mặt trước mặt sau phong bì đều không thấy tên người gửi, chân mày Tống Bắc Viễn hơi nhíu lại đầy khó hiểu, là ai gửi cho hắn?

Ngẩn người suy nghĩ mất mấy giây, sau khi nói lời cảm ơn người lễ tân thì xoay người đi về phía thang máy đi lên căn hộ.

Mở cửa vào nhà, đem túi đồ cùng thư đặt lên bàn sau đó nhẹ nhàng sải bước đi về phía phòng ngủ.

Mỹ nhân an tĩnh như chú mèo lười ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.

Đêm qua bọn họ lăn lộn tới gần sáng cộng với men rượu phát tác, muốn đợi cô tỉnh lại chắc cũng phải tới giữa trưa.

Thân hình cao lớn ngồi bên cạnh giường ngẩn người ngắm nhìn mỹ nhân đang say giấc. Bàn tay to đưa lên khẽ vuốt ve hai bên má trắng nõn vì cơ thể gầy đi nên hơi hóp lại của cô, ngay cả phía dưới hốc mắt cũng đã xuất hiện một quầng thâm mờ nhạt.
Thở dài một hơi đầy phiền não, rõ ràng cô vẫn còn tức giận việc bắt gặp hắn ở cùng Chu Oánh đêm hôm đó, nhưng trong chuyện này hắn thực sự tình ngay lý gian.

Trời cao chứng giám, hắn có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo chưa từng làm việc gì có lỗi với cô, ngay cả nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ chứ đừng nói tới việc đi trêu chọc ai.

Sở Nguyệt Yên, người làm mẹ này không khiến con mình chịu khổ hình như bà sẽ không vui!

Sau sự việc đêm đó, tới sáng hôm sau Sở Nguyệt Yên bỗng nhiên cũng biến mất, bà ta chỉ để lại một bức thư tự trách bản thân đã mang lại phiền phức cho con trai, bà rất hối hận khi quay về, cuối thư còn nói đừng đi kiếm bà ta nữa, bà ta không còn mặt mũi nào mà gặp mặt mọi người.

Đúng là nực cười! Gây ra một mớ hỗn loạn rồi tỏ vẻ đáng thương xong bỏ đi. Mọi chuyện có khi đã được bà ta lên kế hoạch từ trước, chỉ chờ con mồi cắn câu xong bày thành phẩm ra cho khán giả xem.
Hắn chỉ thắc mắc, rốt cuộc bà ta được lợi gì sau khi phá vỡ hôn nhân của con trai mình chứ?!

Ngồi thêm một lúc, trong đầu chợt nhớ tới phong thư mới nhận khi nãy, Tống Bắc Viễn cũng tò mò không biết trong đó có thứ gì.

Sau khi cẩn thận đắp chăn lại cho cô vợ nhỏ liền đứng dậy đi ra phòng khách.

Lấy kéo cắt mép trên của phong bì ra, bên trong là một xấp hình, tới khi nhìn thấy nhân vật chính trong những tấm hình đó khuôn mặt Tống Bắc Viễn chợt tối sầm lại, bàn tay run run, tốc độ lật xem càng lúc càng nhanh.

Trong hình là vợ hắn và Nghiêm Thường luôn xuất hiện bên cạnh nhau. Từ nhà hàng, quán pub, trong bệnh viện, trước khu chung cư mà bọn họ ở…thậm chí còn có tấm Nghiêm Thường đang thân mật ôm Triệu Di Giai hướng về phía lối vào căn hộ. Người đàn ông thân hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn, khí chất phong nhã đứng bên cạnh mỹ nhân trời sinh, dung mạo mê người chẳng khác nào bức tranh cặp đôi vô cùng hạnh phúc của danh hoạ nổi tiếng, khiến người ta không thể không dừng lại chiêm ngưỡng.
Khoé môi Tống Bắc Viễn khẽ giật giật, trong lòng đầy tư vị chua xót xen lẫn tự ti. Cảm giác này…đã gần năm năm rồi, không nghĩ tới lại lặp lại một lần nữa!

Buổi trưa,

“Alo! Mẹ, con nghe.”

Triệu Di Giai bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh ngủ, cánh tay theo thói quen vươn tới chiếc kệ tủ kê ở gần giường cầm điện thoại lên nghe.

“Đại tiểu thư ơi, giờ này là mấy giờ rồi mà con còn ngủ vậy?”

Bên kia điện thoại, mẹ Triệu nghe giọng nói vẫn còn ngái ngủ của con gái thì không khỏi lắc đầu.

“Hôm qua con ngủ trễ, mẹ gọi con có việc gì sao?”

Cả người uể oải chống tay ngồi dậy, đầu của cô lúc này vừa có chút choáng lại thật là nhức.

“Ba con tối qua vừa thở dài than thở với mẹ là sắp quên hai đứa con của mình trông như thế nào đến nơi rồi! Sáng mẹ mới gọi cho anh con kêu chiều nay về nhà ăn cơm, con với Bắc Viễn cũng sắp xếp cùng về luôn nhé.”

Mẹ Triệu không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

“Ân, con biết rồi, chiều nay tụi con sẽ về.”

Triệu Di Giai ngoan ngoãn đồng ý.

Nghe xong điện thoại, Triệu Di Giai ngẩn người nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua.

Tất cả đều tại rượu mà ra cả! Nếu không trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Ra ngoài cùng người phụ nữ khác vui vẻ, về nhà còn muốn ngủ cùng vợ?

Sau gần nửa năm kết hôn, trải qua không ít lần hoan ái, Triệu Di Giai có thể khẳng định Tống Bắc Viễn rất thích thân thể của cô, thích đến mức si mê, quấn quýt không muốn rời.

Mỗi lần hai người ân ái, nếu không phải cô năn nỉ dỗ ngọt hắn dừng lại thì đảm bảo tên gấu thô lỗ đó sẽ có thể tận lực làm tới khi trời sáng.

Nhưng sau khi chứng kiến hắn và Chu Oánh ở cùng nhau, cô lại cảm thấy có lẽ cô đã đánh giá cao vị trí của mình trong lòng hắn.

Đàn ông, tên nào cũng tham lam! Chính nhân quân tử, thanh tâm quả dục gì chứ, chỉ cần đưa vào phòng một mỹ nhân có khuôn mặt xinh đẹp như hoa, da trắng như tuyết, dáng người lả lướt, ai cũng đều sẽ không do dự mà nhào tới.

Chỉ do bản thân cô quá tin người!

Còn đang tự trách bản thân thì Tống Bắc Viễn bỗng bất ngờ xuất hiện.

“Tỉnh rồi sao? Anh hầm canh gà xong rồi, đánh răng rửa mặt liền có thể ăn.”

Hình như cô vừa mới nghe điện thoại xong, nhìn dáng vẻ suy nghĩ đến thất thần kia khiến trong lòng hắn không khỏi nảy lên những suy đoán.

Là Nghiêm Thường gọi sao?

“Anh ăn trước đi, em còn phải tắm rửa. Đúng rồi, mẹ gọi chiều nay về nhà ăn cơm, nếu không có hẹn với ai thì về một lúc rồi đi cũng được.”

Triệu Di Giai vén chăn bước xuống giường đi về phía nhà tắm, thái độ cùng ánh mắt lạnh nhạt không thèm nhìn người nào đó dù chỉ một cái.

“Vậy anh đợi em! Đừng ngâm nước lâu quá!”

Đứng bên ngoài phòng tắm, Tống Bắc Viễn quan tâm nói với vào.

Có phải cô đã chán ghét hắn rồi không?

——-

Hơn mười giờ tối,

Triệu Di Giai đi vào nhà, cởi giày để lên kệ, vừa định đi về phòng ngủ thì bàn tay đột ngột bị nắm lấy.

“Anh làm gì vậy?”

Cổ tay bị bóp chặt, Triệu Di Giai khó chịu nhíu mày xoay lại nhìn người đàn ông.

“Không có gì muốn nói?”

Tống Bắc Viễn nhìn thẳng vào mắt cô, bĩnh tĩnh hỏi.

“…”

“Tách ra chưa tới một ngày mà đã nhớ nhung đến nỗi không chịu nổi, phải hẹn gặp nhau trước mặt mọi người như vậy mới được sao?”

Sắc mặt Tống Bắc Viễn thoáng thay đổi, khoé môi khẽ nhếch mang theo tia châm chọc.

Chiều nay khi cùng cô về nhà ba mẹ Triệu ăn cơm, bọn họ vừa mới ngồi được một lúc thì không lâu sau Nghiêm Thường cũng tới. Nhớ tới sấp ảnh sáng nay cùng sự việc tối qua, bảo hắn nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp, xin lỗi, hắn không làm được!

“Em không hiểu anh đang nói gì hết! Đau quá, bỏ ra!”

Đau đớn từ cổ tay truyền tới, Triệu Di Giai la lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay thô cứng như thép kia.

“Không hiểu hay cố tình không hiểu? Sao nào, muốn nối lại tình xưa với người cũ?”

Nói ra những lời này, trong lòng Tống Bắc Viễn chua xót, sợ hãi tới cực điểm.

Sợ cô nói đúng, sợ cô nói từ trước tới nay hắn chỉ là kẻ thay thế của người kia.

Hắn biết bản thân chỉ là tên quê mùa thô lỗ, cố gắng nỗ lực nhiều năm trời, thậm chí không ngại dùng cả tính mạng để đổi lại chút công danh mong có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bọn họ, nhưng nếu không phải phát sinh quan hệ trong đêm mưa kia có lẽ sẽ không có chuyện cô gả thấp cho hắn.

“Tống Bắc Viễn, anh phát điên cái gì chứ? Chuyện anh và Chu Oánh còn chưa cho tôi một lời giải thích rõ ràng vậy mà bây giờ lại quay sang chất vấn tôi? Cái tên xấu xa nhà anh, đừng có bắt nạt người quá đáng! Bỏ tay ra, đừng có dùng bàn tay sờ qua người phụ nữ chạm vào tôi!”

Triệu Di Giai bị lời nói mang theo sự nghi ngờ kia làm cho tức tới đỏ mắt, bàn tay vùng vẫy càng dùng thêm lực.

“Không cho tôi chạm vậy muốn ai chạm? Người yêu cũ? Đêm qua là ai ở dưới thân tôi rên rỉ hưởng thụ? Sướng rồi liền lật mặt không nhìn người sao? Còn có, phụ nữ có chồng mà đêm hôm khuya khoắt đi uống rượu, ôm ấp cùng đàn ông khác, nếu tôi không tới kịp thì sẽ như thế nào đây? Hửm? Thèm muốn đàn tới mức đó vậy thì đêm nay tôi sẽ thoả mãn em! Ông đây phải chơi cho đến khi cái miệng phía dưới không thể chảy nước nữa mới thôi.”

Tống Bắc Viễn bị tức giận che mờ lý trí nói ra mấy câu thô thiển, đáy mắt sáng rực giống như sói đói nhìn chằm chằm con mồi.

Cô là vợ hắn, chỉ là của một mình hắn!