Đến nội dung chính

Chương 46. Công Khai Quan Hệ

admin 2.106 Chữ Cài Đặt

“Đừng, đừng qua đây! Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra…a!”

Trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi, vẻ mặt Mặc Uyển Ninh đầy khổ sở sợ hãi lắc đầu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay mập mạp xấu xí đang bấu chặt lấy người cô, tới khi giật mình mở mắt ra thì trước mặt là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Không khí lạnh lẽo từ máy lạnh phả ra, mùi thuốc thử trùng cùng tiếng xe đẩy thuốc lách cách ở gần đó khiến cô nhận ra bản thân đang ở bệnh viện.

Nhưng…tại sao cô lại nằm ở đây?

Cơ thể do cử động mà nhanh chóng truyền tới đau đớn, mi tâm khẽ nhíu lại, trong đầu chợt hiện lên toàn bộ sự việc đã xảy ra tối hôm nay.

“Uyển Ninh, em tỉnh rồi sao? May quá, để anh đi gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho em.”

Đúng lúc đấy, Trần Kiến Bằng cùng hai người đồng nghiệp từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, thấy Mặc Uyển Ninh đã tỉnh lại thì khuôn mặt từ đăm chiêu lo lắng của hắn thoáng chốc biến thành quan tâm săn sóc.
Dứt lời, Trần Kiến Bằng liền vội vã đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, một cô gái trẻ làm bên bộ phận marketing của công ty nhìn Mặc Uyển Ninh với vẻ mặt chứa đựng sự cáu kỉnh, lạnh nhạt nói:

“Tỉnh lại là tốt rồi, nếu cô có bị làm sao tụi tôi cũng khó mà ăn nói với cấp trên. Lần sau nếu có hẹn hò yêu đương thì làm ơn công tư rõ ràng, đừng để người khác bị liên luỵ.”

Nửa đêm nửa hôm, đáng lẽ giờ này cô ta phải được nằm trên giường trùm chăn ấm ngủ ngon lành thế mà vì chuyện Trần Kiến Bằng cùng Mặc Uyển Ninh lén lút hẹn hò rồi xảy ra tai nạn mà cô cùng trưởng nhóm phải có mặt ở bệnh viện để theo dõi báo cáo sự việc với cấp trên, tình huống này có ai mà vui vẻ được cơ chứ?

“Hẹn hò? Cô nói vậy là có ý gì?”

Mi tâm Mặc Uyển Ninh nhíu chặt đầy khó hiểu, rõ ràng cô bị Trần Kiến Bằng lừa tới nơi vắng vẻ để giờ trò đồi bại, vậy mà trong miệng đồng nghiệp hai người họ lại trở thành hẹn hò yêu đương?
“Cô không cần giấu nữa! Trần Kiến Bằng đã nói hết mọi chuyện với chúng tôi rồi. Công ty cũng đâu có cấm nhân viên làm cùng yêu nhau, có gì mà phải lén la lén lút. Nếu cô tỉnh lại rồi thì chúng tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa, anh Đổng, chúng ta đi về thôi!”

Dứt lời, cô gái trẻ không chút che giấu sự chán ghét nhanh chóng rời đi.

“Mặc tiểu thư, cô cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, viện phí công ty sẽ lo liệu, chúng tôi về trước đây!”

Người đàn ông đi cùng tuy cũng không vui vẻ gì nhưng thái độ vẫn điềm tĩnh, sau khi nói mấy lời an ủi khách sao xong thì cũng sải bước đi theo cô gái kia.

Bọn họ đi rồi, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Mặc Uyển Ninh không chút cảm xúc chỉ biết nở nụ cười đầy mỉa mai chua xót.

Trong mắt bọn họ, lời nói của cô chẳng có giá trị gì, thậm chí còn không thèm nghe cô giải thích đã đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu cô.
Không lâu sau,

“Trần Kiến Bằng, anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra, ở đây là bệnh viện, anh mà còn lại gần tôi sẽ la lên đó!”

Vị bác sĩ tới xem lại tình trạng của Mặc Uyển Ninh vừa khép cửa rời đi, Trần Kiến Bằng đã không nhịn được liền tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô, đáy mắt hiện rõ sự thèm thuồng đầy ham muốn của giống đực.

Cơ thể đau nhức khó khăn lùi về phía sau, cánh tay trái bị rạn xương đang phải đeo băng đeo, từ trên mặt tới dưới chân Mặc Uyển Ninh mỗi nơi đều lưu lại ít nhiều vết trầy xước, bầm tím do lúc cô trượt chân lăn xuống thoải dốc bị va đập cùng cành cây khô cứa qua.

“Vậy thì la lên đi, la lớn lên, để mọi người tới xem chúng ta ân ái! Hắc hắc, ai cũng đều biết chuyện chúng ta là một đôi rồi, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên có phải tốt hơn không?”

“Không được qua đây! Đừng mà…bỏ tôi ra!”

Nhìn bàn tay ngắn ngủi đầy thịt vươn tới gần mình, Mặc Uyển Ninh không nhịn được cảm giác ghê tởm, ra sức né tránh.

“201, đúng là phòng này rồi!”

Đứng trước cửa phòng bệnh, Triệu Di Giai sau khi xác định đúng số phòng thì nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhưng ngay tức khắc bị hình ảnh trước mắt làm cho sững sờ.

“Uyển Ninh!”

Triệu Di Giai vừa lên tiếng lập tức khiến hành động của Trần Kiến Bằng trở nên cứng đờ.

Tối nay Triệu Di Giai về nhà dùng bữa tối cùng bố mẹ và anh trai, ăn tối dọn dẹp xong xuôi, lúc mọi người đang ở phòng khách xem tivi, ăn trái cây thì Mạnh Thanh Nghiên bỗng gọi điện thoại tới nói là Mặc Uyển Ninh không may bị ngã xuống sườn núi khi đi hoạt động thiện nguyện cùng công ty ở Ô Môn trấn, hiện tại đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi cúp máy, lúc cô nói lại tin tức này cho mọi người trong nhà biết thì cả ba mẹ và cô đều có chút bất ngờ trước phản ứng hốt hoảng của anh trai mình. Đã thế người anh trai mặt lạnh này của cô còn vội vàng chủ động lái xe chở cô tới đây.

Chuyện này…thật khả nghi a!

Quay về hiện tại,

Không khí trong phòng lúc này vô cùng quỷ dị, một ánh mắt sắc bén gần đó xuyên qua lớp kính trong suốt bắn thẳng tới bàn tay mập mạp đang đặt trên bả vai của Mặc Uyển Ninh như muốn chặt đứt nó.

“Di Giai, anh…luật sư Triệu!”

Cánh môi nhợt nhạt mấp máp khẽ nói, hai mắt ẩm ướt phiếm hồng của Mặc Uyển Ninh mở lớn đầy ngỡ ngàng sợ hãi.

Tại sao ông trời luôn thích trêu đùa cô như vậy chứ? Những lúc bản thân tệ hại, thê thảm nhất đều bị Triệu Khải Trạch nhìn thấy.

Giống như tình huống bây giờ, cho dù cô có cố giải thích thế nào đi chăng nữa thì chỉ sợ càng khiến người ta thêm phần nghi ngờ.

“Bạn…bạn của em sao? Hai người cực khổ rồi, đêm hôm khuya khoắt còn tới tận đây! Uyển Ninh bị thương nên tính tình có chút cáu kỉnh…a, mọi người ngồi ghế nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô ấy lót dạ.”

Trần Kiến Bằng nhanh chóng đứng bật dậy, sắc mặt biến hoá thập phần đa dạng, bày ra dáng vẻ thật thà vô tội.

“Khoan đã! Vị tiên sinh đây…không biết xưng hô thế nào? Tôi có một vài chuyện muốn hỏi.”

Còn chưa ra tới cửa, Trần Kiến Bằng đã bị giọng nói sắc nhọn lạnh lẽo của người đàn ông vừa mới đi vào làm cho bất an, mồ hôi trên trán không tự chủ mà túa ra.

“Tôi…tôi họ Trần, tên Kiến Bằng. Anh, không biết anh muốn hỏi gì?”

Nhìn thân hình cao lớn đĩnh đạc cùng khí thế mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt khiến Trần Kiến Bằng không khỏi sinh ra cảm giác e sợ, tự ti.

Cùng là đàn ông với nhau nhưng khi nhìn dáng vẻ của Triệu Khải Trạch hắn liền biết thế nào là công và quạ.

“Anh Trần đây vội vã muốn rời đi vậy, chẳng lẽ… làm chuyện gì mờ ám, có tật giật mình?”

Ngữ khí của Triệu Khải Trạch vô cùng bình thản, nghe không ra nửa điểm tức giận, nhưng khi nhìn khóe môi hơi nhếch lên kia lại khiến người ta không rét mà run.

Trên đường lái xe tới đây, Triệu Di Giai có gọi điện lại cho Mạnh Thanh Nghiên để hỏi rõ sự tình. Anh nghe qua được là đồng nghiệp trong công ty của Mặc Uyển Ninh đang bàn tán nói rằng do Mặc Uyển Ninh và người đàn ông tên Trần Kiến Bằng sau khi ăn tối cùng mọi người xong thì hẹn nhau tới chỗ vắng vẻ để nói chuyện tâm tình cho nên mới xảy ra cớ sự như thế.

Những lời đồn đại cứ như lửa gặp gió, càng ngày lan càng rộng, họ đều mặc định là Mặc Uyển Ninh và Trần Kiến Bằng đang hẹn hò yêu đương, sự việc xảy ra chỉ là do xui xẻo mà thôi!

Lúc mới bước vào đây, khi nhìn thấy cảnh tượng Mặc Uyển Ninh bị Trần Kiến Bằng lôi lôi kéo kéo, hắn đã muốn lao tới đấm cho tên mập này một trận, chỉ là gã đàn ông này thay đổi thái độ quá nhanh, không phải kẻ đơn giản. Anh muốn biết tiếp theo hắn sẽ giở thêm trò gì nữa!

“Tôi…làm chuyện mờ ám gì chứ? Vị tiên sinh này, anh đừng có mà phát ngôn lung tung làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Tôi và Uyển Ninh đang quen nhau, chúng tôi có làm chuyện thân mật hơn thế thì có sao chứ?”

Trước khí thế đầy áp bức cùng ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi chuyện của Triệu Khải Trạch, Trần Kiến Bằng luống cuống nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh lớn giọng thách thức.

“Trần Kiến Bằng, anh mới là kẻ ăn nói lung tung! Tôi với anh rõ ràng không có gì, tại sao anh lại đi nói với mọi người là tôi và anh đang quen nhau chứ? Tôi…Di Giai, luật sự Triệu, anh…mọi người tin tôi được không?”

Mặc Uyển Ninh siết chặt tay tức tới nỗi nghẹn đắng cổ họng, nước mắt trào ra đầy uất ức.

“Mặc tiểu thư, có phải cô bị té nên trí nhớ có vấn đề không? Là cô nhờ người nhắn hẹn tôi ra sau nhà văn hoá bản có chuyện muốn nói, là cô chủ động mời gọi tôi tới mà giờ lại tỏ vẻ vô tội? Muốn phủi sạch mọi chuyện, đóng vai nạn nhân đáng thương để câu dẫn đàn ông khác chứ gì? Người anh em, tôi nói cậu biết, cô ta không đơn giản đâu. Trông thì hiền lành ngoan ngoãn nhưng không biết đã qua tay bao gã đàn ông rồi! Cô gái, cho dù là bạn bè, chị em thân thiết thì cũng phải giữ bạn trai cho thật kỹ, không có ngày bị người ta cướp đi như chơi đó. Đúng là ai xui xẻo lắm mới dính phải cô ta!” Trần Kiến Bằng bị vạch mặt lập tức lộ rõ bản chất ăn không được phá cho hôi, đem hết tội lỗi đổ lên đầu người khác.

“Anh…”

Trên đời này đúng là loại người nào cũng có! Nói dối một cách trắng trợn như vậy mà mặt không hề biến sắc.

“Anh Trần đây có biết tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị xử lý thế nào không? Có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và các tình tiết tăng nặng. Còn có, anh nói xem, nhìn bạn gái mình bị người ta hãm hại, bôi nhọ danh dự như vậy, thân là luật sư tôi phải làm thế nào mới đúng đây?”

Triệu Khải Trạch vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức như ngưng đọng. Câu hỏi tưởng chừng như đang hỏi ý kiến của người khác nhưng lại ẩn chứa sức công phá mãnh liệt.

“Tôi…tôi…”

Nhìn thân hình cao lớn của Triệu Khải Trạch đang từng bước tiến lại gần mình, ánh mắt sắc bén như muốn đem hắn chém thành từng mảnh, Trần Kiến Bằng run rẩy sợ tới nỗi lắp bắp không nói thành lời.

Hắn đã chọc nhầm người thật rồi!