Cảnh Thiện Hành giật mình vùng dậy trong mắt còn chứa cảnh giác lập tức nhìn xung quanh, cơ thể nhói lên đau đớn ngay cả tâm thức cũng bị động. Phen này khó mà hồi phục nhanh chóng.
“Đừng động lung tung nữa.” Bớt kiêu ngạo lại được rồi.
Bóng lưng Lê Mông Vu loay hoay một bên làm hắn có linh cảm không lành, Cảnh Thiện Hành chống đỡ ngồi dậy nhìn quanh một vòng cảnh vật đã thay đổi, bọn họ thế mà cũng thoát được trận kim hồng của Bồ Đề. Phải nói là quá khủng khiếp.
“Được rồi, mau dùng cái này.”
Cảnh Thiện Hành nghiêng đầu né tránh, chỉ mấy ngày đường đi cùng nàng hắn vậy mà bị trêu đùa, mỗi lần nàng đưa hắn một vật lạ là một lần hắn ói tới mật xanh dù dùng cách gì cũng không kiềm được đan điền nổi giận một trận.
“Nhanh lên, nghỉ ngơi một chút chúng ta đi tìm nó tính sổ.” Lê Mông Vu nhét vào tay hắn rồi lại chạy sang một góc tự mình lẩm nhẩm.
Cảnh Thiện Hành giật giật miệng: “Tìm nó tính sổ, hay là thôi đi chúng ta đi đường vòng.” Hắn nhìn quanh, chỗ này cũng khá xa đến hắn còn không cảm nhận được khí tức của nó, hắn sợ…
“Không vấn đề, xung quanh đều giống nhau chỉ duy nhất chỗ đó là khác biệt chúng ta đến đó, tốt nhất là ngươi nên hồi phục sớm hơn dự tính chút đi. Phạm vi này chính là lợi thế của chúng ta.” Lê Mông Vu vẽ một đường, hắn nhìn theo tay nàng xác thật là nơi đó quá khác biệt, rõ ràng bọn họ cách nó không xa nó lại không giết đến cùng chẳng phải là bị cấm thuật giam lại nơi đó sao, có thể lợi dụng việc này mới hạ nó được Cảnh Thiện Hành cũng không dám chắc chắn như vậy, chuyện này là do hắn gây ra nhìn Lê Mông Vu không sảy ra chuyện gì hắn thở phào nhẹ nhỏm.
“Này còn chưa dùng, có nghe ta nói gì không đấy.” Lê Mông Vu nổi cáu thúc giục, nàng tính qua rồi thân thể hắn bị hạn chế và chưa được luyện dẫn hợp lý cho nên mới yếu kém như vậy, lần này nàng ra tay ban phát cho hắn một ít chiêu thức bí cổ.
Giữa hai người bọn họ đang có một sợi dây gắn kết, muốn sợi dây này cứng cáp nàng phải tích cực dạy dỗ hắn không thể qua loa được. Lần này ra ngoài, quyết không để uổng phí được!
Nàng còn muốn làm rất nhiều chuyện ngoài này.
Cảnh Thiện Hành vừa nuốt xuống, trong miệng cảm nhận rõ ràng Mộc Tuyết Lam tràn ngập trong miệng:“Này, tại sao lại có mùi Mộc Tuyết Lam…” Cảnh Thiện Hành nhanh chóng kiểm tra bàn tay của nàng, vết cắt khá nông nhưng còn rỉ máu.
Cảnh Thiện Hành không nói nhiều cắn răng bấm quyết triển khai “Tinh Bác Hộ”, vẽ ra một kết giới phạm vi nhỏ cách mười bước chân. Tinh Bác Hộ vốn không cần vận dụng nhiều công lực như vậy có điều với thể trạng của hắn cũng chỉ rặn ra được một kết giới chút xíu vậy thôi. Mười ngày được Sư Tổ giáo huấn cho hắn đúng là không thừa.
“Lê Mông Vu ngươi…”
Ngươi lo cho mình trước đi, Lê Mông Vu thèm để đến hắn tay lôi ra sách cổ tìm kiếm. Nàng nhớ không sai mà, Bồ Đề Lão Ma lần này ngươi chết chắc.
Cảnh Thiện Hành nhìn vẻ đắc ý của nàng đành nuốt giận vào bụng, rõ ràng nàng đều không biết tình cảnh của mình mà hắn ngước lại được Sư Tổ căn dặn cẩn thận trước khi lên đường.
Nếu hắn mạnh hơn thì tốt rồi.
Như thường lệ quá trình luyện khí của hắn kéo dài đến chiều tối, đến khi mở mắt đã thấy nàng ngủ gục một chỗ tay đều không buông sách ra. Sự căng thẳng trong mắt hắn cũng tản đi, giữa núi rừng nàng an nhiên ngủ quên như Đào Hoa Mai trong trẻo, ngọt lịm.
Hắn vừa động nàng cũng tỉnh dậy, thường ngày nàng đã ngủ đều rất sâu giấc có lay cũng không tỉnh hôm nay vậy mà rất có tinh thần nha.
Lê Mông Vu hai mắt sáng rỡ, miệng tủm tỉm cười: “Rất tốt, vừa hay đến tối chúng ta hành động.” Cảnh Thiện Hành lại không nghĩ vậy, hắn biết sức mình ở đâu vừa muốn nói đã bị nàng chiếm lời: “Ta chỉ ngươi cách bắt được nó.”
“Hả.” Có thật không vậy?
“Trên người có ít bùa “Hoả Linh” đưa cho ngươi giữ với lại ta sẽ chỉ ngươi thêm một chiêu đổi lại ngươi dạy ta một chiêu.”
Cảnh Thiện Hành cầm ba tấm “Hoả Linh” nhét vào người chưa hiểu gì: “Ta có gì để dạy ngươi chứ?”
Lê Mông Vu giương môi: “Chính là kết giới.” Chiếc túi thơm bên người đung đưa, Lê Mông Vu từng bước tiến vào địa phận Bồ Đề Lão Ma. Nó chính là như vậy, cảm nhận được mùi hương trên người nàng, xung quanh mơ hồ động đậy, cảm giác lòng đất có thứ gì duy chuyển liên tục, mắt nàng không hề chớp tay nắm chặt một đường đi vào trận. Sau lưng lạnh toát cảm giác rờn rợn quanh người như có hàng chục con mắt dòm ngó.
Dây roi có sức công phá dẫn đường lao tới chợp lấy, phi tiêu trên tay bừng lửa xanh Lê Mông Vu vừa đúng lúc cắm chặt vào nó. Không nói nhiều bỏ chạy.
Kế sách của nàng chính là như vậy nàng không có sức chiến đấu vậy thì để nàng làm chuyện khác, chính là chạy vòng quanh.
“Không được, chúng ta phải ở cùng một chỗ. Nếu ngươi gặp chuyện thì…”
Nàng liền cắt ngang nhấn mạnh với hắn rõ ràng: “Là phối hợp! Những gì vừa nói với ngươi không quên đấy chứ.”
Nàng biết “Gió không đủ thì không đẩy nổi chiếc thuyền lớn” cũng chính vì vậy hai người bọn họ phải phối hợp hoàn chỉnh nhất mới có thể thu phục được Bồ Đề.
“Bồ Đề này rất cần thiết cho việc luyện đan của ta, không bắt được nó thì đừng nghĩ đến bào chế ra đan dược cấp cao.”
Nàng đã nói như vậy hắn cũng không phản đối nữa, trong đầu lẩm nhẩm ghi nhớ những bí cổ nàng nói.
Tốc độ “Đôn kiếm” của hắn đã lên một bậc, xé gió lao vùn vụt ghim vào chuẩn xác rồi lao về tay hắn. Cảm giác kiếm trên tay đều khác biệt, chỉ thuận thế dựa theo chỉ điểm của nàng hắn liền có thể nâng cao thực lực trong chốc lát, trong bụng mở cờ làm hắn cao hứng tấm tắc khen nàng. Phía sau còn một điểm cần nữa là hoàn thành khung trận, thời gian gấp rút hắn đều nhanh chóng biến mất lặp lại lần nữa kiếm pháp vừa rồi.
Lê Mông Vu có chút không chịu nổi cảm giác này, lọt vào lưới cá có vùng vẩy thì cảm giác chết chóc vẫn tồn tại. Nàng thở dốc hoa mắt chóng mặt chống tay xuống mặt đất. Dưới đất đều không tha cho nàng, mọc lên chục dây leo quấy rối.
Không kịp tránh né, Lê Mông Vu đọc lệnh “Tàn Hoả Phù” tức tốc thành hình phá đảo cục diện. Nàng đoán đúng rồi, Cảnh Thiện Hành cũng có chỗ hay lần trước thế nào mà đánh đến nó cũng bị thương, nàng đã đi sâu vậy nó còn chưa xuất đầu lộ diện tình hình này ngay cả nó cũng quá khinh xuất rồi.
Tặng ngươi một món quà xem như đáp lễ!
Âm khí phút chốc tăng vọt, một điệu cười khàn đặc kéo dài vang lên tứ phía. Vừa nhắc đã đến thật đúng lúc.
Giọng nó cao hứng cười run rẩy: “Tự nộp mạng haha, ta rất đánh giá cao khả năng chịu chết của hai ngươi. Được, lần này ta sẽ nuốt trọn cả hai một lần để các ngươi bớt chịu đau khổ.” Bồ Đề Lão Ma dùng hết sức một bên đối phó kiếm pháp ảo diệu, muốn phá ải xông vào địa phận của nó, đúng là ảo tưởng!
Lê Mông Vu khổ sở xoay hình, thân mình còn không lo nổi nàng muốn phát điên lao ra đấu khẩu với nó tiếc là không thở nổi.
Bồ Đề rất tốt để lại vài vết cào trên người nàng, vết máu còn phối hợp chảy không ngừng, nó liếm chút máu vừa nuốt vào liền bùng phá âm khí điệu cười treo cao ngất ngưỡng, chỉ như vậy đã khác biệt tu vi lần này nuốt trọn sớm muộn nó cũng thoát được chỗ này.
Ông trời không triệt đường sống của nó mà.
“Lê Mông Vu!” Cảnh Thiện Hành phát hoảng kiếm khí không đều liền bị đánh thoái lui tổn hại không ít sức lực.
Lê Mông Vu cũng không ngốc, miệng không ngừng đọc chú tay vẽ lên ấn lệnh một tầng kết giới lập tức hiện ra chỉ vỏn vẹn bao bọc đủ người nàng. Cảnh Thiện Hành thở ra một hơi, thật sự không ngờ nàng ngay lần đầu đã thực hiện được có lẽ nàng vốn dĩ có thiên phú hơn người.
“Này đừng đứng ngớ người ra nữa, ta…ta sắp không xong rồi.” Tên ngốc này lại làm gì vậy kế sách đã vạch sẵn chỉ cầu cho hắn đủ sức mở trận. Nàng liếc Bồ Đề đến thủng một chỗ, đánh mạnh vào lần sau không có cơ hội nữa đâu!
Không phải là lo nàng mới phá hỏng kế hoạch sao?
Ba lá “Hoả Linh” phút chốc hoá lửa xanh phừng phực, nét mực đỏ tươi sáng ngời toả ra linh lực tuyệt đối. Lợi dụng sự chú ý Bồ Đề Lão Ma đặt trên người Lê Mông Vu hoàn toàn là thời cơ cho hắn hành động, từng bước di chuyển kết hợp văn lệnh.
Văn lệnh này quá dài đi, dùng linh lực truyền dẫn vào quả thực hút cạn cơ thể hắn. Trước mắt hắn đã không rõ ràng bóng dáng Lê Mông Vu gắng gượng chịu trận của Bồ Đề nữa, thân thể hắn không ổn định vấp váp vài lần cuối cùng cũng đọc hết văn lệnh.
Đại cao cấp trận pháp hiện hữu mở ra hai tầng riêng biệt, âm khí bị trận pháp hấp thụ càng ngày càng sáng toả. Cảnh Thiện Hành không dám tin vào bản thân nữa, hắn như vậy có thể mở ra đại cao cấp trận pháp như thế này sao?
Bên này Bồ Đề Lão Ma chưa kịp cao hứng bao nhiêu đã khinh xuất để hắn tự mình mở trận, Hoả Linh đốt cháy thành vòng xưa nay đều nổi danh trừ ma diệt quỷ, bản mệnh là thổ nó vừa nhìn đã sợ đến run rẫy.
Không trận như lưới trời cô lập nó một chỗ, dưới lòng đất cũng đừng nói thoát ra được liên tục làm nó hoảng sợ nhìn nhận lại hai người trước mặt.
“Các ngươi…”các ngươi đều ăn hiếp ta!
Cảnh Thiện Hành phi kiếm chém ra vài đường khí trướng cực thối thoát ra buông tha cho Lê Mông Vu bị dốc ngược đến váng đầu.
Lê Mông Vu mềm èo mặc hắn bế trên tay, mồm miệng vậy mà không yếu đi: “Các ngươi quả thật rất có bản lĩnh?” Xem như ăn may đi dù sao cũng thắng thế nàng xin phép mạnh miệng tự khen một chút.
“Đừng nhiều lời!” Bồ Đề nổi giận có chạy cũng không chạy được. Nhưng mà “Hồng Môn Hí Trận” này chưa đạt đến bản lĩnh lấy được mạng nó, xem tình hình tên nhóc kia không còn trụ được bao lâu trận cũng tự phá nó còn sợ sao.
Bồ Đề Lão Ma vốn không yếu thế như vậy chỉ là vốn bị người khác dùng trận khống chế nhốt tại chỗ này, linh khí xung quang đều bị nó nuốt hết mà linh khí cũng không tự mọc ra được cứ thế tồn tại chỗ này hơn mấy trăm năm. Có trách cũng tự trách nó có mắt như mù chọc trúng đại đại tổ tông nên ra nông nổi này, lần này không biết rốt cuộc như thế nào lại vớ phải thứ khó xơi như vậy. Tức chết đi được!
Bồ Đề Lão Ma hoá dại thân mình suy sụp không chống đỡ nổi việc trận pháp liên tục hút lấy sinh khí, vung đòn loạn xạ vừa chạm vào bề mặt đã bị kết giới đánh ngược trở về. Hoả linh quá quắt đốt đến nó nóng rát khó chịu toàn thân.
Nhìn như vung loạn nhưng Lê Mông Vu biết nó không chỉ có vậy, việc dùng bùn đất lấp vào ba điểm dưới chân Hoả Linh, cách tâm ba thước là tiểu trận của Hồng Môn Hí Trận nó muốn phá chỗ đó thì tình thế lại đảo ngược ngay lập tức. Điểm đó nàng cũng đã đoán trước rồi.
Cảnh Thiện Hành không biết nên bày ra vẻ mặt gì, nhìn nàng khoái chí cười ngất ngưỡng, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm: “Ta…ta cũng không xong rồi.”
Lê Mông Vu ngừng cười quay ngoắc sang nhìn hắn: “Hả? Chỉ duy trì được có chừng này mà ngươi muốn lên mặt còn đòi nắm quyền sát sinh trong tay rồi hả?” Nàng bỉu môi khoanh tay liếc dọc.
Cảnh Thiện Hành hết cách nàng còn biết cách chọc tức cả kẻ địch và đồng đội đấy. Lê Mông Vu nhìn Bồ Đề gắng gượng trong trận, “Hồng Môn Hí Trận” hút được nhiều như vậy chắc cũng thoả mãn rồi. Thật ra trận này dành chỉ cho đại cao thủ sử dụng việc vừa tiêu hao linh lực đối phương ngay cả mình cũng dùng linh lực duy trì, bắt Cảnh Thiện Hành cầm cự được chừng này xem như được rồi.
Nàng nhìn vết thương trên người có chút không hài lòng, dứt khoát dùng kiếm rạch một vệt đưa vào miệng hắn. Cảnh Thiện Hành phản ứng nhanh lẹ nghiêng về sau né tránh, chuyện gì nữa vậy?
Nàng hơi mệt mỏi nói: “Mau lên.” Lắm lời!
Hắn tỉnh ngộ đầu óc thông suốt đến không ngờ, giờ mới ngộ ra vị Mộc Tuyết Lam này là thứ gì. Khi chưa biết và lúc biết rồi càng khó xử, nuốt không được nhả ra cũng không xong.
Hoá ra là vậy! Chúng chính là muốn dùng cách này cầm cự trận, nó chỉ nếm qua một chút đã khác biệt như vậy đằng này…Ta không cam lòng, chết tiệt!
Lê Mông Vu tiện tay dùng vết thương, rất tự nhiên đọc văn lệnh lần nữa vết máu đỏ tươi kéo thẳng một đường theo tay nàng lên mũi kiếm. Đỏ đến Cảnh Thiện Hành trố mắt ngơ người không hoạt động được gì. Máu nàng dùng để chơi như vậy được luôn sao?
Nhìn hồng kiếm nằm trong tay mình rung rẩy một sự kết nối đến từng tế bào trong người đều thúc giục hắn lao lên tuỳ ý chém giết cảm giác hưng phấn tột cùng.
“Kiếm Hồng Môn, đi!” Kiếm pháp hữu lệnh đều nằm trong cuốn Chiêu Hồng Môn Pháp, đi đôi với “Hồng Môn Hí Trận” quả thực không gì cản phá được.
Cảnh Thiện Hành đi kiếm xuất thần lần lượt gỡ xuống hàng phòng thủ gắn gượng hay sự kiêu ngạo cuối cùng của Bồ Đề Lão Ma, dù rối tinh rối mù nhưng nhờ chút máu nàng để lại trên Bồ Đề mà dễ dàng xác định được bản thể chính của nó: “Ngươi cũng tới lúc bị diệt rồi, vĩnh biệt.”
Cảnh Thiện Hành nhìn nàng lên cái kế sách cặn kẽ không một chỗ hở nào, từ xác định trận pháp cắn phá sự chênh lệch thực lực hai bên, nắm được điểm khó trong việc hắc hoá các bản thể của nó bằng mùi hương mà hắn phân biệt được mà một đường kết thúc nó dễ dàng, trong khi đó nàng tự đưa mình ra làm mồi nhử cũng chính nàng đóng vai dược liệu đem máu bổ sung linh lực cho hắn. Nghĩ lại quả thật phải khâm phục!
Bồ Đề Lão Ma hoá gào, sinh lực còn lại chống chọi mũi kiếm sắc lẹm lao tới, màu đỏ tươi nó thèm khát trước mắt giờ này lại đáng sợ như vậy, “Hoả Linh” cháy rụi xung quanh, dần dần chìm vào biển lửa khét lẹt khổ nổi lộ ra sự cằn cỏi bên trong nó. Lần này nó chỉ gào không kịp trăn trối hay mắng mỏ thầm tiếc hận bị giam cầm quá lâu bản lĩnh cũng không còn để hai nhãi ranh ăn được.
Một gốc Bồ Đề chết giở.
Cảnh Thiện Hành ngã người nằm rạp trên đất nghẹt thở, khó khăn nuốt xuống cảm giác xao động trong người nhìn “Hồng Môn” gỡ bỏ kết giới từng lớp từng lớp một, từ đầu hắn đồng ý với kế hoạch tấn công của nàng phần nhiều là nhờ có trận pháp này, cách biệt hoàn toàn một chỗ rõ ràng bên trong hay bên ngoài đều không bị tác động chồng lên hắn cũng không lo bản thân không chống đỡ nổi để nàng gặp nguy hiểm khác từ phía thứ ba.
Bên tai rõ mồn một tiếng lửa cháy vây quanh, mơ hồ trước mắt ẩn hiện những khoảnh khắc cũ kĩ chậm rãi tan biến xoá tan sự nghi ngờ về bản thân hắn bấy lâu nay.
Lê Mông Vu nhặt lên một khúc Bồ Đề chỉ tầm một đốt ngón tay, Cảnh Thiện Hành nhìn thấy dầy chuyền nàng đeo ban đầu ngoài viên châu đen giờ đã có thêm một khúc gỗ tối màu cứng ngắt.
Cảnh Thiện Hành thều thào hít một hơi lạnh buốt nuốt vào nói: “Lại đây đi.”
Lê Mông Vu đến gần, tay vút ve trầm trồ không ngớt lời khen ngợi kiếm tốt, hắn xúc động đến muốn bật dậy gõ đầu nàng vài cái, phải nhắc lần nữa nàng mới chậm rì rì đến gần bộ dạng thờ ơ của nàng làm hắn tức đến ói máu.
Lần này nàng thật sự muốn bỏ chạy rồi, nhìn đi ngón tay bị hắn ngậm lấy không thương tiếc, trong đầu không khỏi trách mắng bản thân tự nhiên biến mình thành bình đan dược của người khác mất rồi.
Hắn cuối cùng cũng cầm cự được kéo nàng chạy thật xa, ngọn lửa cháy bùng phía sau lưng chỉ lờ mờ còn đốm tàn sau một cuộc hỗn chiến căng thẳng.
Không biết bao lâu Cảnh Thiện Hành tỉnh dậy giật mình phát hiện nàng lại không ở bên cạnh. Dạo này hắn thật lạ sự cảnh giác khi xưa đều không còn nữa, dù có tốt có xấu hắn đều không chấp nhận việc mình thả lỏng như vậy lặp lại liên tục nữa.
“Lê Mông Vu.” Lần này hắn mệt mỏi và lười đến không đứng dậy nổi, chỉ có thể mở miệng gọi thật to tên nàng. Gọi đến hai ba lần ho đến khan cổ họng cũng không nghe thấy tiếng trả lời, Cảnh Thiện Hành hoảng hồn gắng gượng bò dậy.
Sắc mặt tái nhợt môi mày tím đen, sự vô tư ngày thường đổi lại một Lê Mông Vu cận kề cái chết co ro nằm run rẩy một chỗ. Da lông hắn tự nhiên dựng đứng sợ hãi chao đảo lao đến một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, phút chốt luồng khí đen bao trùm nhấn chìm cả hai biến mất không còn tăm hơi.
Đâu hay biết rằng phút chốc rời đi vậy mà
lại thoát nạn giữ được hai cái mạng ngày đó.
Này, đây là cái góc nhìn loại gì vậy! Não bị úng nước hoặc là ảo giác thế quái nào rồi! Cái cây này trông quen mắt thật, hắn cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào bản thân hắn,có điều bản thân hắn lại không biết mình bị biến thành cái gì, đầu óc choáng váng chấn động một chút mở mắt ra đã ở đây rồi, bản thân thì không tự mình lay động cứng đờ một chỗ lại càng khó chịu.
Một cỗ hương hoa dịu dàng lướt qua mũi cảm giác dễ chịu như chính hắn đang ở trên cao được gọi là tiên giới. Hắn ngơ ngẩn nhìn tà áo vàng ánh thướt tha, bóng lưng như thế nào lại có chút quen thuộc với lại nhiều hơn là thần thái thoát tục ung dung.
“Còn ngẩng ra, mau lên đường thôi để Đường thúc chê cười ta chậm chạm không hay đâu.”
Quên mất trong đầu còn đang suy nghĩ gì bị giọng nói ngọt ngào tươi tắn của người trước mặt doạ sợ. Suốt dọc đường hắn đều thấy qua loạt biểu cảm của nàng rồi, nàng rất tuỳ ý có chút kiêu ngạo gan trời còn bây giờ trước mặt hắn lại là một “Lê Mông Vu” khác lạ. So sánh về thần thái hay ngũ quan đều chưa gặp được ai sáng ngời như người trước mặt!