Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.527 Chữ Cài Đặt

Trước Vũ Đài bầu trời trong vắt đón nắng, hai thân ảnh đều bước nhanh chân vượt qua hàng bóng suốt dọc đường, mỗi bước dìu dắt nhau ẩn ẩn thâm sâu làm người khác hiểu lầm. Cái bóng của Cảnh Thiện Hành có đôi lúc không đuổi kịp cái bóng nhỏ của La Mông Vu, nàng dạo chơi rất cao hứng qua khung ảnh đầy hoa Lung Lam, còn Cảnh Thiện Hành không nói nhiều điều bên ngoài nhưng bên trong đã là một khoảng suy nghĩ rất cẩn thận.

Sau khi chào hỏi Sư Tổ không biết chừng mức độ của câu nói muốn đưa nàng ra khỏi Thạch Thiên Bá Kiếm, đặt bên cạnh hắn cùng đi du hành. Với lý do ban đầu hắn biết là tìm kiếm dược liệu đang thiếu. Mồ hôi trong lòng bàn tay hắn đều một lớp, chỉ cái nhíu mày làm hắn đã nghẹn một bụng suy toán lời lẽ thuyết phục không phát ra tiếng.

“Sư Tổ, con muốn cùng hắn đi ra ngoài một chuyến.” La Mông Vu có chút bản lĩnh, trước mặt Sư Tổ chưa từng thua thiệt đang đứng phía trước ngăn lại cơn tức giận bên trong Sư Tổ.
“Chuyện này không do con quyết định.” Trong giọng điệu vậy mà lại có chút kiềm chế khác thường, vung tay áo xoay lưng rời đi trong lời nói ngắn gọn có sự kiềm chế thì đó cũng là kiên định không có ai chống lại được ý định của người.

“Đợi bên ngoài đi, ta nói chuyện với Sư Tổ một chút.”

Cảnh Thiện Hành không thở mạnh, nhìn bóng lưng nàng đơn độc nhưng mạnh mẽ khác lạ, không hiểu sao sự căng thẳng của hắn cũng giảm bớt phần nào. Nhìn quanh một vòng ngoài cửa điện, trong ngoài Vũ Đài chốn này như hai mặt đối lập, chân vừa bước qua cửa đã trống trơn cô độc một mảnh, có chút xám xịt quẩn túng tồn đọng trong khoảng sân này.

“Tại sao lại không được?” La Mông Vu không khỏi chất vấn lập tức.

Nàng luôn đặt Sư Tổ lên hàng đầu, một người đem lại cảm giác an toàn cho nàng, nhưng an toàn đến mức nàng giống như là mặc định phải ở đây phải làm những việc như vậy, ngay trước mắt Sư Tổ. La Mông Vu không khỏi bước lên trước mặt đối mặt. Sự an toàn do người đứng ra an bày sao?
Không hề do dự, lời người nói ra đều chuẩn chỉnh giống như mọi lần: “Chưa phải lúc này, Tiểu Vu con là quan trọng nhất, tất cả mọi thứ ta làm đều vì con.”

Nói dối, trong mắt người đều không có chút cảm xúc quan tâm nào, một vài từ ngữ tốt đẹp muốn dỗi dành nàng sao? La Mông Vu cúi mặt cũng không đến mức thất vọng mà biểu hiện ra bên ngoài, chậm rãi nói: “Vâng, đều nghe theo người.”

Có điều nàng cũng chưa vội rời đi, lấy ra trong túi viên kẹo được bọc bằng giấy đơn giản.

“Đây là kẹo mật ong, Tiểu Vu để dành cho người một ít. Lần đầu tiên nếm thử đúng là vừa ngọt vừa ngon ăn mãi không hết thèm.” Nàng đưa sang một nắm kẹo quen thuộc, Cảnh Thiện Hành lần trước từ đâu đem về cho nàng, bảo là được người ta tặng.

La Mông Vu lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, ngồi ngây ngốc trong vườn quá lâu làm cái đầu nàng miên man thiếu chút ngã ngủ, cái chiêu trò dùng thâm tình này đối với Sư Tổ nàng như một trò đùa của trẻ con. Người sống lâu như vậy trái tim cũng cứng như đá rồi.
Kết cục là Cảnh Thiện Hành vô cớ bị phạt, cũng hơn mười ngày rồi không thấy mặt mũi hắn đến tìm nàng nữa.

Đan Dược Luyện là như vậy, trống trãi vắng bóng người, ai gọi chỗ này yên tĩnh mời trải nghiệm thử một lần. Một lần thử của nàng đã kéo dài bao lâu rồi, khi trước nàng sẽ không để tâm lắm đôi lúc trong đầu trống rỗng không chứa bất cứ thứ gì, à nàng cũng chẳng có chuyện gì để suy nghĩ.

Từ khi hắn đến, có vẻ nàng thay đổi một chút, bây giờ để quay lại cảm xúc thần thờ khi trước đúng là chưa quen lắm.

“Triệt Phách Băng.” Cổ tay linh hoạt một cách thần kì, linh anh càng ánh lướt trong mắt, Lê Mông Vu một hơi phá mảnh bắn ra một dãy băng pháo thẳng tấp lao tới Bồ Đề Lão Ma.

Uy lực bùng nổ, vừa nghe nhắc đến cái tên “Triệt Phách Băng” nó liền nghi ngờ ý nàng là “Triệt Phá Tâm Ma Băng” không?

Phách Băng vừa ra đã nổ đùng vang như sấm, Bồ Đề Lão Ma toát mồ hôi co quắp chạy mất, làm nó nhớ lại ngày trước vì trúng Phách Băng của tiểu tiên mà biến thành bộ dạng thảm hại như bây giờ, chỉ quanh quẩn cư ngụ nơi hoang vu này tu luyện lại.

Vừa sợ vừa hận làm Bồ Đề càng oán giận cẩn thận nhìn nàng muốn nuốt trọn.

Này là có chuyện gì? Bồ Đề Lão Ma nó sững sờ động tác dừng tại chỗ, cái “Phách Băng” này chỉ nổ được một tiếng đã mất tích, hàng dỏm à?

La Mông Vu không chống đỡ nổi hít lấy hít để, bí cổ này không ở trên đỉnh Thạch Thiên Bá Kiếm dùng linh lực dồi dào xuất ra quả thật là hút hết chân khí trong người nàng, hoa mắt chống mặt kèm theo tay chân run rẩy tựa leo mấy ngàn bậc thang.

Rể cây mang uy lực thăm dò bổ nhào tới, dưới chân nàng nổ tung một tiếng, thân ảnh đã văng lên không, Lê Mông Vu rất biết cách chết cho đẹp mắt hai tay ôm chặt đầu.

Rớt xuống ở khoảng cách này là nát bét, nàng cũng nên bảo vệ khuôn mặt đẹp đẽ cho đến phút cuối đi, để người quen còn nhận diện được.

“A a a.” Đã chuẩn bị tâm lý nhưng trước mắt là mặt đất nàng sợ tới la hét ầm ỉ, muốn mắng nó tới chết. “Đoạn Khắc Âm”, “Lai Giao Chỉ”, “khúc Đoạn Khuynh” còn quá nhiều phù ấn nàng mày mò học được nhưng không dùng để đánh nó được, chỉ tiếc thực lực cứt chó của nàng chỉ như…

Đạo ảnh bạch kim phóng qua vèo một cái Lê Mông Vu đầu xoay mòng mòng mở mắt ra đã thấy gương mặt tuấn tú đến phát sáng của Cảnh Thiện Hành.

Về khoảng này hắn rất được, vào thời điểm quan trọng mới xuất đầu lộ diện, trong chính kịch gọi hắn giống hào quang của nhân vật chính. Lê Mông Vu có chút xúc động, mà nhiều hơn là đánh giá ý đồ của hắn, quá rõ ràng là muốn thử nàng thôi làm gì mà trùng hợp như vậy, được lắm xém tí thôi thì kế hoạch trị liệu cho ngươi cũng đi tong rồi. Cái đồ cáo mai!!

“Không sao chứ?”

Hắn hỏi nàng chưa chết sao thì hợp lý hơn, trong lòng bất mãn nhưng lời ngoài miệng lại ẩn ẩn tủi thân: “Không sao, ngươi đến thật tốt… Này cẩn thận.”

“Ảo ảnh của nó cũng rất được, lừa được ta đi xa như vậy. Để xem lần này ta trị ngươi như thế nào.” Cảnh Thiện Hành không để ý đến nàng, hỏi thăm thật có lệ, nàng nhẹ kí đến chuyển động của hắn đều không có bị ảnh hưởng, cả người chui rúc vào hắn dù có đối đầu với Bồ Đề Lão Ma vẫn cảm nhận được thể lực của nàng đang giảm xuống nghiêm trọng.

Không phải giả vờ!

Bồ Đề như nuốt phải than thanh âm phát ra rầm rì không đều, dựa vào tu vi mấy ngàn năm thì nó đánh giá hơi thấp hai kẻ này, rễ cây mới liên tục mọc ra mỗi nhánh đều cử động riêng biệt. Cả khu rừng tối xuống đột ngột, hàng ngàn thanh âm của khu rừng kéo đến.

Cảnh Thiện Hành ngoài thì mạnh miệng bên trong đều không dám nắm chắc phần thắng, uy lực cường đại như vậy lần đầu hắn gặp bất quá chỉ sợ nó đây mới chỉ dùng đến tám phần công lực.

Đúng vậy, lần trước là bị Phách Băng trong trí nhớ doạ sợ một chút, Bồ Đề ta mà dùng hết sức chỉ phí sức dọn dẹp các ngươi.

Muốn chạy! Đừng hòng!

Bồ Đề Lão Ma không muốn chơi đùa nữa, kiếm pháp của Cảnh Thiện Hành rất tốt nhưng không đánh được nó trầy xước chút nào, lui tục thoái lui tránh né. Lê Mông Vu mất kiên nhẫn đặt ánh mắt xem trò cười lên người bên cạnh, còn dám mạnh miệng. Được, ngươi đến trị con bọ ngựa này đi!