Trong phó bản Rừng Sương Mù, không khí âm u và đặc quánh khiến người ta nghẹt thở.
Thẩm Quân Triết vung thanh trọng kiếm dát vàng chém loạn xạ vào đám quái sương mù, miệng không ngừng quát tháo: “Chết tiệt! Đám quái này không mất máu à? Nguyệt Nhi, hồi máu mau lên!”
Lâm Nguyệt Nhi mồ hôi đầm đìa, cây trượng trong tay run rẩy liên tục phát ra ánh sáng xanh nhưng chẳng thấm vào đâu so với tốc độ tụt thể lực của cả đội.
Lục Cẩn Niên vẫn im lặng, đôi kiếm sắt trong tay anh chuyển động nhanh như chớp, dù trang bị nghèo nàn nhưng anh là người duy nhất chưa bị dính sát thương. Tuy nhiên, dù kỹ năng của anh có đỉnh đến đâu, lối thoát vẫn mịt mù tăm tối như bị một bức tường vô hình ngăn cách.
“Dừng lại đi!” Người chơi hỗ trợ vừa mới gia nhập bực mình hét lên rồi ngồi bệt xuống đất: “Đánh đấm kiểu gì thế này? Các người không đọc hướng dẫn tân thủ trên diễn đàn à?”
Thẩm Quân Triết thở hổn hển, gắt gỏng: “Hướng dẫn gì? Đã nạp tiền còn phải đọc cái gì nữa?”
Người chơi kia nhìn hắn ta như nhìn một gã ngốc: “Các người đã ăn mì ở quán Đình Công trước khi vào đây chưa?”
Cả ba người đồng loạt khựng lại. Lâm Nguyệt Nhi ngơ ngác hỏi: “Ăn mì ư? Để làm gì cơ?”
“Trời đất ơi!” Người hỗ trợ vỗ trán kêu trời: “Trên diễn đàn đang nổ tung kia kìa! Quán mì ở góc Thôn Tân Thủ ấy, ăn mì ở đó mới kích hoạt được chỉ số no bụng. Không có chỉ số đó, các người đánh đến Tết sang năm cũng không thấy được cửa ra đâu. Đó là nhiệm vụ ẩn của hệ thống mới cập nhật đấy!”
Lục Cẩn Niên hơi nheo mắt, anh nhanh chóng mở bảng giao diện, truy cập vào diễn đàn trò chơi. Quả nhiên, bài viết đứng đầu với hàng vạn lượt tương tác có tiêu đề: [Bí kíp thoát khỏi Tân Thủ Thôn: Bắt buộc phải ăn mì của quán Đình Công!]
Sắc mặt Thẩm Quân Triết xanh rồi lại trắng. Vừa rồi chính miệng hắn ta tuyên bố “không cần”, giờ lại phải quay lại cầu xin à?
“Đi thôi.” Lục Cẩn Niên chỉ buông lại hai chữ rồi dứt khoát dịch chuyển ra khỏi phó bản.
Cả đội lục đục kéo nhau quay lại góc nhỏ ở Thôn Tân Thủ. Thế nhưng đập vào mắt họ không phải là mùi mì thơm phức, mà là một tấm bảng gỗ to đùng treo trước cửa tiệm: [CHỦ QUÁN ĐI CHỢ, MIỄN TIẾP KHÁCH.]
“Cái gì?” Thẩm Quân Triết gầm lên.
Bọn họ không còn cách nào khác, vì không qua được phó bản thì không thể rời thôn. Cả đội đành ngồi vất vưởng ở gốc cây đa chờ đợi trong sự sốt ruột tột độ. Thẩm Quân Triết không ngừng đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.
Mãi đến trưa, bóng dáng Diệu Châu mới thong dong xuất hiện. Chiếc giỏ trúc của cô đã đầy ắp nấm tươi và thảo dược, trông cô có vẻ rất vui.