Đến nội dung chính

Chương 10.1: Thành Ánh Sáng

admin 584 Chữ Cài Đặt

Cày xong cấp, Diệu Châu mặc kệ sự phản đối của Lâm Nguyệt Nhi, triệu hồi Cửu Thiên Ngân Diệp ra để đi cho lẹ. Chứ cô không thể nào cuốc bộ một quãng đường xa như vậy được. Nhưng để che giấu bớt hành tung, Diệu Châu sử dụng đến bùa ẩn thân, khiến ba người họ lẫn chiếc tọa kỵ đều trở nên tàn hình. Sau đó Cửu Thiên Ngân Diệp bay vút lên trời, dùng tốc độ kinh thiên động địa mà bay thẳng đến thành Ánh Sáng.

Thành Ánh Sáng hiện ra trước mắt ba người với vẻ uy nghiêm và lộng lẫy đến choáng ngợp. Những tòa tháp nhọn vút thẳng lên tầng mây, những bức tường thành được xây từ đá trắng lấp lánh bụi kim cương. Ở trên cao, những con rồng bay của lực lượng cảnh vệ tuần tra không ngớt. So với sự đơn sơ của Thôn Tân Thủ, nơi này chính là biểu tượng của sự xa hoa và quyền lực trong “Giấc Mộng Thiên Đường”.
Diệu Châu, Lâm Nguyệt Nhi và Lục Cẩn Niên vừa đặt chân qua cổng thành đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Người chơi ở đây không còn mặc đồ vải thô, ai nấy đều cưỡi trên những con thú quý hiếm, mặc những bộ giáp sáng loáng tỏa ra hào quang của trang bị cấp cao.

Lâm Nguyệt Nhi rụt rè nhìn xuống bộ đồ dính đầy bụi cỏ của mình sau một tiếng vật lộn với hoa yêu, cô khẽ kéo tay Diệu Châu: “A Châu, hay là chúng ta đi tìm tiệm phục trang trước đi? Tớ cảm thấy mình giống như người rừng đi lạc vào kinh đô vậy.”

Diệu Châu chưa kịp đáp lời thì từ phía đại lộ trung tâm, một đoàn người đang hùng hổ tiến tới. Đi đầu không ai khác chính là Thẩm Quân Triết với ID Quân Lâm Thiên Hạ. Thật ra sáng nay hắn đã thuê người hiểu cách vượt ải để cùng đi phó bản Thôn Tân Thủ. Tuy có hơi vất vả nhưng cuối cùng hắn cũng rời được khỏi thôn.
Không giống như đám Lâm Nguyệt Nhi và Lục Cẩn Niên loay hoay mãi mới lên cấp 10. Thì hắn đã nạp thẳng lên cấp 20, sẵn tiện đắp lên người bộ giáp Hoàng Kim cùng cấp, trên đầu đội chiếc mũ chiến có đính lông vũ rực rỡ. Phía sau hắn là một nhóm thuộc hạ cũng được trang bị tận răng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng phô trương.

“Nguyệt Nhi! Cuối cùng em cũng tới rồi.” Thẩm Quân Triết bước nhanh tới, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý.

Hắn hoàn toàn lờ đi Diệu Châu và Lục Cẩn Niên như thể họ là không khí.

“Anh đã chờ em mãi. Nhìn xem, anh đã chuẩn bị sẵn cho em bộ váy “Vân Tiên lụa đào” rồi, đây là hàng giới hạn ở thành này đấy. Mau bỏ bộ đồ rách rưới đó đi, anh không muốn thấy em phải chịu khổ.”

Diệu Châu khẽ hừ một tiếng, hắn ta đúng là đáng khinh bỉ. Thay vì tìm đến chỗ Lâm Nguyệt Nhi thì lại đợi cô ấy ở trong thành. Nhìn lướt qua dàn thuộc hạ có mấy em xinh tươi phơi phới, Diệu Châu lập tức hiểu ra ngay. Hóa ra là vì bận tán tỉnh thêm bé ba, bé tư, nên mới không có thời gian đến tìm Lâm Nguyệt Nhi.