My Rabbit ♡: [Nguyên ơi…]
My Rabbit ♡: [Em xin lỗi, anh đừng giận mà [Thỏ con hối lỗi.jpg]]
My Rabbit ♡: [Anh tha lỗi cho em được không? [Thỏ con năn nỉ.jpg]]
My Rabbit ♡: [Anh trả lời em đi mà, em sợ á…]
BT ♡: [Ngoan, đi ngủ đi, hôm nay anh không muốn nói tiếp chuyện này đợi anh về rồi tính nhé!]
My Rabbit ♡: [Nhưng như vậy em sợ lắm, không ngủ được đâu, anh nói anh tha lỗi cho em đi mà! [Thỏ con tủi thân.jpg]]
“Haizz…” Khôi Nguyên lặng lẽ thở dài, thỏ con của hắn vẫn trong thời kỳ phản nghịch không chịu nghe dạy bảo. Nếu không nghiêm thì chắc cậu sẽ quậy trời long đất lở mất, nhưng hôm nay quả thực hắn không muốn tiếp tục đề tài mất không khí này chút nào.
BT ♡: [Bảo bối à, hiện tại anh đang ở cách em hơn 1000km. Anh muốn bất kể là vấn đề gì thì đều trực tiếp thẳng thắn gặp mặt nhau giải quyết.]
BT ♡: [Anh không muốn khiến em tủi thân hay buồn, nhưng có lỗi thì phải nhận, có sai thì phải sửa, chuyện này không vội đợi anh về rồi nói được không?]
BT ♡: [Bây giờ ngoan, lên giường đi ngủ nhé, anh nhờ bọn Hoàng Hiệp ngày mai đón em đi học được không?]
My Rabbit ♡: [Không cần đâu, e đi xe bus 1 hôm được mà, anh không giận em phải không?]
BT ♡: [Anh chưa bao giờ giận em cả, mau ngủ đi bảo bối. Anh báo bọn nó đợi em ở cổng trường, em muốn ăn gì anh nhờ bọn nó mua luôn cho.]
My Rabbit ♡: [Bánh bao đi ạ, G9!]
BT ♡: [Ừm, G9!]
Bảo Khôi nằm xuống giường, được hắn đảm bảo sẽ không giận là tốt rồi. Cậu lăn qua lăn lại trên giường rồi vớ lấy gối của Khôi Nguyên ôm vào lòng an tâm ngủ.
Đúng như dự đoán của Khôi Nguyên, hôm qua ngủ quá muộn cảm xúc lại lên lên xuống xuống nên sáng hôm sau Bảo Khôi suýt thì dậy muộn. Nếu không phải do không yên tâm nên đúng giờ Khôi Nguyên gọi điện thì chắc hôm nay cậu phải nghỉ học luôn quá.
Nhảy xuống xe bus Bảo Khôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy, vừa tới cổng trường đã thấy Hoàng Hiệp, Minh Tiến, Đức Duy sốt ruột đứng đợi cậu.
Trông thấy bóng dáng cậu, Hoàng Hiệp vội giơ tay lên vẫy gọi: “Bảo Khôi ở đây này! Ui trời, tiểu tổ tông cậu mau mau lên, thêm chút nữa là tụi tui cũng muộn học vì cậu luôn đó.”
Bảo Khôi phi lại phía bọn họ, cậu cầm lấy bánh Đức Duy đưa cho thở hổn hển nói: “Cảm ơn các cậu!”
“Không có gì đâu, mau vào thôi.” Đức Duy trả lời.
Bọn họ sóng bước vào trường, Bảo Khôi vừa đi vừa mở giấy gói bánh ra nên không để ý đường, cậu đâm sầm vào một người đang chạy vội ngang qua:
“Ui da…”
“Má, đứa nào chắn đường ông…”
Hai người đều ngã bệt xuống đất kêu lên.
“Bảo Khôi, cậu sao không?” Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy vội vàng tiến lại đỡ cậu lên. Đùa chắc, nhỡ Bảo Khôi bị thế nào thì Khôi Nguyên về sẽ không tha cho bọn họ.
“Tớ không sao, bạn kia có bị gì không?”
Thấy cậu hỏi mọi người quay lại nhìn, người tông vào Bảo Khôi đang lồm cồm bò dậy nhìn bọn họ một cái rồi vội vàng chạy đi.
“Đó là Đức Việt phải không? Sao cậu ta lại tha cho tôi dễ dàng vậy nhỉ?” Bảo Khôi nhìn nó chạy đi thì thắc mắc.
“Xì” Hoàng Hiệp hất cằm kiêu ngạo nói: “Nó á, chỉ bắt nạt được những đứa nhát gan như cậu thôi, chứ gặp bọn tôi thì xác định chỉ có ăn đấm.”
Bảo Khôi không khỏi nhớ lại lần đi KFC cùng đội bóng, Khôi Nguyên đã cảnh cáo nó nếu còn dám lại gần cậu thì hắn sẽ đánh chết nó. Hiện giờ cậu nhìn ba người bạn của Khôi Nguyên vẫn bao quanh cậu như hộ pháp thì ngộ ra, không còn thắc mắc vấn đề này nữa.
Tuy rằng không phải ngã quá nghiêm trọng, nhưng dù sao Đức Việt chạy rất nhanh, va vào cậu khá mạnh nên không thể tránh khỏi có xước xát. Bảo Khôi liền tách ra với bọn nó đi tới phòng y tế nhờ xử lý, bọn Hoàng Hiệp định đi cùng nhưng cậu từ chối chỉ nhờ bọn nó xin phép giáo viên cho vào lớp muộn.
Bị thương thì phải làm gì, tất nhiên là nũng nịu để được khoan hồng giảm nhẹ tội hôm qua rồi.
My Rabbit ♡: [*hình ảnh* *hình ảnh* *hình ảnh*]
My Rabbit ♡: [Anh nhìn này, em bị thương rồi [Thỏ con òa khóc.jpg]]
BT ♡: [Bị gì vậy em? Sao chưa qua nổi một buổi sáng mà đã thương tích đầy mình rồi?]
My Rabbit ♡: [Em đang đi thì thằng Đức Việt nó đâm vào em, thế là cả hai đứa đều bị ngã á.]
BT ♡: [Nó cố tình hả? Để về anh xử lý nó cho em.]
My Rabbit ♡: [Cũng không phải, chắc nó vội á, thấy người bị tông trúng là em nó còn sợ hãi bỏ chạy cơ hehe.]
BT ♡: [Ừ, thế có đau lắm không?]
Bảo Khôi xoay tròn vòng mắt, cơ hội tới đây rồi, có ngu mới không nắm bắt.
My Rabbit ♡: [Có á, anh mau an ủi em đi!]
BT ♡: [Vợ yêu ngoan, đợi mai anh về sẽ thổi thổi cho em hết đâu nhé?]
My Rabbit ♡: [Vậy anh xí xóa chuyện hôm qua nhé?]
My Rabbit ♡: [Thỏ con xấu hổ.jpg]
BT ♡: [🙂]
My Rabbit ♡: [Anh mau nói đi mà!]
BT ♡: [Đợi mai anh về rồi tính, anh phải vào phòng thi rồi…]
“Hừ! Đồ đáng ghét, mình đã đau đến vậy rồi mà!” Bảo Khôi tức giận lẩm bẩm mắng.