Đến nội dung chính

Chương 40

admin 1.171 Chữ Cài Đặt

Dạo này Bảo Khôi học tập tiến bộ, nên bài tập của cậu làm xong khá nhanh, gần như đêm nào cũng kiếm được quyền lợi live stream. Nhưng Khôi Nguyên cũng không cho cậu live nhiều, vừa đến 10 giờ tối là bắt cậu thoát live để không ảnh hưởng tới việc dậy sớm đi học.

Hôm nay là trường hợp đặc biệt, đã tới 10 giờ rồi vậy mà Bảo Khôi vẫn vắt chân lên ghế vui vẻ ngồi live. Trên khung chat hiện dày đặc tin nhắn giục cậu đi ngủ, đã tới giờ giới nghiêm rồi mau chóng xuống live. Cậu chẳng thèm quan tâm bình bình tĩnh tĩnh đáp lại:

“Hôm nay tôi sẽ chơi muộn.”

[Nguyên đâu sao không ra quản vợ đi này?]

[Không sợ chồng đánh đòn hả bé con?]

[Nguyên: Con thỏ này lại bắt đầu nổi loạn rồi, roi mây của ta đâu rồi?]

Bảo Khôi đọc bình luận mắt trừng lớn tức giận đến mức đầu muốn nổ tung luôn rồi, cậu cục cằn nói: “Gì chứ, tôi đâu có sợ Nguyên đâu, mấy người cứ làm như ổng quản được tôi ý. Xì!”
[Đợi chút, để tôi tìm xem mục tag của tôi ở đâu, hình như nó đang bị ẩn.]

[Để tôi sang face của Nguyên gọi cho.]

[Ghê không, ghê không? Tôi quay lại đoạn này rồi để gửi cho Nguyên coi nha.]

Thấy tình hình không ổn, Bảo Khôi vội vàng sửa lời: “Mọi người đừng vậy mà! Tại hôm nay Nguyên phải đi thi học sinh giỏi nên tôi mới được chơi muộn thêm một xíu thôi á.”

[Không sợ Nguyên vào live coi hả?]

[Ái chà chà, không ngoan rồi nha bé con.]

“Mọi người đừng nói gì với ổng là ổng không biết đâu à!” Bảo Khôi nũng nịu, cậu đã tính toán kỹ đâu vào đấy rồi. Mọi người trên live hầu như đều là fan của cậu, nên hẳn là sẽ đứng về phía cậu chứ nhỉ?

[Bọn tôi không nói thì Nguyên không biết tự coi live sao?]

[Lát lại thấy ổng lù lù đang coi thì vui nhỉ, hahaha.]
“Hừ, lát xuống live là tôi xóa liền à! Mọi người không để lộ ra là được, với cả ổng phải thi sớm nên đi ngủ sớm lắm, sẽ không vô coi đâu.”

Các cụ đã có câu “người tính không bằng trời tính”, Bảo Khôi không ngờ rằng Khôi Nguyên vẫn luôn để thông báo đặc biệt cho các hoạt động của cậu. Vậy nên khi cậu vừa live là hắn đã biết ngay.

Bình thường làm xong bài hắn vẫn cho cậu live nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không ngờ cho đến khi nửa đêm hắn tỉnh dậy vẫn thấy Bảo Khôi đang live. Cầm điện thoại lên hắn nhắn tin cho cậu:

BT ♡: [Bảo bối, Em ngủ chưa?]

Thấy tin nhắn của Khôi Nguyên, Bảo Khôi giật mình. Cậu phân vân có nên trả lời hay không đây? Giờ không trả lời thì coi như là đã ngủ rồi. Nhưng mà Bảo Khôi không nỡ, cả ngày hôm nay đã không được gặp Khôi Nguyên rồi.
My Rabbit ♡: [Em chuẩn bị ngủ rồi, sao anh chưa ngủ?]

Khôi Nguyên không trả lời mà gọi video thẳng sang luôn cho cậu. Bảo Khôi vội vàng tắt live rồi trèo lên giường nhận máy. Vừa kết nối được cái Khôi Nguyên đã hỏi luôn:

“Sao giờ này còn chưa ngủ?”

“Thì tại… tại em nhớ anh mà!” Bảo Khôi chột dạ không dám nhìn thẳng vào màn hình, cậu sợ biểu cảm của cậu không tốt sẽ bị Khôi Nguyên nhìn ra.

“Hửm?” Khôi Nguyên nhướng mày bật cười: “Nhớ anh nên không ngủ được?”

“Đúng vậy, đúng vậy, sao anh vẫn chưa ngủ thế?”

“Biết sao không bảo bối?” Khôi Nguyên nhấn nhá từng chữ: “Anh vốn đã đi ngủ rồi, nhưng sau đó mơ thấy một giấc mơ nên vội tỉnh dậy gọi cho em đó!”

Trong đầu Bảo Khôi toàn dấu chấm hỏi: “Anh mơ thấy gì vậy?”

“Anh sợ kể ra tối nay em sẽ sợ đến mất ngủ.”

Khôi Nguyên càng nói vậy Bảo Khôi càng tò mò, mơ thấy cái gì mà đến cả người gan dạ như Khôi Nguyên cũng phải sợ đến mức vội gọi cậu tìm kiếm an ủi vậy chứ? “Anh mau kể đi mà! Nếu không em sẽ tò mò đến mức không ngủ được thì có.”

“Ừm… anh kể ra là em không có đường hối hận đâu đó.”

“Yên tâm đi, em là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất sao có thể nói hai chữ hối hận cho được.” Bảo Khôi đấm đấm ngực tỏ vẻ bản thân rất mạnh mẽ, nhất định sẽ không hối hận.

“Ừ…” Khôi Nguyên dùng giọng điệu thản nhiên trần thuật: “Chả là hôm nay anh đi đường xa, sau đó không được nghỉ ngơi mà vội đến báo danh. Nhận phòng xong khá mệt mỏi anh định đi ngủ sớm…”

“Ừm… ừm, em hiểu mà!” Bảo Khôi gật đầu liên tục, hứng thú tràn trề nghe chuyện.

Nhìn thấy cậu như vậy Khôi Nguyên hơi buồn cười, hắn hắng giọng tiếp tục kể: “Vậy nên anh quả thực đi ngủ rất sớm, cho đến khi một tiếng động làm anh bừng tỉnh…”

“Sau rồi sao? Anh thấy cái gì?” Bảo Khôi thúc giục hắn mau mau kể nhanh nhanh.

“Thấy một điều rất kinh khủng.” Khôi Nguyên dừng lại một chút nhìn phản ứng của Bảo Khôi rồi nhếch môi nói ra câu cuối: “Đã gần 12 giờ đêm rồi mà em vẫn còn đang livestream.”

*Đùng… đoàng* Đây chính là tiếng nổ trong đầu Bảo Khôi. Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống chăn, cậu vội vàng nhặt lên mếu miệng hỏi: “Đấy… đấy chỉ là giấc mơ của anh thôi phải không?”

“Em nói xem bảo bối?” Khôi Nguyên nhướng mày khẽ nhếch môi hỏi lại cậu.

“Em không có mà!” Giờ phút này Bảo Khôi chỉ biết có chết cũng không được nhận, nếu không chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình.

“Bảo bối em có nhớ tội nói dối sẽ bị phạt như thế nào không?”

“Bị… bị tét mông mười phát.”

“Ừm, chắc em không muốn bị tét mông đâu nhỉ?” Khôi Nguyên nghiêm túc hẳn lên, hắn trầm giọng nói: “Anh cho em thêm một cơ hội trả lời lại đó!”

Bảo Khôi hơi sợ hãi, cậu liếc mắt nhìn Khôi Nguyên một cái rồi cắn môi cẩn thận phân tích. Nếu giờ cậu nhận tội chắc chắn cũng sẽ bị tét mông. Nếu như đây chỉ là Khôi Nguyên dụ cậu nói ra thì sao? Có thể là một fan nào đó đã nhắn tin cho hắn chẳng hạn. Giờ tắt cuộc gọi cậu nhanh tay xóa bỏ live vừa nãy, rồi sống chết không nhận thì hẳn là sẽ không sao đâu.

Sau khi củng cố tinh thần, Bảo Khôi liếm liếm môi nói: “Em quả thật không có mà!”

“Ừ… đợi anh về rồi nói nhé! Muộn rồi em đi ngủ đi.” Không đợi Bảo Khôi phản ứng, Khôi Nguyên bấm kết thúc cuộc gọi luôn.