Đến nội dung chính

Chương 33

admin 1.185 Chữ Cài Đặt

Điểm cuối của hành trình là đảo Titop, ở đây bọn nó có thể tắm biển và nghịch cát trắng hoặc leo lên đỉnh núi Tiptop để ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Từ trên cao nhìn xuống bãi tắm này có hình như một vầng trăng ôm trọn lấy chân hòn đảo, cát biển trắng tinh, nước biển trong xanh đặc biệt sạch sẽ

Vì Bảo Khôi không biết bơi nên Khôi Nguyên mua cho hai đứa mỗi đứa một quả dừa, nằm trên ghế giường nằm ngắm hội Hoàng Hiệp, Minh Tiến cùng Đức Duy tắm biển.

Uống hết một quả dừa, Bảo Khôi hơi buồn vệ sinh, cậu đứng dậy nhìn xung quanh không thấy nhà vệ sinh ở đâu nên đành phải ngồi xuống.

Khôi Nguyên thấy cậu nhấp nha nhấp nhổm thì cười thầm trong lòng, hắn nhắm mắt lại giả vờ như không thấy gì. Bảo Khôi ngồi một lúc thật sự không nhịn nổi được nữa, cậu lò dò tiến lại gần Khôi Nguyên chọc chọc hắn, kề lại gần tai hắn nhỏ giọng nói:
“Nguyên ơi, em buồn đi vệ sinh.”

*Phụt* Khôi Nguyên phì cười xoa đầu cậu: “Ừm, đợi chút Nguyên dẫn em đi.”

Hai đứa nằm trên ghế ngắm nghía mãi cũng chán, Bảo Khôi lại không biết bơi nên ra khỏi phòng vệ sinh Khôi Nguyên đưa cậu đi leo núi Tiptop. Để lên được đỉnh núi thì hai người cần phải leo lên 400 bậc thang gập ghềnh.

Cứ leo được một lát Bảo Khôi lại đòi dừng lại nghỉ, mới leo lên được nửa đường cậu đã mệt đến nỗi thở không nổi.

“Em không leo nổi nữa đâu à!” Bảo Khôi thở hổn hển nói.

Khôi Nguyên dừng lại nhìn Bảo Khôi, không biết nên làm gì với cậu nữa. Hắn tiến lại vừa giúp cậu lau mồ hôi vừa hỏi: “Vậy làm sao đây? Đi được nửa đường rồi giờ cũng đâu thể quay lại.”

Bảo Khôi phồng mồm nũng nịu nói: “Nhưng mà em mệt lắm à, hổng đứng lên nổi nữa đâu.”
“Haizz” Khôi Nguyên thở dài đành ngồi xuống đưa lưng về phía cậu: “Leo lên đi Nguyên cõng em.”

Bảo Khôi không leo lên luôn mà hơi rối rắm hỏi: “Như vậy có được không? Cõng em rồi Nguyên lên nổi không?”

“Chứ giờ biết làm sao đây? Em còn đi nổi nữa hả?”

Thấy hắn hỏi vậy cậu không chần chừ gì nữa bám lên lưng hắn leo lên, vì thực sự là cậu đến lết còn không lết nổi nữa rồi.

Khôi Nguyên đỡ mông Bảo Khôi để cậu không bị tuột xuống, hắn từ từ đứng dậy rồi vững chân leo lên. Hắn cảm thấy may mắn vì mình có học võ và chăm chỉ thể thao nếu không thì sao có thể cõng được con thỏ béo của hắn thế này.

Tuy rằng vác theo Bảo Khôi ở trên lưng Khôi Nguyên cũng gắng sức lắm mới đi lên tiếp được, nhưng hắn vẫn không nhịn được trêu cậu: “Em thấy sao? Nguyên lên được hay không hả? Đừng bao giờ hỏi người đàn ông của em là có lên được hay không.”
Bảo Khôi nghe Khôi Nguyên hỏi đầu tiên không hiểu ra sao, sau một hồi suy nghĩ cậu mới ngẫm ra được. Mặt cậu đỏ bừng xấu hổ, nhịn không được cậu ngại đến mức tức giận đánh một cái vào vai Khôi Nguyên: “Nguyên nói linh tinh cái gì vậy?”

Khôi Nguyên chỉ cười cười không tiếp tục trêu Bảo Khôi nữa. Đang leo lên bậc thang nên hắn không có sức để giỡn với cậu được.

Gần lên được đến đỉnh núi Bảo Khôi đòi xuống tự mình đi lên. Cậu tung tăng nhảy 2 bậc 1 chẳng hề thấy bộ dạng nửa sống nửa chết như hồi nãy nữa.

Đứng trên đỉnh núi, hai đứa có thể nhìn thấy toàn cảnh của đảo Tiptop. Xung quanh mặt biển mênh mông được điểm xuyết bởi các hòn đảo lớn nhỏ cùng các ngọn núi hùng vĩ tạo nên kỳ quan tráng lệ và huyền ảo.

Khôi Nguyên đi đằng sau, chụp cho Bảo Khôi 1 tấm đứng trên đỉnh núi quay lưng lại phía hắn. Sau đó hắn tiến lại đứng cạnh Bảo Khôi, khoác tay lên vai cậu, hai đứa đứng song song với nhau tâm hồn cả hai đều xao xuyến và thổn thức.

Hai đứa ngồi xuống tựa vào nhau ngắm cảnh một lúc rồi mới xuống núi. Đi xuống đỡ tốn sức hơn là leo lên, nên tuy rằng vẫn phải dừng lại nghỉ rất nhiều lần nhưng Bảo Khôi lần này không cần Khôi Nguyên phải cõng nữa, cậu có thể tự mình đi xuống tới nơi.

“Mệt không?” Khôi Nguyên vừa đỡ Bảo Khôi vừa hỏi.

“Lúc xuống thì mệt, giờ tới đây thì đỡ rồi, ra kia ngồi nghỉ một lát là em ổn.” Bảo Khôi thở nặng nề trả lời.

Bảo Khôi cùng Khôi Nguyên đi leo núi quay về rồi mà hội Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy vẫn chưa tắm biển xong. Hai đứa đành quay lại ghế giường nằm nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt.

Cả hai nằm nghỉ một lúc đã lấy lại sức, Khôi Nguyên kéo Bảo Khôi đứng dậy đi chụp ảnh: “Khôi đứng đây đi, anh chụp cho!”

Bảo Khôi nghe theo lời Khôi Nguyên đứng tạo dáng cho hắn chụp, được mấy tấm cậu tiến lại chỗ hắn coi ảnh rồi nói: “Nguyên không chụp hả? Nguyên đứng vào đi em chụp cho.”

“Không cần, Nguyên muốn chụp cho em thôi.” Hắn muốn mỗi nơi hắn dẫn cậu đi đều sẽ chụp lại sau đó sẽ làm thành album cho cậu.

“Vậy… nhưng em muốn chụp ảnh với Nguyên mà!”

Nghe Bảo Khôi nói Khôi Nguyên cũng hơi động lòng, hắn gọi Đức Duy lên nhờ cậu ta chụp ảnh cho hai người.

Khôi Nguyên để Bảo Khôi đứng phía trước, hắn đứng đằng sau ôm lấy cậu, canh đúng lúc Đức Duy bấm chụp hắn cúi xuống thơm vào má cậu.

Bảo Khôi bất ngờ mắt mở to tròn xoe đứng bất động như bị điểm chỉ, Đức Duy cũng bị chói mù mắt chó khiến người khựng lại. Nó cần thời gian để suy nghĩ xem bản thân có làm gì đắc tội với Khôi Nguyên không mà sao Hoàng Hiệp với Minh Tiến không phải gánh mà nó luôn là người chịu tội.

Đức Duy đưa điện thoại cho Bảo Khôi ngắm ảnh còn nó tiến lại gần Khôi Nguyên dò hỏi: “Tớ nhớ tớ là người ủng hộ cậu đầu tiên mà nhỉ? Nếu nói về việc đắc tội với Bảo Khôi thì phải là thằng Hiệp mới đúng, sao giờ tớ phải chịu đựng ăn cơm chó vậy một mình vậy?”

Khôi Nguyên mỉm cười nhìn Đức Duy rồi hỏi lại: “So với 1 đứa đầu óc kém phát triển và 1 đứa IQ cùng EQ đều cao thì cậu sẽ chọn ai để khoe tình cảm?” Nói xong hắn bỏ lại Đức Duy để tiến lại cùng xem ảnh với Bảo Khôi.

Đức Duy: “…” Được Khôi Nguyên nói đúng, nó cãi không lại…