Du thuyền từ từ chuyển động, Bảo Khôi hào hứng đứng lên nhìn ra ngoài. Khôi Nguyên đưa tay lên đỡ lấy cậu, sợ cậu không quen sẽ bị sóng sánh ngã.
Bảo Khôi quay đầu lại cười tươi với Khôi Nguyên. Cậu chỉ cho hắn thấy du thuyền đang rời xa bến cảng, ở đằng sau những vệt rẽ sóng màu trắng bạc tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ và lạ mắt. Khôi Nguyên vội kéo Bảo Khôi ngồi xuống, lần đầu đi cứ nhìn như vậy rất dễ bị say sóng.
Du thuyền dần dần đi tới điểm dừng đầu tiên, những nhà bè nuôi trồng hải sản. Tại đây mọi người có thể xuống tự chọn và mua loại hải sản mình thích rồi đem lên cho đầu bếp trên du thuyền nấu.
Khôi Nguyên dẫn đầu dắt tay Bảo Khôi đi xuống xem, cậu hào hứng nhìn xung quanh, đâu đâu cũng đều là hải sản. Đủ loại hải sản được nuôi trồng trong lồng bè, mỗi loại đều được tách biệt ra các lồng bè khác nhau.
“Khôi muốn ăn cái gì?” Khôi Nguyên bóp nhẹ tay Bảo Khôi hỏi
“Ừm… nhìn cái gì em cũng thích hết á, làm sao giờ?” Bảo Khôi hoang mang phát hiện hình như mình bị hội chứng khó lựa chọn rồi.
Khôi Nguyên buồn cười xoa nhẹ đầu cậu, hắn giúp cậu đưa ra giải pháp: “Vậy đi xung quanh xem, mỗi thứ mua một ít ăn thử để trải nghiệm nhé?”
Ánh mắt Bảo Khôi sáng bừng lên, cậu gật mạnh đầu đồng ý: “Ừm… ừm…”
Hai người tách ra khỏi đoàn tự mình đi chọn đồ. Bọn họ mua 2 con Ghẹ, 2 con Sam biển, 0.5kg Tôm biển, 0.5kg Bề Bề, 1kg Mực, 1kg Ngán, 1 con Tu Hài, 1kg Hàu. Vì chỉ mua cho 2 người ăn nên bọn nó không mua quá nhiều tránh để thừa lãng phí.
Sau khi mua xong xuôi hai đứa mới đi tìm hội Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy. Bọn nó cũng vừa lúc chọn xong đồ cho bản thân, tất cả quyết định quay về du thuyền để nhờ đầu bếp chế biến.
Ghẹ, Tôm, Bề Bề được hấp, Sam biển và Tu Hài nướng, Mực chiên giòn, Ngán xào mì, Hàu nướng phô mai. Các món được đưa lên để bọn họ thưởng thức trong lúc đi tới điểm tiếp theo, hai người ăn đến no căng bụng thì cũng vừa lúc du thuyền tới đảo Bồ Hòn.
Bọn nó xuống du thuyền đi vào thăm quan hang Sửng Sốt, đây là một trong những hang động đẹp nhất của Vịnh Hạ Long.
“Oa…” Bảo Khôi nhìn đôi mắt sáng bừng lên không khỏi cảm thán. Cậu kéo tay Khôi Nguyên chỉ cho hắn những nhũ đá rực sáng trên trần hang: “Đẹp quá à!”
“Ừ, nhìn bên kia kìa.” Khôi Nguyên cũng chỉ cho cậu thấy những tượng đá hình voi, hoa lá, hải cẩu… “Đây đều là do thiên nhiên tự hình thành đó.”
“Thiệt hả? Đỉnh thiệt đó!” Bảo Khôi không ngờ tới thiên nhiên lại kỳ diệu đến vậy, cậu há hốc mồm liên tục trầm trồ cảm thán.
Bọn họ tiếp tục đi sang ngăn thứ hai, ngay lối ra vào là khối đá hình con ngựa và thanh gươm dài của Thánh Gióng, trong lòng hang là những ao hồ nhỏ như vết chân của ngựa.
Lên tới đỉnh cao nhất của hang là hồ nước trong vắt với rất nhiều cây cỏ và chim chóc.
Kết thúc chuyến tham quan hang Sửng Sốt ai ai cũng cảm thấy hào hứng, cảm khái quả nhiên thiên nhiên quá vĩ đại và đẹp đẽ.
Tiếp tục hành trình bọn nó tham quan hang Luồn, sau khi thương lượng tất cả đồng ý sẽ ngồi thuyền thúng. Năm người bọn nó lên một thuyền, Khôi Nguyên để Bảo Khôi ngồi phía trong tránh cho cậu ngồi không vững rơi xuống hồ.
“Phía trước Hang Luồn là hòn Con Rùa, bên phải là Cổng Trời.” Người chèo thuyền vừa chèo thuyền tiến vào chiếc cổng hình cung dưới chân đảo vừa giới thiệu với bọn nó: “Đây chính là Hang Luồn, điểm đặc biệt của nơi này là hồ nước lợ được bao quanh bởi bốn mặt núi.”
“Ồ” Bọn nó ngắm nhìn xung quanh theo những lời kể của người chèo thuyền. Bất kỳ là cảnh vật nào cũng khiến bọn nó cảm thấy thích thú và trầm trồ. Khi ngồi trên thuyền đi qua những vách núi khiến mọi người không thể không thán phục dưới hùng vĩ và tạo hóa đẹp đẽ của thiên nhiên.
“Đây là những vỏ ốc nước ngọt đã hóa thạch.” Người lái tàu tiến sát lại vách đá chỉ cho bọn nó thấy: “Nó là minh chứng cho việc nơi đây đã từng có con người cư trú và hồi đó nơi này là một thung lũng sâu.”
Không chỉ có vậy, trên những vách đá cheo leo còn có những con khỉ chạy nhảy xung quanh, những cây si cổ thụ xà tán xuống dưới và những cây phong lan nở hoa thơm ngát.
Mặt nước bên dưới trong xanh, êm đềm tạo nên một cảnh đẹp hài hòa giữa núi non, cây cỏ, sắc nước và mây trời đầy sự lôi cuốn tựa như bọn nó đang lạc vào Thế Giới cổ tích.
Bảo Khôi chăm chú ngắm cảnh còn Khôi Nguyên thì chăm chú ngắm cậu, mắt cậu sáng bừng hấp háy nhìn cảnh đẹp xung quanh, vì hưng phấn mà đôi má đỏ hồng lên. Những tia nắng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt cậu khiến hắn có cảm giác như nụ cười của cậu cũng đang phát sáng.
Tim hắn *thình thịch* đập rộn ràng trong lồng ngực tựa như pháo hoa nở rộ. Bảo Khôi không hề đẹp trai, thậm chí còn hơi mũm mĩm, nhưng Khôi Nguyên nghĩ có lẽ hắn bị say cậu rồi nếu không sao hắn lại thấy cậu đáng yêu đến vậy chứ?
Khôi Nguyên biết chắc, hắn hoàn toàn thua dưới tay cậu rồi!
Kết thúc chuyến đi bọn nó quay về du thuyền nhưng tâm trí vẫn còn ở lại, vừa đi vừa thảo luận rôm rả về sự hùng vĩ và thơ mộng, đẹp đẽ nên thơ của Hang Sửng Sốt cùng Hang Luồn.