Tô Thanh Mỹ ở lại nhà Từ Tranh đã vài ngày, ban đầu, cô gần như không nói gì, chỉ thu mình trong im lặng, ánh mắt vẫn còn vương lại nỗi sợ từ chuyện vừa xảy ra.
Nhưng Từ Tranh không hề thúc ép hay gợi chuyện, anh chăm sóc cô bằng một sự kiên nhẫn hiếm thấy, mỗi sáng tự tay nấu những món ăn đơn giản, sợ cô buồn chán anh dạy cô điêu khắc trên tiêu bản, một bông hoa nhỏ trên dãy núi hay chiếc ô nhỏ ở đám mây.
Buổi chiều pha trà ấm cùng thuốc để cô dùng, đồng thời cùng họp với mọi người tiến hành dự án mới, ngay cả nhóm chat ở học viện điều hành tìm anh cũng không nhận lại được hồi âm, còn lại Trình Vũ và Cố Nhất đều thay nhau xử lý trước.
Đến tối lại ngồi cạnh đọc sách cho Tô Thanh Mỹ nghe, sau cùng lại đợi cô mở lòng nói về những điều cô muốn nói, chuyện cô yêu nghệ thuật và chờ đợi bao lâu để có thể thi đỗ vào học viện, cả chú mèo đang ở nhà chờ cô về khi kì nghỉ xuân đến.
Từ Tranh cũng không hề nghĩ ngợi nhiều đột nhiên anh kể cho cô nghe về ông nội — người thân duy nhất của anh, ông đã mất cách đây mấy năm, để lại một mình anh phải bước tiếp trên đoạn đường này.
Khi nói những lời đó, giọng anh rất nhẹ, nhưng Tô Thanh Mỹ vẫn cảm nhận được khoảng trống sâu thẳm phía sau vẻ bình thản ấy.
Ngay cả anh sau khi hạ ngôn cũng không kiềm được giật mình, Từ Tranh ý thức rất rõ anh hoàn toàn buông bỏ hàng rào phòng vệ chặt chẽ trong lòng mình để nói những điều này, sâu trong trái tim anh đã hoàn toàn yêu Tô Thanh Mỹ.
Cô nhìn anh rất lâu, người đàn ông trước mặt dịu dàng với cô, những bữa ăn anh nấu, những trang sách anh đọc, sự lặng lẽ ở bên cô — tất cả đều chân thành đến mức khiến trái tim cô khẽ rung lên một cách mãnh liệt vì đoạn tình cảm này.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Tô Thanh Mỹ chủ động lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Cô cảm ơn anh.
Nhưng trong lòng, cô biết đó không chỉ là sự biết ơn.
Một cảm xúc khác đang lớn dần — ấm áp, dịu dàng, và không thể chối bỏ.
Cô nhận ra, mình đã yêu anh rồi.
Chỉ còn một tháng nữa sẽ đến kì nghỉ xuân, Tô Thanh Mỹ nghĩ đến việc trở về nhà đã thấy ấm áp, cô lấy điện thoại lên Weibo xem trạng thái của mọi người trong nhà không khỏi nhoẻn miệng cười.
Tắt điện thoại nhìn về hướng cửa sổ lớn trong thấy cả thành phố lấp lánh dưới ánh đèn, cô đã trông thấy khung cảnh này mấy ngày liên tiếp, có lẽ ngày mai cô phải quay về kí túc xá dù sao còn cần phải nộp hết bài tập và Tưởng Mộng đang chờ cô về báo bình an.
Từng giọt mưa phản phất lên ô cửa sổ, Tô Thanh Mỹ lo Từ Tranh sẽ bị ướt, lúc nãy anh ra ngoài cũng không mang ô, nói là đi gặp một vài người trong dự án sẽ về ngay, cũng đã hơn một giờ.
Người đàn ông ấy bước chậm trên con đường còn đọng nước sau cơn mưa, dáng vẻ lạnh lùng nhưng không giấu được nét cuốn hút đầy nam tính.
Ánh đèn đường phản chiếu trên mái tóc hơi ướt, vài giọt nước còn vương lại trên vai áo và cả trên những cánh hoa hồng đỏ thắm anh đang cầm trong tay.
Bó hoa dường như cũng thấm chút hơi lạnh của cơn mưa, nhưng lại càng trở nên quyến rũ dưới bàn tay anh.
Khi cánh cửa mở ra, không gian ấm áp bên trong bao trùm lấy anh, và ngay lập tức ánh mắt anh dừng lại nơi phía cửa sổ lớn.
Tô Thanh Mỹ đứng đó, khẽ xoay người lại, mái tóc mềm rơi nhẹ theo chuyển động.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi lạnh lùng dường như tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương lặng lẽ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng.
Tô Thanh Mỹ đỏ mặt
Điên thật
Từ Tranh cầm bó hoa đứng ở đó ánh mắt đầy tình cảm lại đẹp trai muốn mạng cô, hỏi sao cô có thể bình tĩnh.
Cứ như thế anh tiến đến trước mặt cô, chỉ còn một khoảng cách nhỏ.
“Tặng em”
Anh đưa bó hoa cho cô
Tô Thanh Mỹ ngoan ngoãn nhận lấy còn chưa nói cảm ơn và hỏi vì sao thì anh đã lên tiếng.
“Tiểu Mỹ, chúng ta biết nhau chỉ mới vài tháng ngắn ngủi nhưng anh rất cảm giác về em, vô tình hay cố ý đều lưu lại trong trái tim anh”
Giọng người đàn ông vừa như rượu ngọt rót từng chút vào lòng cô gái nhỏ.
“Trước giờ chưa có ai khiến anh phải bối rối, phải nhớ đến, phải che chở và yêu thương, chưa từng có ai”
Ngay cả Tô Bội Sam khi đó cũng chỉ là lòng thương hại.
“Em là người đầu tiên, anh nói những điều này chỉ để bộc lộ tình cảm của mình, đương nhiên anh mong muốn có thể ở bên cạnh em nhưng nếu em còn cảm thấy không ổn anh sẽ không ép buộc em, đó là…”
“Từ Tranh, em muốn được ở bên cạnh anh”