Toàn bộ yêu chủng ếch nước đã bị Hoa Cô hấp thụ, tu vi ổn định ở luyện khí tầng năm, pháp thuật mũi tên nước thuận lợi đột phá lên trình độ tinh thông, có thể cùng lúc phóng ra từ ba đến sáu mũi tên nước, uy lực không tầm thường.
Giang Ý đã ước tính, sau khi Hoa Cô hấp thụ 12 viên yêu chủng ếch nước, pháp thuật mũi tên nước đã đột phá từ trình độ nhập môn lên thông thạo.
Sau đó, hấp thụ thêm 108 viên nữa, thì từ thông thạo lên tinh thông.
Suy ra, nếu muốn từ tinh thông lên tiểu thành, có lẽ phải cắn nuốt thêm hơn 1000 viên yêu chủng ếch nước. Đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì, ếch nước có ở khắp mọi nơi, chỉ cần để ý tìm kiếm và săn giết thì chẳng mấy chốc là đủ.
Có lẽ vì từng bị Tống Minh ngược đãi, sau đó được Giang Ý giải cứu nên Hoa Cô rất biết ơn và đặc biệt bám nàng.
Nó không lười biếng như các lam yêu khác, ngược lại rất siêng năng và có chí tiến thủ. Khi không được Giang Ý giao việc, nó liền ở bên cạnh nàng, tự động phun ra hút vào, tu luyện không ngừng nghỉ.
Chỉ cần được khen một câu, nó sẽ ngay lập tức tràn đầy động lực.
Ừm, thích lấy lòng người lớn, khá giống nàng trước kia.
Còn về khuyết điểm, Hoa Cô rất nhát gan. Hôm trước có một con chuột chui vào phòng, Hoa Cô sợ hãi nhảy bổ vào lòng Giang Ý. Được nàng nhắc, nó mới nhớ đến việc dùng mũi tên nước bắn chết con chuột đó.
Trước khi ra ngoài, Giang Ý kiểm kê lại đồ đạc mang theo. Linh thạch đã tiêu hết, trong túi trữ vật chỉ còn một ít lương khô, đồ dùng sinh hoạt có nón lá, áo tơi, chiếu trúc và chăn nệm, sách Ngự Yêu Pháp và một cành trúc.
Cành trúc vẫn là cành trúc ngày đó nàng bẻ bên ngoài Tây Xuyên Thành. Sau hai năm dùng thay kiếm, nó cũng giống như yêu chủng, được lười khí tẩm bổ, đã xảy ra biến hóa, trở nên cứng rắn như thiết, mang theo ít hơi thở linh mộc.
Trước đây, Giang Ý cũng từng giữ một lá cờ trận rách tung tóe bên mình, nhưng nó lại không có vì lười khí mà sinh ra bất kỳ thay đổi nào.
Điều này khiến nàng vô cùng tò mò về lười khí. Cái tên này là nàng tùy tiện đặt ra dựa trên danh hào của Tiên Lười. Loại lực lượng này chắc chắn phải có lai lịch không tầm thường. Có điều với tu vi và kiến thức hiện tại của nàng thì không thể nào nhận ra được.
E rằng toàn bộ đại lục Bắc Huyền, kể cả các vị nguyên anh chân quân cũng khó mà nhìn thấy sự tồn tại của lười khí. Cho nên nàng cũng không cần phải cố ý che giấu cái gì.
Cách tích lũy lười khí chắc chắn không chỉ đơn giản là lười biếng, tận lực hưởng thụ như hiện tại, nhất định còn có ý nghĩa sâu xa khác.
Đáng tiếc, trong truyền thừa của Tiên Lười, về chi tiết của vấn đề này, vẫn chỉ có một câu “lười giải thích, tự tìm hiểu”. Quả thật không hổ danh là Lười Tiên.
“Hoa Cô, vào trong túi yêu linh đi, tạm thời ngươi chưa thể lộ diện.”
Túi yêu linh được nhét vào vạt áo. Giang Ý vẫn như cũ, khoác ngoại bào màu xanh, tóc xõa rối tung, vẻ ngoài lười biếng và ốm yếu. Nàng bước ra ngoài trả phòng, rồi lên đường đến Hội Thăng Tiên của Thương Linh Tông.