Giang Ý bình tĩnh đóng cửa sổ, lấy cuốn Ngự Yêu Pháp ra rồi tựa vào đầu giường mà lật xem. Nàng suy nghĩ về chiến lược và phương pháp điều khiển tiểu lam yêu chiến đấu. Đói thì có bánh mang theo, khát thì có mưa rào của tiểu lam yêu.
Trước khi Hội Thăng Tiên của Thương Linh Tông bắt đầu, ngoài việc cho tiểu lam yêu nuốt yêu chủng, còn cần phải huấn luyện nó thật tốt, chuẩn bị cho việc xử gọn tên Tống Minh kia.
Với nàng, tiểu lam yêu chẳng khác nào một thanh kiếm giúp nàng có được khả năng tự vệ mạnh mẽ. Khi gặp nguy hiểm, nàng không cần phải quay đầu bỏ chạy như trước mà có thể cầu được sự thông suốt trong tâm niệm.
“Tiểu… Đúng rồi, phải đặt tên cho ngươi thôi, sau này gọi ngươi là… à… Hoa Cô! Bởi vì ngươi là một đóa… hoa mây! Hay lắm! Ta quả là thiên tài đặt tên!”
Chiếc chậu gỗ đang úp trên sàn bỗng hé ra một khe nhỏ.
Tiểu Lam Yêu: “Vù?”
“Hoa Cô, dùng thuật mưa rào đổ đầy bình nước này, lát ta sẽ uống.”
Vút!
Hoa Cô nhanh nhẹn bay đến bàn, húc đổ nắp ấm trà, rồi bắt đầu vận công.
Giang Ý lại cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Nàng vươn vai, duỗi người, ngáp một cái.
Người khác buồn vì tình, còn nàng, cả ngày buồn ngủ hơn chó! Thôi, nướng thêm chút nữa vậy!
…
Mười ngày sau, trời vừa hửng sáng, Giang Ý hiếm khi dậy sớm. Hội Thăng Tiên của Thương Linh Tông sẽ bắt đầu vào hôm nay, nàng phải đi sớm một chút.
“Hoa Cô, nước!”
Giang Ý ngồi trên giường gọi một tiếng. Đám mây nhỏ mềm mại lập tức dùng cơ thể bọc lấy cái cốc nước bay đến trước mặt nàng.
Giang Ý tu ừng ực. Từng luồng ánh sáng trắng nhập vào giữa mi tâm nàng.
Giang Ý bước xuống giường, duỗi chân. Cụm mây nhỏ liền nâng đôi giày lên, chờ nàng xỏ xong. Khi đứng dậy, nó đã cầm áo choàng đến trước mặt nàng.
Lười khí liên tục tăng lên!
“Hoa Cô đúng là một bé ngoan, vừa chăm chỉ, ham học hỏi, lại còn thông minh nữa!”
(〃ω)
Hoa Cô ngượng ngùng, cụm mây nhỏ nghiêng ngả.
Giang Ý thấy bản thân mình đã phế hoàn toàn. Sau khi khế ước với Hoa Cô, nàng trở nên lười hơn trước. Mọi việc đều có người hầu hạ từ A đến Á, nhưng lười khí liên tục gia tăng mang lại cảm giác phải nói là rất sướng.
Hiện tại, nhờ Hoa Cô mà hiệu suất tích lũy lười khí cao hơn trước rất nhiều, tiến vào trạng thái tuần hoàn tích cực.
Giang Ý đeo túi trữ vật và hồ lô đựng đầy nước bên hông, từ từ gặm bánh khô, một lần nữa kiểm tra trạng thái hiện tại của Hoa Cô.
[Lam yêu: Cấp phàm bậc thấp
Thuộc tính: Thủy, Lôi
Tu vi: Luyện khí tầng năm
Pháp thuật: Mưa rào (cấp thấp – nhập môn), mũi tên nước (cấp thấp – tinh thông), sấm sét (cấp trung – nhập môn).]