Đến nội dung chính

Chương 6: Ma Tôn đại nhân

admin 518 Chữ Cài Đặt

Ở giới Tu Tiên, cậu chỉ là một phàm nhân hèn mọn không có linh căn, nhưng cậu vẫn nhớ như in một lần duy nhất trong đời được chứng kiến một vị Ma Tôn đi ngang qua phàm giới.

Lúc đó, sát khí ngập trời và uy áp kinh khủng của vị đại năng ấy đã khiến hàng nghìn phàm nhân phải phủ phục sát đất, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ cần một cái liếc mắt của đối phương cũng đủ khiến linh hồn họ tan nát.

Mà người đàn ông đang bước vào phòng lúc này, tuy trên người không có một chút dao động linh lực nào, nhưng luồng uy áp tôn quý, lạnh lùng và hắc ám kia lại giống hệt vị Ma Tôn năm đó đến tám chín phần!

Chết rồi! Ma Tôn đại năng tìm đến tận cửa đòi mạng rồi à?!

Bản năng sinh tồn của một phàm nhân nhút nhát đã ăn sâu vào xương tủy suốt mười bảy năm qua lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Lạc Thanh Vũ sợ tới mức da đầu tê dại, cả người nhũn ra như bùn loãng. Cậu hoàn toàn quên mất bản thân đang ở thế giới hiện đại.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Lạc Thanh Vũ vội vàng dùng sức rút phăng kim truyền dịch trên mu bàn tay ra. Một cơn đau nhói truyền đến, máu đỏ tươi lập tức nhỏ xuống tấm ga giường trắng tinh, nhưng cậu chẳng màng để ý.

Cậu nhanh chóng trượt xuống khỏi giường bệnh, quỳ rạp dưới chân đối phương, trán chạm sát nền gạch lạnh ngắt, toàn thân run rẩy như cầy sấy trước gió bão.

Lạc Thanh Vũ run rẩy cất tiếng: “Bái kiến đại nhân! Xin ngài khai ân, tha cho vãn bối một mạng!”

Giọng nói của cậu khản đặc vì di chứng của việc uống thuốc tự tử và súc ruột trước đó, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vô cùng chân thật.

Cậu thực sự sợ hãi.

Ở trước mặt những bậc đại năng nắm giữ quyền sinh sát trong tay thế này, chỉ cần một cái phất tay của đối phương là một phàm nhân như cậu có thể hồn bay phách tán. Cậu vừa mới được tái sinh, cậu không muốn phải chết thêm một lần nào nữa!
Tạ Tiêu Thần vừa bước vào phòng, còn chưa kịp mở miệng hỏi tội thì đã bị một màn quỳ lạy hành lễ này làm cho đứng hình tại chỗ.

Anh cụp mắt nhìn thanh niên đang quỳ rạp dưới chân mình.

Lúc này, Lạc Thanh Vũ đang mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, dáng người gầy gò đến mức đáng thương, bả vai không ngừng run rẩy kịch liệt. Trên mu bàn tay trắng bệch của cậu còn có một vệt máu đỏ tươi đang rỉ ra từ lỗ kim bị rút vội, cực kỳ chói mắt trên nền gạch men trắng.

Tạ Tiêu Thần nhíu chặt đôi mày kiếm, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc và chán ghét không hề che giấu.