Đến nội dung chính

Chương 5: Sống thật tốt

admin 505 Chữ Cài Đặt

Trong ký ức của nguyên chủ, những gì về người đàn ông này chỉ còn lại nỗi đau đớn, tuyệt vọng, bi quan về một tình yêu không thấy lời hồi đáp.

Chắc hẳn lúc cận kề cái chết, cậu ấy đã quyết định buông tay, buông bỏ mối tình đau khổ này, chôn sâu nó vào một góc tối nào đó, không muốn quay lại những ngày tháng sống không có sự yêu thương này nữa.

…

Khi Lạc Thanh Vũ tỉnh lại một lần nữa, trời đã xế chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu hắt qua khung cửa sổ kính lớn sát đất, nhuộm đỏ cả căn phòng bệnh sang trọng không khác gì phòng ngủ của bậc vương hầu.

Lạc Thanh Vũ ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, nhìn những ống truyền dịch trong suốt đang găm trên mu bàn tay mình, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Những mảnh ký ức hỗn độn của nguyên chủ cuối cùng cũng đã tạm thời lắng xuống, dung hợp vào thần thức của cậu.
Cậu khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một nỗi niềm phức tạp. Hóa ra ở thế giới này, nguyên chủ cũng là một kẻ đáng thương, vì một đoạn tình cảm không có lối thoát với người đàn ông tên Tạ Tiêu Thần kia mà tự hủy hoại bản thân.

Nhưng cậu thì khác. Cậu đã từng chết một lần, từng trải qua cảm giác nghẹt thở đau đớn tột cùng trên xà nhà lạnh lẽo ở phủ Thượng thư.

Hơn ai hết, Lạc Thanh Vũ hiểu rõ giá trị của sự sống.

Ông trời đã cho cậu một cơ hội sống lại ở thế giới hòa bình này, cậu tuyệt đối phải sống thật tốt, sống tự do tự tại.

Cạch.

Tiếng động nhỏ bé nhưng sắc gọn đột ngột vang lên giữa không gian yên ắng. Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài.

Tiếng bước chân trầm ổn, nhịp nhàng nện xuống nền gạch men sáng loáng, từng tiếng “cộp cộp” vang lên đều đặn tựa như tiếng gõ của chiếc đồng hồ đoạt mệnh.
Lạc Thanh Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, cả người lập tức cứng đờ.

Đập vào mắt cậu là một người đàn ông có thân hình cao lớn, thẳng tắp như ngọn tùng giữa trời đông giá rét. Anh khoác trên người một bộ âu phục thủ công màu đen tuyền từ đầu đến chân, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên vẻ đắt đỏ và tôn quý tột bậc. Gương mặt anh được điêu khắc tinh xảo tựa như một kiệt tác của tạo hóa, ngũ quan sắc bén như đao gọt, đôi lông mày kiếm hạ thấp che khuất đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng tựa như đầm băng nghìn năm không tan.

Khí thế này…

Khí tức lạnh lẽo, hắc ám, tràn ngập sát phạt và uy áp kinh người này…

Đầu óc Lạc Thanh Vũ “oanh” một tiếng, lập tức hoàn toàn trống rỗng.