Đến nội dung chính

Chương 212: Vạn người ghét buông bỏ rồi

admin 2.669 Chữ Cài Đặt

Thôn Thanh Sơn, nhà họ Yến.

Vương thị sáng sớm tinh mơ đã dậy, phát hiện trong nhà lu nước còn chưa được đổ đầy, trong sân cũng chưa được quét dọn, trong phòng bếp nồi bếp còn lạnh, trong lòng nổi giận, hùng hổ đi vào phòng chứa củi, dùng sức gõ, lớn tiếng mắng: “Được lắm cái tên xấu xí, đã là lúc nào rồi, thế mà còn dám ngủ? Còn không dậy làm việc? Lớn lên xấu thì thôi đi, cả ngày chỉ biết lười biếng, mày nói xem mày có tác dụng gì, chỉ biết làm mất mặt nhà họ Yến.” Sao đó lại là nhưng lời mắng chửi khó nghe.

“Rầm rầm rầm” tiếng đập cửa cùng tiếng mắng chói tai đánh thức Yến Trường An, cậu mở bừng mắt, nhanh chóng quét mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh.

Nơi này là gian phòng chứa củi âm u, trong phòng chứa củi không có cửa sổ, không có ánh sáng, mặt đất là đất thô ráp, vách tường loang lổ, toàn bộ gian phòng đều lộ ra mùi mốc nhàn nhạt.
Phòng chứa củi chất đầu củi, mà cậu lúc này đang chen vào một góc, đang ngủ trên một chiếc giường cũ nát, trên người là một chiếc chăn bông rách nát, trên đỉnh đầu cậu còn bài trí một các rương cũ nát, Yến Trường An mở cái rương ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo vải thô ngắn tay, trên quần áo đầy mảnh vá, bên góc còn vài chỗ mài mòn, màu sắc cũng đã bị giặt đến phai màu, nhưng sạch rất sạch sẽ.

“Được lắm cái thứ xấu xí nhà màu, mày còn không dậy làm việc, hôm nay đừng nghĩ tới ăn cơm.” Tiếng mắng chửi bên ngoài vẫn còn tiếp tục.

Yến Trường An nhíu nhíu mày, xem ra hoàn cảnh của nguyên chủ ở gia đình này không quá tốt, cậu cũng không để ý đến, vừa mặt quần áo, vừa nói trong đầu: “Tiểu Kim Ngư, truyền ký ức.”

[Vâng, lão đại.]

Đây là triều đại Tấn cổ đại hư cấu, thế giới này vô cùng thần kỳ, không có nữ nhân, chỉ có hán tử và ca nhi, hàn tử là là nam nhân, ca như giới tính phân biệt là nam, lại có thể sinh con, từ ngoại hình có thể nhìn ra được, hán tử bình thường sẽ tương đối cường tráng, có thể làm chủ một gia đình, ca nhi lại gầy nhỏ yếu ớt, ca nhi sẽ lộ rõ thai chí ở giữa mày, mà thai chí màu càng đậm đại biểu năng lực sinh dục càng cao.
Thẩm mỹ ở thế giới này là ca nhi càng nên xinh đẹp lanh lợi, nhưng nguyên chủ cao 1m8, bình thường ca nhi chỉ có 1m6 1m7, có thể nói là cao lớn thô kệch, thậm chí còn cao hơn cả hán tử, mà ngũ quan cậu thâm thúy, không lộ ra chút kiều mịn mềm nhẹ như ca nhi, ngược lại lộ ra chí khí của hán tử, nếu như mi tâm không có thai chí nhạt màu, nhất định sẽ bị người ta hiểu lầm là hán tử, ca nhi “cao lớn thô kệch” như vậy chính là xấu, cho nên người trong thôn gọi nguyên chủ là Xú ca chi, đến người trong nhà cũng gọi cậu là thứ xấu xí.

Nơi nguyên chủ ở là thôn Thanh Sơn, bởi vì sau lưng là núi Thanh Sơn nên có tên như vậy.

Tổ phụ nguyên chủ Yến Thiết Ngưu cưới ca nhi Vương thị ở thôn bên cạnh, sinh được ba hán tử.

Lão đại Yến Đại Trụ, cũng là đại bá của nguyên chủ, Yến đại bá tuổi còn trẻ từng đọc sách mấy năm, biết viết chữ biết tính toàn, làm ở phòng thu chi trong tửu lâu ở huyện, cũng tính là đứa con có tiền đồ nhất trong nhà, ông ta cưới ca nhi cháu của Vương thị là tiểu Vương thị, sinh được một hán tử Yến Trường Cẩn cùng một ca nhi Yến Trường Du.
Tổ phụ luôn muốn thay đổi địa vị, cho nên lúc đầu mới đưa đại bá Yến đi đọc sách, nhưng đại bá Yến không có thiên phú đọc sách, thi vài lần đến đồng sinh cũng không thi đậu, Yến Trường Cẩn thân là trưởng tôn nhà họ Yến, tổ phụ Yến lại đặt hy vọng lên người hắn ta, tên của hắn ta cũng là do tổ phụ Yến mời lão Đồng trong thôn đặt tên, Yến Trường Du thân là ca nhi cùng một mẹ với Yến Trường Cẩn, thế nên cũng được cái tên hay.

Lão nhị Yến Nhị Trụ là phụ thân nguyên chủ, làm người chất phác, lại là lão nhị trong gia đình, không được phụ mẫu yêu thích, nhưng đại khái là đứa trẻ bị xem nhẹ càng khát vọng tình yêu thương của phụ mẫu, Yến Nhị Trụ làm người ngu hiếu, cưới Lý thị, tính cách cũng không khác ông là bao, hai người đồng thời sinh được một hán tử Yến Trường Bình và một ca nhi, cũng chính là nguyên chủ Yến Trường An.

Lão tam Yến Tam Trụ, cũng là tam thúc của nguyên chủ, là con trai nhỏ nhất được lão gia tử yêu thương nhất, Yến Tam Trụ tuy rằng thích giở thủ đoạn, nhưng miệng ngọt biết dỗ người, vô cùng được tổ phụ Yến và Vương thị yêu thích, Yến Tam Trụ cưới Trương thị, sinh được hán tử Yến Trường Thuận, năm nay mới 8 tuổi.

Thế giới này vốn dĩ trọng hán tử kinh ca nhi, huống hồ nguyên chủ còn là xấu ca nhi, nguyên chủ ở nhà họ Yến chính là tầng thấp nhất của chuối thức ăn, đến tiểu đường đệ nhỏ nhất Yến Trường Thận cũng có thể khi dễ cậu, nhà họ Yến chưa phân nhà, người một nhà như vậy chen chúc trong một căn nhà như vậy, những người khác đều có phòng ở, chỉ có nguyên chủ là bị đuổi đến phòng chứa củi.

Nguyên chủ mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy làm việc, gánh nước đốn củi nấu cơm giặt giũ quét tước nhà cửa, việc trong nhà gần như rơi lên người nguyên chủ, nếu như không làm sẽ không có cơm ăn, nguyên chủ ở kém nhất, ăn ít nhất, nhưng lại làm nhiều nhất, vẫn như cũ bị người nhà ghét bỏ, há miệng mở miệng là gọi nguyên chủ là thứ xấu xí, phụ mẫu huynh trưởng của nguyên chủ cũng không ngoại lệ.

Ca nhi bình thường 16 tuổi đã phải gả đi, kéo dài đến 18 tuổi sẽ bị người khác là ca nhi già, mà triều Tấn có quy định, nếu như ca nhi đến 20 tuổi vẫn chưa có hôn phối, sẽ do triều đình cường chế hôn phối, mà lúc này sẽ là hôn phối với người góa vợ hoặc là tuổi cao.

Nguyên chủ mặc dù lớn lên xấu, nhưng cũng không ít người đến cửa cầu thân, bởi vì nguyên chủ rất biết làm việc, ca nhi yếu ớt, bình thường không cần xuống ruộng làm việc, nhưng nguyên chủ lớn lên giống hán tử, lại bị nhà họ Yến xem là hán tử làm sử dụng, trong nhà có hai mươi mấy mẩu ruộng, một nửa đều là do nguyên chủ làm lụng, người nhà nông đều là nghèo, cưới một ca nhi có thể làm việc về chắc chắn có thể giúp đỡ được nhiều hơn, còn về có xinh đẹp hay không, dù sao thổi tắt đèn thì cũng như nhau cả.

Nhưng những người đến cửa cầu thân, đều bị nhà họ Yến từ chối, không phải bởi vì đau lòng cho nguyên chủ, mà bởi vì không nỡ bỏ người có sức lao động như nguyên chủ, mà đối phương lấy ra sính lễ cũng không vừa ý bọn họ.

Kéo dài thẳng đến bây giờ, nguyên chủ đã 19 tuổi rồi, còn không đề thân năm sau sẽ bị quan phủ cường chế hôn phối, lúc đó nhà họ Yến chỉ sợ đến sính lễ cũng không lấy được.

Đúng lúc này, vị hôn phu của Yến Trường Du, người thứ hai trong thôn Thanh Sơn đi đọc sách Khâu Hoa Minh trên đường từ huyện thành về không cẩn thận bị rơi xuống sông, mùa đông khắc nghiệt, Khâu Hoa Minh bị người cứu lên cả người lạnh băng, hôn mê bất tỉnh, đại phu cũng bó tay không có cách nào.

Vì để cứu con trai, nhà họ Khâu muốn xung hỉ, vì thế bọn họ yêu cầu muốn cưới Yến Trường Du gả qua, nhưng Yến Trường Du nào có chịu, lỡ như hắn ta gả qua đó, Khâu Hoa Minh chế đi, vậy thì hắn ta không phải là thành phu lang góa à, vì thế hắn ta khóc lóc, la lối lăn lộn, cuối cùng nhà họ Yến đồng ý để nguyên chủ gả thay đi xung hỉ.

Nguyên chủ vốn dĩ không thể có ý kiến, nguyên chủ ở trong cái nhà này không có quyền lên tiếng, nhà họ Khâu mặc dù không vừa ý, nhưng lúc này cần người xung hỉ với con trai quan trọng hơn, bọn họ cũng không tính toán nhiều.

Cũng không biết là nguyên chủ có phúc khí, hay là mạng Khâu Minh Hoa chưa tận, vừa xung hỉ đã thật sự làm cho người tỉnh lại, nhưng nhà họ Khâu không vỉ vậy mà đối xử tốt với nguyên chủ một chút.

Sau khi Khâu Minh Hoa tỉnh lại, nhìn thấy phu lãng của gã biến thành nguyên chủ xấu ca nhi này, đối với nguyên chủ vô cùng chán ghét, nhưng ngạo nguyên chủ có ân cứu mạng, không muốn bị người khác nói là vang ân phụ nghĩa, ở trước mặt người khác gã luôn biểu hiện một bộ dáng vô cùng thương yêu nguyên chủ, nhưng người khâu gia cũng chỉ như vậy, ở trước mặt người khác thì đối xử tốt với nguyên chủ, nhưng sau lưng lại tra tấn nguyên chủ.

Người trong thôn giặt quần áo đều là ra bờ sông giặt tẩy, nhưng nhà họ Khâu chưa từng cho nguyên chủ ra bờ sông đi giặt, mà để nguyên chủ đợi người trong thôn đi ngủ, gánh nước về nhà giặt, mà ngày đông lạnh giá cũng không cho phép nguyên chủ nấu nước giặt, nói là lãng phí củi, lạnh đến mức mười ngón tay nguyên chủ sưng đỏ.

Việc rộng động cũng như vậy, để nguyên chủ nửa đêm đi làm, người trong thôn không nhìn thấy nguyên chủ đi làm ruộng, cho rằng nhà họ Khâu đối xử tốt với nguyên chủ, không để nguyên chủ làm việc ruộng đồng, đều nói nguyên chủ rơi vào nhà hạnh phúc, cũng xưng hô nhà họ Khâu là người có tình có nghĩa tri ân báo đáp.

Nguyên chủ có nốt thái chí giữa mày rất nhạt, sau khi thành thân với Khâu Minh Hoa vẫn mãi không có con, nhưng Khâu Minh Hoa dù sau này có thi đậu cử nhân, làm huyện thừa huyện An Bình vẫn như cũ không có hưu nguyên chủ, thậm chí không nạp thiếp, không biết bao nhiêu người hâm mộ nguyên chủ có một phu quan tình thâm chuyên nhất có tình có nghĩa.

Nhưng chỉ có nguyên chủ biết, Khâu Minh Hoa sở dĩ không cưới người khác, cũng không nạp thiếp, là bởi vì gã không được, lúc trước Khâu Minh Hoa bị rơi xuống nước đông lạnh quá lâu, nơi đó đã bị nước lạnh làm hỏng, nhưng lúc đó tất cả mọi người chỉ quan tâm hắn có tỉnh lại hay không, nào có chú ý tới vấn đề đó, đợi gã tỉnh lại, nơi đó đã hoàn hoàn hỏng bét.

Khâu Minh Hoa chán ghét nguyên chủ, đương nhiên không muốn lại gần nguyên chủ, lúc đầu cũng không phát hiện ra, nhưng gã thỉnh thoảng đến thanh lâu, lúc này mới phát hiện bản thân có vấn đề.

Gã ở trước mặt người khác biểu hiện tình thâm nghĩa trọng với nguyên chủ, nhưng sau lưng người khác lại tay đấm chân đá, phát tiết buồn bực trong lòng, nguyên chủ có thai chí nhạt màu, tất cả mọi người đều cho rằng nguyên chủ không sinh được con, ai cũng sẽ không nghĩ đến gã không được, nguyên chủ là tấm bia chắn tốt nhất của gã, gã sao có thể hưu đi? Giữ lại nguyên chủ, gã còn có thể có thanh danh tốt là thâm tình.

Nguyên chủ kiếp trước chưa đến 40 tuổi đã qua đời, sau khi nguyên chủ chết Khâu Minh Hoa vẫn như cũ không cưới thê, thiết lập thâm tình của gã càng thêm ổn định.

Nguyên chủ kiếp này chỉ có một lần lập đại công đức chính là lúc lên núi đốn củi cứu được một lão nhân đi hái thuốc, mà vừa vặn chính là hành động nho nhỏ đó đã tích được công đức lớn cho nguyên chủ, bởi vì lão nhân này sẽ để lại một bộ tác phẩm thảo dược lưu truyền đời sau, cứu sống vô số người.

Nguyên chủ kiếp này sống quá khổ, chưa từng có một ngày được yên ổn, bởi vì lớn lên không hợp thẩm mỹ nên bị tất cả mọi người ghét bỏ, nguyên chủ cũng vì thế mà tự ti, lúc thiếu nhiên mong chờ được người nhà yêu thương, cho rằng mình làm nhiều một chút thì có thể làm cho bọn họ đối xử tốt một chút, chưa từng dám phản kháng, mặc cho bọn họ tra tấn bản thân, lại không biết những người đó căn bản không có tình thân với mình, chỉ xem mình là con bò già.

Hiện giờ nếu như có lão đại đến thế giới này để nguyên chủ sống lại lần nữa, nguyên chủ chỉ muốn để ‘bản thân’ sống tùy ý một chút, nếu như người nhà đã ghét bỏ, vậy thì cũng ‘cậu’ cũng không cần để ý đến bọn họ nữa, còn về Khâu Minh Hoa, nguyên chủ cũng không muốn gả cho gã nữa, còn về có báo thù hay không, tùy lão đại.

Nộ tâm nguyên chủ vô cùng dịu dàng, chi dù một kiếp sống vô cùng thảm, nhưng trong lòng nguyên chủ cũng không có lệ khí cùng oán giận, càng nhiều hơn là tỉnh ngộ, tỉnh bộ nguyên chủ nên vì chính mình mà sống, mà không phải là để tâm đến ánh mắt của người khác, là một người vô cùng thông thấy.

Người như vậy Yến Trường An nguyện ý giúp cậu hoàn thành nguyện vọng, mà sống tùy ý, không gả cho Khâu Minh Hoa, những chuyện này không có nguyện vọng của nguyên chủ, cậu cũng sẽ làm.

“Tiểu Kim Ngư, phần thưởng công đức nhiệm vụ ẩn ở thế giới này ta không cần, giữ lại cho bản thân nguyên chủ đi.”

[Vâng, lão đại.]]

Lại là một người may mắn, gặp được lão đại, lại bớt được tiêu tán công đức, có điều Tiểu Kim Ngư hiện tại đã không còn hâm mộ nữa, lão đại rất hào phòng với nó, nó hiện giờ đã là hệ thống có trăm vạn công đức rồi, nó không nhịn được mà muốn lên diễn đàn hệ thống khoe khoang một phen.

[Lão đại nhà ta thật là trâu bò, thế giới trước chỉ nhẹ nhàng đã kiếm được trên cả tỷ công đức, tiện tay cho ta cả trăm vạn công đức, ta vốn dĩ không để ý đến công đức, nhưng lão đại lại cường ngạch nhét cho ta, thật sự là làm hệ thống phiền não!]

Diễn đàn hệ thống, hệ thống cứu thế nhìn thấy hệ thống phụ trợ dưỡng lão khoe khoang, nội hạch hâm mộ ghen ghét mà nóng lên. Lão đại, người thật bất công!