Đến nội dung chính

Chương 178: Sau khi kế thừa tài sản trăm tỷ

admin 1.621 Chữ Cài Đặt

Sau khi cha mẹ qua đời, nguyên chủ đã bọc mình lại, không thích giao lưu với người khác, nhưng Hàn Văn Hạo tính cách ôn hòa vô cùng có kiên nhẫn, hắn mỗi ngày sẽ mang bữa sáng cho nguyên chủ, sẽ đến cửa lớp học chờ nguyên chủ tan học, cùng nguyên chủ đến thư viện, cùng ăn cơm.

Sinh hoạt vườn trường khô khan của nguyên chủ từ đây có bóng dáng của Hàn Văn Hạo, cho nên khi Hàn Văn Hạo tỏ tình nói thích nguyên chủ, nguyên chủ không hề thấy bất ngờ, hai người tự nhiên mà ở bên nhau.

Thời gian 4 năm đại học, tình cảm của hai người vẫn rất tốt, mặc dù bình đạm nhưng lại như nước chảy, cực kỳ giống như tình cảm của cha mẹ nguyên chủ, cho nên khi nguyên chủ tốt nghiệp đại học, khi Hàn Văn Hạo cầu hôn cậu, nguyên chủ không hề do dự mà đồng ý, nguyên chủ từ đầu đến cuối đều ghi nhớ lời cha mẹ nói, phải kết hôn cùng với một người yêu mình, tạo thành một gia đình hạnh phúc, nguyên chủ nghĩ Hàn Văn Hạo chính là người này.
Hai người sau khi kết hôn, Hàn Văn Hạo vẫn như cũ đối xử tốt với nguyên chủ, trong tay nguyên chủ có tiền, cậu lại không giao tiếp tốt, cũng không ra ngoài đi làm, ở nhà làm lập trình chương trình nhỏ bán lấy tiền, ngày tháng trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng ngày vui chẳng tày gang, bản thân nguyên chủ xảy ra vấn đề, cậu phát hiện bản thân mình lúc đi ngủ luôn nghe thấy tiếng khóc kỳ quái, cậu hỏi Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Hạo lại nói cái gì cũng không nghe thấy, còn dịu dàng trấn an cậu, nói tinh thần cậu quá căng thẳng mới sinh ra ảo thính.

Nhưng những âm thanh đó không vì vậy mà biến mất, nguyên chủ cả đêm không ngủ được, tinh thần căng chặt, Hàn Văn Hạo nhìn thấy nguyên chủ như vậy, cảm thấy không thể để mặc cho nguyên chủ như vậy, dẫn nguyên chủ đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ tâm lý nói nguyên chủ là vì trước đó lúc trận động đất xảy ra nhìn thấy cha mẹ qua đời, tiềm thức vẫn trách cứ chính mình, tạo thành áp lực quá lớn cho bản thân, từ đó mới xuất hiện ảo thính, kê đơn thuốc cho nguyên chủ.

Nguyên chủ lúc đầu uống thuốc đã có chuyển biến tốt, nhưng rất nhanh nguyên chủ lại một lần nữa sinh ra ảo thính, thậm chí còn thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác, nguyên chủ chỉ có thể tăng liều lượng thuốc, nhưng tình hình vẫn như cũ không có chuyển biến tốt, nhưng từ đầu đến cuối Hàn Văn Hạo vẫn ở bên cạnh nguyên chủ, dịu dàng trấn an nguyên chủ, làm cho nguyên chủ rất cảm động.

Thẳng đến nửa đêm nọ, cậu lại một lần nữa bởi vì ảo thính mà không ngủ được, cả người vô cùng bực bội, cậu không muốn làm phiền đến Hàn Văn Hạo ngày mai còn phải đi làm, chỉ có thể rời giường, chuẩn bị đi xuống tầng rót nước cho mình, kết quả từ trên tầng đi xuống trượt ngã, từ trên tầng ngã xuống.
Nguyên chủ và Hàn Văn Hạo đều không thích có người khác ở cùng, cho nên bình thường chỉ có người quét dọn đúng giờ đến biệt thự dọn dẹp, không hề mời người hầu ở lại nhà, vì thế không có ai phát hiện ra nguyên chủ nửa đêm bị ngã đến hôn mê.

Hàn Văn Hạo sáng sớm hôm sau tỉnh lại mới phát hiện, hắn vội vàng đưa nguyên chủ đến bệnh viện, bởi vì đụng vào phần đầu, không đưa đến bệnh viện kịp thời, nguyên chủ trở thành người thực vật.

Trong thời gian nguyên chủ hôn mê, Hàn Văn Hạo mỗi ngày mặc gió mưa đều đến thăm nguyên chủ, dịu dàng lau người cho nguyên chủ, nói chuyện với nguyên chủ, người ở bệnh viện đều cảm thấy Hàn Văn Hạo là người chồng tốt.

Nguyên chủ mặc dù biến thành người thực vật, nhưng cậu lại vẫn có ý thức, cậu lúc đàu cũng cho là như vậy, vô cùng cảm động, thẳng đến khi Hàn Văn Hạo nói ra tiếng lòng với nguyên chủ đang hôn mê, nguyên chủ mới biết bộ mặt thật của Hàn Văn Hạo.

Hàn Văn Hạo đại khái là do kim nén quá lâu, cho nên lúc không có người, hắn nhìn nguyên chủ nằm trên giường bệnh không hề có ý thức, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra bí mật trong lòng.

Thì ra bà nội Hàn Văn Hạo cũng là một trong những người bạn gái của của ông nội Yến, lúc đầu ông nội Yến điều tra, chỉ sợ đã để lộ dấu vết, để cho Hàn Văn Hạo đoán được ông nội Yến là đang tìm huyết mạch của mình làm người thừa kế.

Đáng tiếc hắn và ông nội Yến quả thật không có quan hệ huyết mạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn số tiền lớn đi chạy mất.

Nhưng đó là trăm tỷ, tài sản lớn như vậy, dụ hoặc thật sự là quá lớn, mỗi ngày nghĩ đến Hàn Văn Hạo lại không ngủ được, làm cho hắn không nhịn được mà chú ý tới hướng đi của số tài sản đó, khi hắn phát hiện ra nguyên chủ thế mà cùng học chung trường đại học với mình, trong lòng hắn sinh ra cảm giác ông trời đúng là giúp hắn.

Trời cho mà không lấy, sau này sẽ bị báo ứng, hắn thuyết phục bản thân như vậy, vì thế an tâm mà đánh chủ ý lên người nguyên chủ.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở căng tin, đều là do Hàn Văn Hạo tính kế, dịu dàng chu đáo sau đó đều là giả, chỉ là để nguyên chủ yêu hắn, đồng ý kết hôn với hắn.

Sau khi kết hôn nguyên chủ nghe thấy ảo thính kỳ thật căn bản không phải là ảo thính, mà là Hàn Văn Hạo đã ghi âm trước, mục đích là làm cho nguyên chủ có bệnh tinh thần, mà đi khám bác sĩ tâm lý, có uống thuốc hay không không quan trọng, quan trọng nhất là có ghi chép bệnh án nguyên chủ có vấn đề về tinh thần,

Nguyên chủ tinh thần bất định, nửa đêm ngã từ trên cầu thang xuống vô cùng hợp lý, ai cũng không nghi ngờ đến tên người chồng tốt là Hàn Văn Hạo này.

Mà thực tế, nguyên chủ bị trượt chân ngã xuống cầu thang, đều là vì Hàn Văn Hạo cố ý bôi dầu lên cầu thang, mà nguyên chủ ngã xuống cầu thang, hắn đã biết ngay từ lúc đó, nhưng hắn không có lập tức đưa nguyên chủ đến bệnh viện, mà lau sạch vết dầu trên cầu thang, giả vở thành hiện trạng nguyên chủ không cẩn thận ngã xuống, sau đó giả vờ như bản thân sáng sớm thức dậy mới phát hiện ra.

Hắn làm như vậy chính là muốn nguyên chủ chết đi, chỉ cần nguyên chủ chết, nguyên chủ không có người thân, người chồng như hắn thuận lý thành chương kế thừa gia sản của nguyên chủ, mà bình thường hắn giả vờ quá tốt, đến hàng xóm xung quanh cũng không nhịn được mà khen hắn là người chồng tốt, ai cũng sẽ không nghi ngờ hắn.

Hàn Văn Hạo kiên nhẫn sắm vài người chồng tốt 1 năm, rốt cuộc vào một đêm khuya tĩnh lặng gỡ máy ô xi của nguyên chủ ra.

Nguyên chủ chết rồi, nhưng Hàn Văn Hạo lại không có được như nguyện có được di sản của nguyên chủ, hắn có thế nào cũng không ngờ được, nguyên chủ sớm đã lập di chúc, sau khi nguyên chủ chết toàn bộ tài sản sẽ quyên cho Quốc gia để làm từ thiện.

Chuyện của cha mẹ và ông nội, làm cho nguyên chủ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là sinh mệnh vô thường, cho nên khi lấy được tài sản chuyện đầu tiên là lập di chúc, cha mẹ muốn nguyên chủ làm người cống hiến cho xã hội, bản thân cậu năng lực có hạn, chỉ có tiền là nhiều, vì thế cậu đã viết trong di chúc quyên toàn bộ tài sản cho Quốc gia, như vậy cũng tính là cống hiến với xã hội.

Hàn Văn Hạo giỏ tre múc nước công dã tràng, sau khi nguyên chủ chết nhìn thấy hắn đắm chìm trong sự không thể tin được chịu đả kích lớn, nhưng linh hồn lại sướng điên lên.

Nguyên chủ quyên toàn bộ tài sản cho Quốc gia đã kiếm được một lượng lớn công đức, làm cho sau khi nguyên chủ chết có thể tiến vào Cục quản lý Thời Không, trở thành nhân viên tổ pháo hôi nghịch tập, khi biết được lão đại bộ dưỡng lão sẽ tiến vào thế giới này dưỡng lão, nguyên chủ chủ động dùng tất cả công đức mình có được thỉnh cầu lão đại giúp mình hoàn thành nguyện vọng.

Nguyên chủ có hai nguyện vọng, một là báo thù Hàn Văn Hạo, hai là hoàn thành kỳ vọng cha mẹ trước khi qua đời đã nói, học đại học thật tốt, sau này trở thành người cống hiến cho xã hội; tìm mội người thích mình để kết hôn, tạo thành một gia đình hạnh phúc; hạnh phúc vui vẻ mà sống.