Một lúc sau khi Trường Tâm rời đi, Cố Hành Chi mới dần tỉnh lại.
Vừa mở mắt, hắn đã thấy tám gã đàn ông lực lưỡng đứng vây thành vòng quanh mình. Thấy hắn tỉnh, cả đám liền nở nụ cười gian xảo: “Tỉnh rồi à?”
Cố Hành Chi: “…”
“Trường Tâm tiểu muội đã giao ngươi cho bọn ta rồi.”
“…” Trán Cố Hành Chi giật giật.
Chuyện gì thế này?
Cô nương kia chẳng phải nói sẽ đưa hắn đi gặp người đó sao?
Sao lại đưa hắn đến đây?
Cố Hành Chi đảo mắt nhìn quanh, xác nhận rằng trong đám người này không có ai là người hắn muốn gặp, bèn mỉm cười hỏi: “Dám hỏi vị cô nương ấy đã nói gì với các chư vị huynh đài?”
“Nàng nói ngươi đã bắt nạt Hoàng… chủ tử nhà bọn ta.” Lục đệ nói xong, bật cười lạnh một tiếng: “Cho ngươi lá gan, dám bắt nạt chủ tử nhà ta!”
Cố Hành Chi: “…?”
Hắn vốn tưởng người kia chỉ là một công tử nhà quyền quý nào đó, lại không được yêu thích nên mới bị Lạc Thậm lừa đến Thiên Hỉ Lâu. Nếu không, chỉ cần hỏi một tiếng Thiên Hỉ Lâu là nơi nào, chắc chắn sẽ có người nói cho.
Ai ngờ, nhìn tình hình hiện tại, người đó không chỉ là công tử thế gia, mà còn có hẳn một đám người trung thành như thế này?
Nhưng nghĩ kỹ lại…
Cố Hành Chi liếc mắt nhìn quanh.
Nếu hắn đã bị đưa đến đây, vậy người kia chắc cũng ở gần đây thôi nhỉ?
Khoan đã, chẳng lẽ vị công tử ấy không ở trong cung? Mà là Lạc Thậm đã ra khỏi cung để gặp y?
Trong lúc hắn còn đang mải suy nghĩ, Đại ca bên kia đã không chờ được nữa, xoay người bỏ đi.
Bảy người còn lại vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Hành Chi.
Hết cách rồi, thật sự là quá tò mò.
Sao lại có người dám chọc giận Hoàng Thượng cơ chứ?
Cố Hành Chi đang mải suy nghĩ thì bị hành động của Đại ca kéo về thực tại. Hắn nhận ra mình vẫn còn bị trói, bèn cựa mình hỏi: “Các ngươi bắt ta đến đây làm gì? Định đánh ta một trận à?”
“Trường Tâm nói, bắt ngươi đến đây để làm việc.”
Cố Hành Chi: “?”
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai bắt hắn phải làm việc.
“Sao? Không muốn à?” Vừa nói, Đại ca đã quay lại, tay cầm một bộ quần áo ném lên người hắn, hất cằm ra hiệu cho người đến cởi trói: “Ngươi tự mặc, hay để bọn ta giúp?”
Cảm thấy thân thể được thả lỏng, Cố Hành Chi xoay người giãn gân cốt một chút, rồi cúi xuống nhặt lấy bộ quần áo, đứng dậy.
Thuốc trong người hắn vẫn chưa tan hết, thân thể vẫn mềm nhũn như không còn chút sức lực. Nhìn quanh, ai nấy đều cao lớn, vạm vỡ, rõ ràng không dễ đối phó.
Cố Hành Chi không phải kẻ dại dột lấy thân chọi đá, đành thuận theo, ngoan ngoãn thay y phục.
Đợi hắn thay đồ xong bước ra, ngoài cửa chỉ còn lại một mình Đại ca.
Hắn tò mò hỏi: “Những người khác đâu rồi?”
Đại ca liếc hắn một cái đầy bực dọc, nhưng không nổi giận đánh đập như hắn tưởng. Trái lại, gã đưa cho hắn một dải lụa, lạnh nhạt nói: “Tự bịt mắt lại.”
Cố Hành Chi ngẩn người: “Cái này là…”
Đại ca đáp, giọng lạnh như băng: “Tại ngươi mà chủ tử của bọn ta đổ bệnh.”
Cố Hành Chi khẽ nhíu mày. Là vì đêm đó quá mạnh tay sao?
Nghĩ đến đây, lòng hắn cũng dịu đi đôi chút. Dù sao cũng là mình có lỗi, nếu làm vài việc để chuộc tội cũng không sao.
Chỉ có điều…
Cố Hành Chi hỏi tiếp: “Có thể cho ta biết tên chủ tử của các ngươi không?”
Đại ca không lấy làm lạ. Nghe hắn hỏi vậy, gã liền biết lời Trường Tâm nói là thật – người này quả thực không hay biết mình đã đắc tội với ai.
Gã ôm trán, thở dài: “Chuyện đó sau này ngươi sẽ rõ. Hôm nay đưa ngươi đến đây là để ngươi chuộc lỗi, chứ không phải để gặp mặt chủ tử.”
Cố Hành Chi nghe vậy liền đoán được đại khái tình hình: Người kia đổ bệnh, đám thuộc hạ điều tra ra chuyện đêm đó, liền tự ý bắt hắn đến.
Nhưng đã bắt tới đây rồi, lại không định cho hắn gặp người ta?
Nếu không gặp, hắn làm sao biết những gì mình làm có được người kia chấp nhận hay không?
Cố Hành Chi lại khẽ nhíu mày.