Đến nội dung chính

Chương 18: Bánh ngọt – Tám gã đàn ông giam cầm một người (1)

admin 836 Chữ Cài Đặt

Đêm khuya gió lớn, một bóng người lặng lẽ luồn lách qua các con phố, lao thẳng về hướng Hoàng cung.

Trường Tâm vốn đã nằm lòng từng ngóc ngách trong cung, bao gồm cả những lối tắt dẫn đi đâu và thời gian tuần tra của từng đội lính.

Nàng cõng một người trên lưng mà không để ai phát hiện.

Mãi đến khi nàng nhảy vào một sân viện nọ.

Trường Tâm đạp tung cửa, quăng người đang cõng xuống đất.

Mấy người trong phòng đồng loạt quay đầu lại, trông thấy Trường Tâm thì đều kinh ngạc.

Người đàn ông vạm vỡ đứng đầu hỏi: “Trường Tâm, sao muội lại đến đây?”

Nói rồi, gã liếc nhìn Cố Hành Chi đang nằm bất tỉnh trên đất, bật cười: “Muội nhặt được phu quân ở đâu thế? Trông cũng tuấn tú đấy chứ? Tiểu muội của chúng ta cuối cùng cũng thông suốt rồi à?”

Trường Tâm hừ một tiếng: “Hắn bắt nạt chủ tử của ta.”
Sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống: “Dám bắt nạt Hoàng Thượng sao?”

“Đúng vậy.” Trường Tâm đáp: “Các ngươi, thay cho hắn một bộ quần áo vải thô đi.”

Nhị ca bên cạnh bước lên hỏi: “Sao không giết quách hắn luôn? Dám bắt nạt Hoàng Thượng là tội chém đầu, giữ lại làm gì?”

Những người khác cũng gật đầu đồng tình.

Trường Tâm liếc nhìn từng người một.

Đám người này vốn là ám vệ trong cung, nhưng vì đầu óc không được lanh lợi nên đã bị loại. Trường Tâm thấy buồn chán, nghe Trường An nói có thể dùng họ để giúp Lạc Thậm, nên mới gom tất cả về đây.

Nhiệm vụ chính của họ là ám sát, nên không nắm rõ tình hình trong cung, đương nhiên cũng không biết Cố Hành Chi vừa mới hồi kinh.

Trường Tâm đưa tay ôm trán. Từ nhỏ các ám vệ đã được dạy rằng, kẻ nào dám xúc phạm Hoàng Thượng đều phải chết. Chính nàng cũng không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại không cho giết Cố Hành Chi.
Nhưng…

Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh Lạc Thậm người ngợm xiêu vẹo mà vẫn cố dặn dò nàng đừng làm hại Cố Hành Chi.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Hoàng Thượng thương hắn, không cho hắn chết. Các ngươi hiểu chưa?”

Mọi người tròn mắt kinh ngạc.

Giọng đại ca run run: “Trường Tâm… ám vệ chúng ta không lừa nhau đâu đấy. Muội nói Hoàng Thượng thương… một người đàn ông sao?”

“Không được à?” Trường Tâm vốn không rành mấy chuyện tình cảm, chẳng lẽ đàn ông và đàn ông thì không thể thích nhau sao?

Đại ca gật đầu.

Rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, gã lắc đầu: “Nhưng nếu là Hoàng Thượng thích… thì cũng không phải là không được.”

Trường Tâm tra kiếm vào vỏ, gật đầu: “Hoàng Thượng thích mà.”

Vốn dĩ nàng định cho Cố Hành Chi mất mặt trước đám đông.

Nhưng một khi đã hiểu rõ mọi chuyện, suy nghĩ của nàng liền thay đổi.
Đại ca lại hỏi: “Trường Tâm tiểu muội, nếu Hoàng Thượng đã để tâm, vậy chúng ta cũng không thể quá đáng. Muội nói xem nên làm gì?”

Trường Tâm chống cằm lên chuôi kiếm, trầm ngâm suy nghĩ.

Bỗng Ngũ đệ lên tiếng: “Vậy có phải nên lấy lòng Hoàng Thượng không? Chẳng phải Hoàng Thượng bị hắn chọc giận sao? Việc chúng ta cần làm là để người này đi dỗ dành Hoàng Thượng, khiến người nguôi giận?”

Trường Tâm ngẩn ra, quay sang hỏi: “Làm cách nào?”

“Đã là người Hoàng Thượng để ý, thì tất nhiên phải lấy lòng trên giường rồi.”

Bát đệ tròn mắt ngơ ngác: “Ta nghe người ta đồn, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành, chẳng phải là ý này sao?”

Trường Tâm thấy bối rối. Nếu để Cố Hành Chi lại leo lên giường Hoàng Thượng, nàng cảm thấy như vậy là quá dễ dàng cho hắn. Nhưng ngoài cách ấy ra, nàng cũng chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn.

Nàng nói: “Ngoài việc đưa hắn lên giường, còn cách nào khác không?”

“Cách đơn giản thôi, làm chút đồ ăn ngon cho Hoàng Thượng?”

Lạc Thậm vốn rất thích đồ ngọt, cách này nghe cũng không tệ. Nhưng dạo gần đây y đang bệnh, e là khẩu vị chẳng được như trước…

Trường Tâm tổng hợp ý kiến mọi người, rồi nói: “Lột quần áo hắn ra, thay bằng đồ của thái giám, bắt hắn vào bếp làm vài món. Sáng mai ta sẽ đưa đơn thuốc, để hắn sắc thuốc cho đàng hoàng.”

Nàng thầm nghĩ, Cố Hành Chi đã là người của Hoàng Thượng, thì cũng phải học cách lấy lòng người ta, ít nhất cũng phải biết làm món bánh ngọt mà Hoàng Thượng thích.

“Ném hắn vào Ngự Thiện Phòng, học làm món bánh ngọt Hoàng Thượng ưa nhất.”

Trước khi rời đi, Trường Tâm bỗng nhớ ra một chuyện, quay đầu dặn dò: “Hình như hắn vẫn chưa biết người kia là Hoàng Thượng, đừng để lộ.”

Mọi người: “…”

May cho hắn đấy!