Đến nội dung chính

Chương 81

admin 1.393 Chữ Cài Đặt

Những du khách rải rác xung quanh cũng bị thu hút, từng người một dừng lại, hướng ánh mắt về phía đó, tiếng trầm trồ khe khẽ vang lên giữa không gian, nhưng tất cả dường như chỉ là nền mờ cho khoảnh khắc đang diễn ra trước mắt Tiêu Nguyệt.

Nàng đứng sững lại, đôi mắt mở to, ánh sáng từ pháo hoa liên tục phản chiếu trong đáy mắt, từng màu sắc thay nhau hiện lên, khiến gương mặt nàng như được nhuộm bởi thứ ánh sáng rực rỡ không ngừng biến đổi.

Nàng gần như bị cuốn vào khung cảnh ấy, từng tiếng nổ vang lên lại khiến tim khẽ rung theo, môi hơi hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng lại quên mất lời, tất cả sự chú ý đều dồn về phía bầu trời đang bùng cháy trước mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng không nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và Thẩm Băng đã vô thức thu hẹp lại, cũng không nhận ra ánh mắt của người bên cạnh chưa từng rời khỏi mình—không phải pháo hoa, không phải biển đêm, mà là chính nàng.
Khi vệt sáng cuối cùng của pháo hoa tan vào màn đêm, để lại bầu trời chỉ còn những đám khói mỏng bị gió biển kéo dài thành từng dải, Tiêu Nguyệt vẫn đứng lặng như chưa kịp rời khỏi dư âm rực rỡ vừa rồi.

Ánh mắt còn vương lại ánh sáng phản chiếu, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp cảm xúc chưa kịp lắng xuống, cho đến khi nàng theo thói quen quay sang bên cạnh—và nhận ra nơi đó đã trống không từ lúc nào.

Khoảng trống ấy không lớn nhưng lại khiến tim nàng chùng xuống một nhịp, một cảm giác mơ hồ len vào như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng mà chưa kịp nhận ra. Nàng hơi nhíu mày, xoay người lại, ánh mắt còn chưa kịp thích nghi với bóng tối phía sau thì—

Tất cả dường như dừng lại.

Trên nền cát trắng, nơi ánh sáng yếu ớt từ xa hắt tới, Thẩm Băng đang quỳ xuống một gối, dáng người thẳng tắp nhưng lại không còn vẻ xa cách thường ngày, mà mang theo một sự nghiêm túc đến mức khiến không khí xung quanh như lặng đi.
Gió biển thổi qua làm lay nhẹ mái tóc cô, nhưng ánh mắt vẫn cố định trên người đối diện, sâu và vững vàng.

Từ trong túi áo, cô chậm rãi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, động tác không hề vội vàng, như thể từng giây trôi qua đều đã được tính toán.

Nắp hộp mở ra, đôi nhẫn bạc nằm gọn bên trong, đường nét tinh xảo phản chiếu ánh sáng yếu ớt, viên kim cương nhỏ bắt sáng lấp lánh như đang giữ lại toàn bộ những khoảnh khắc vừa trôi qua giữa biển đêm này.

Thẩm Băng hít một hơi, như thể chính cô cũng cần gom đủ dũng khí cho lời nói sắp cất lên, giọng nói khi vang ra không lớn, nhưng lại rõ ràng đến mức mỗi chữ đều rơi xuống rất thật:

“Mèo nhỏ… sáu năm rồi, từ lúc cậu bước vào cuộc sống của tôi, mọi thứ vốn rõ ràng bỗng trở nên có thêm quá nhiều ngoại lệ.” Cô khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, mang theo chút tự giễu hiếm thấy, “Tôi từng nghĩ chỉ cần giữ cậu ở bên cạnh là đủ, nhưng càng lâu… lại càng không muốn để mối quan hệ này mãi đứng ở một nơi không tên.”
Ánh mắt cô không rời khỏi nàng, thẳng thắn mà không né tránh, như thể lần này, dù kết quả ra sao, cô cũng sẽ không lùi bước nữa.

“Tiêu Nguyệt, tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ, cũng không hứa được những thứ viển vông… nhưng nếu cậu đồng ý, tôi muốn những năm tháng sau này, dù là bình thường hay rối ren, đều có cậu ở cạnh, với một danh nghĩa rõ ràng hơn tất cả những gì chúng ta đã có.”

Cô khẽ siết chiếc hộp trong tay, giọng nói trầm xuống, chậm lại, nhưng lại mang theo một chút run rất khó nhận ra:

“Vậy nên… cậu có bằng lòng gả cho tôi không?”

Xung quanh, những người đứng xem đã bắt đầu nhận ra chuyện gì đang diễn ra, tiếng xôn xao dần dâng lên, rồi chuyển thành những tràng reo hò, vỗ tay xen lẫn những tiếng huýt sáo đầy phấn khích.

Nhưng tất cả những âm thanh ấy dường như đều bị đẩy ra rất xa, không thể chạm tới Tiêu Nguyệt lúc này.

Nàng đứng đó, nhìn người trước mặt, nước mắt từ lúc nào đã tràn ra, từng giọt lặng lẽ rơi xuống mà chính nàng cũng không nhận ra, cổ họng nghẹn lại, mọi lời nói đều mắc kẹt nơi đầu môi.

Sáu năm—con số ấy không dài đến mức khiến người ta quên đi quá khứ, nhưng cũng đủ để biến một người xa lạ thành thói quen, thành một phần không thể tách rời.

Tất cả những khoảnh khắc vụn vặt, những lần cãi vã, những lúc im lặng đứng cạnh nhau, bỗng chốc ùa về trong đầu nàng như một đoạn phim tua nhanh, và ngay lúc này, khi người luôn đứng vững trước mọi thứ lại đang quỳ trước mặt mình, tất cả những do dự còn sót lại dường như đều tan biến.

Khóe môi nàng run lên, cuối cùng không kìm được nữa, nàng gần như lao về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Băng.

Lực ôm mạnh đến mức như muốn xác nhận rằng khoảnh khắc này là thật, giọng nói vỡ ra giữa tiếng nấc, không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày mà chỉ còn lại cảm xúc nguyên vẹn nhất:

“Tớ đồng ý… tớ đồng ý rồi, cậu còn hỏi nhiều như vậy làm gì…”

Câu nói vừa mang theo nước mắt, lại vừa xen lẫn một chút trách móc rất nhẹ, như để che đi sự xúc động đang tràn ra không kiểm soát.

Thẩm Băng khựng lại một giây, rồi bật cười rất khẽ, vòng tay ôm lấy nàng, siết chặt, lần này không còn giữ khoảng cách như trước nữa, nụ cười trên môi cô không lớn, nhưng lại rõ ràng đến mức ánh mắt cũng dịu đi theo.

“Ừ, là tôi hỏi thừa,” cô nói, giọng thấp xuống, gần như chỉ để nàng nghe thấy, “nhưng tôi vẫn muốn nghe cậu nói ra.”

Tiếng sóng vẫn vỗ đều ngoài xa, gió biển vẫn thổi qua như chưa từng thay đổi, nhưng giữa bãi cát ấy, dưới bầu trời vừa tắt đi ánh pháo hoa, có một điều gì đó đã lặng lẽ chuyển mình.

Không ồn ào, không phô trương, chỉ đơn giản là hai người cuối cùng cũng bước qua ranh giới mơ hồ của quá khứ, nắm lấy nhau với một lời hứa rõ ràng, đủ để từ nay về sau, mọi khoảnh khắc bên nhau đều có thể gọi tên.

——————

Tin tức cầu hôn gần như bùng nổ chỉ sau một đêm, từ đoạn video bị quay lại trên bãi biển cho đến những bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội, từng khoảnh khắc Thẩm Băng quỳ xuống giữa nền cát trắng, từng giọt nước mắt của Tiêu Nguyệt, rồi cái ôm vỡ òa ấy.

Tất cả nhanh chóng trở thành đề tài nóng đến mức ngay cả những người vốn không quan tâm cũng phải dừng lại xem cho bằng được, và dĩ nhiên, chuyện ấy chẳng thể nào giấu nổi gia đình hai bên.

Bên phía nhà họ Thẩm, mẹ Thẩm gần như không giấu nổi niềm vui, từ lúc nhận được tin đến khi xem xong đoạn video, nụ cười trên môi bà gần như không hề tắt, thậm chí còn phải xem đi xem lại mấy lần, vừa xem vừa lắc đầu, giọng điệu nửa trách nửa cưng:

“Con bé này… cầu hôn cũng không nói trước một tiếng, làm mẹ chuẩn bị còn không kịp.”

Nhưng lời thì trách vậy thôi, ánh mắt lại đầy vẻ mãn nguyện, như thể cuối cùng cũng đợi được ngày “con dâu vàng” bước vào nhà một cách danh chính ngôn thuận.