Căn hộ dần trở lại yên tĩnh sau bữa tối muộn, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên không gian một cảm giác vừa lười biếng vừa dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Thẩm Băng ngồi tựa lưng vào ghế, tay còn cầm ly nước, ánh mắt tưởng như lơ đãng nhưng lại lướt qua Tiêu Nguyệt không sót một chi tiết nào—chiếc áo sơ mi rộng khoác hờ trên người nàng, từng cử động nhỏ đều vô tình kéo theo một nét quyến rũ rất tự nhiên, không phô trương nhưng lại khiến người ta khó mà làm ngơ, nhất là khi người đối diện vốn đã quen với hình ảnh nàng trên sân khấu rực rỡ.
Giờ lại nhìn thấy một Tiêu Nguyệt gần gũi, mềm mại hơn rất nhiều.
Khóe môi Thẩm Băng khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo chút trêu chọc lẫn cảnh cáo rất nhẹ:
“Ăn mặc như vậy… là định quyến rũ tôi tiếp sao?”
Câu nói vừa dứt, không khí như khẽ chùng xuống một nhịp.
Tiêu Nguyệt đang đứng cạnh bàn khựng lại trong chốc lát, ánh mắt lướt qua cô, rồi chậm rãi cong lên một nụ cười, không hề né tránh, cũng chẳng có ý định giải thích, ngược lại còn mang theo chút thách thức rất quen thuộc.
Nàng nghiêng đầu, mái tóc còn hơi ẩm khẽ trượt xuống vai, ánh mắt lấp lánh như đang nắm rõ quyền chủ động trong tay mình.
“Cậu nghĩ sao… thì là vậy đi,” nàng đáp lại, giọng nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý.
Rồi như thể vẫn chưa đủ, Tiêu Nguyệt chậm rãi đưa tay lên, ngoắc ngoắc vài cái về phía cô, động tác không nhanh không chậm, vừa đủ để khiêu khích nhưng lại không quá lộ liễu, giống như đang cố tình kéo dài khoảng cách mong manh giữa lời nói và hành động.
Khoảnh khắc Thẩm Băng vừa tiến lại gần, còn chưa kịp nói thêm gì thì đã thuận tay bế Tiêu Nguyệt lên lần nữa, động tác quen thuộc đến mức như một phản xạ—nhưng lần này, mọi thứ chưa kịp đi xa thì một “biến cố” từ trên trời… thật sự rơi xuống.
“MÉO!!!”
Một bóng trắng lao tới với tốc độ không tưởng, Snow như một “quả tên lửa sống” đáp thẳng lên đầu Thẩm Băng, móng vuốt bám chặt, vừa cào vừa kêu inh ỏi như đang tuyên bố chủ quyền, khiến cả khung cảnh lập tức hỗn loạn trong chớp mắt.
“Cái con mèo này—!”
Thẩm Băng gần như mất thăng bằng, vội buông Tiêu Nguyệt xuống để giữ mình, tay thì cố gỡ Snow ra, nhưng con mèo nhỏ hôm nay có lẽ không định “dễ dãi” như mọi lần, nó bám chặt như keo, còn không quên “tặng” thêm vài đường cào để thể hiện sự bất mãn bị bỏ rơi suốt cả buổi.
Tiêu Nguyệt đứng bên cạnh, ban đầu còn sững người, nhưng chỉ vài giây sau đã không nhịn được mà bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, nàng vừa cười vừa cúi xuống ôm lấy Snow, cố kéo nó ra khỏi “nạn nhân”:
“Được rồi được rồi, đừng cào nữa, tao biết mày giận rồi mà…”
Snow bị ôm đi vẫn không cam lòng, còn “meo meo” vài tiếng đầy ấm ức, như đang tố cáo rằng mình đã bị bỏ đói và bị lãng quên một cách quá đáng.
Đến lúc này Tiêu Nguyệt mới chợt nhận ra, từ chiều đến giờ… không chỉ mình nàng chưa ăn gì, mà Snow cũng bị “liên lụy” theo, nàng cúi xuống xoa đầu nó, giọng dịu hẳn:
“Được rồi, là lỗi của tụi tao, đi ăn nhé?”
Một lát sau, khi bát thức ăn được đặt xuống, Snow lập tức lao vào như chưa từng có cuộc chia ly nào đau đớn hơn, mọi “thù hằn” ban nãy tạm thời được gác lại vì… bản năng sinh tồn.
Trong khi đó, Thẩm Băng quay trở về phòng, bước chân vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, nhưng khi ánh đèn chiếu rõ gương mặt, vài vết cào mảnh đã hiện rõ trên da, không quá nghiêm trọng nhưng đủ để thấy “cuộc chiến” ban nãy không hề nhẹ nhàng.
Tiêu Nguyệt đi theo phía sau, vừa nhìn thấy đã phải cắn môi để nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không giữ nổi, nàng tiến lại gần, hơi nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, giọng cố giữ nghiêm túc nhưng lại lộ rõ ý cười:
“Đau không?”
Thẩm Băng liếc nàng một cái, ánh mắt vừa bất lực vừa… có chút nguy hiểm:
“Cậu thấy sao?”
Tiêu Nguyệt khẽ “ừm” một tiếng, rồi không nhịn được nữa mà bật cười hẳn ra, đưa tay chạm nhẹ vào một vết cào, giọng mềm xuống:
“Ai bảo cậu bỏ đói nó trước… giờ bị trả thù rồi còn gì.”
Thẩm Băng không đáp lại ngay, chỉ nhìn nàng vài giây, rồi khẽ “hừ” một tiếng rất nhỏ, nhưng lần này, trong ánh mắt lại không còn bực bội nữa—chỉ còn lại một chút bất lực… và cả sự dịu dàng rất khó nhận ra.
——————
Một tuần sau, trường quay vẫn ồn ào như thường lệ, ánh đèn, máy quay, tiếng đạo diễn hô cắt xen lẫn tiếng người qua lại tạo thành một vòng xoáy quen thuộc mà Tiêu Nguyệt đã quá quen thuộc suốt những năm qua, nhưng hôm nay, trong lòng nàng lại có chút khác biệt.
Cảnh quay cuối cùng kết thúc cũng đồng nghĩa với việc nàng có thể tạm gác lại tất cả, rời khỏi guồng quay dày đặc này để đi nghỉ dưỡng, nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cơ thể mệt mỏi của nàng có thêm chút động lực.
Đến trưa, khi ánh nắng ngoài cửa sổ đã trở nên gay gắt hơn, Tiêu Nguyệt mới trở về phòng nghỉ, cả người gần như rã rời, nàng thở ra một hơi dài, tiện tay đóng cửa lại, không gian yên tĩnh lập tức bao trùm lấy nàng, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.
Trên bàn, hộp cơm đã được đặt sẵn ngay ngắn, chỉ cần nhìn qua cũng biết là do Thẩm Băng chuẩn bị từ sáng—cách bày biện quen thuộc, gọn gàng đến mức gần như mang theo dấu ấn riêng của cô.
Khóe môi Tiêu Nguyệt khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ, nàng ngồi xuống, mở hộp cơm, mùi thức ăn ấm áp lan ra khiến dạ dày vốn đã bỏ đói từ sáng khẽ “phản ứng”, nàng không chần chừ mà bắt đầu ăn, từng muỗng cơm chậm rãi, như thể đang tranh thủ tận hưởng chút yên bình hiếm hoi này.
Nhưng mới ăn được một nửa, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
“Cốc cốc.”
Âm thanh không quá lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh lại trở nên rõ ràng hơn bình thường.
Tiêu Nguyệt khựng lại một chút, rồi đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra mở cửa.
Bên ngoài là một người đàn ông trung niên, dáng người béo lùn, gương mặt có phần hiền hậu, khi thấy nàng, ông ta lập tức nở một nụ cười thân thiện, giọng nói mang theo chút nhiệt tình:
“Tiêu ảnh hậu, quản lý nhờ tôi mang nước đến cho cô, sợ cô quay cả buổi sẽ khát.”
Vừa nói, ông ta vừa đưa ra một chai trà đóng sẵn.
Tiêu Nguyệt nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại trên chai nước một giây ngắn ngủi, trong đầu lướt qua vài suy nghĩ—quản lý của nàng đúng là có thói quen lo xa như vậy, hơn nữa người trước mặt nhìn cũng không có gì đáng nghi, thậm chí còn mang vẻ chất phác rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
“…Cảm ơn,” nàng khẽ gật đầu, nhận lấy chai nước.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng, Tiêu Nguyệt quay lại ghế, tiện tay mở nắp chai, nhấp một ngụm nhỏ, vị trà thanh nhẹ lan ra trong khoang miệng, không có gì khác thường, nàng cũng không suy nghĩ thêm, đặt chai xuống bàn rồi tiếp tục ăn dở phần cơm còn lại.
Nhưng chưa kịp ăn thêm được bao nhiêu, chiếc đũa trong tay Tiêu Nguyệt bỗng khựng lại giữa không trung, cả người nàng cứng đờ trong một khoảnh khắc rất ngắn—ngắn đến mức nếu không để ý sẽ chẳng ai nhận ra, nhưng chính nàng thì hiểu rõ, cảm giác này… không ổn.
Một cảm giác nóng âm ỉ từ đâu đó dâng lên, ban đầu chỉ là một tia rất mơ hồ, nhưng lại lan ra nhanh đến đáng sợ, như dòng nhiệt len lỏi qua từng mạch máu, từng chút một chiếm lấy cơ thể.
Nàng đặt đũa xuống, bàn tay vô thức siết nhẹ mép bàn, sắc mặt tái đi trông thấy, ánh mắt chậm rãi chuyển sang chai trà vừa đặt bên cạnh—vẫn là hình dáng quen thuộc, nhãn mác bình thường, nhưng lúc này lại giống như một thứ gì đó… quen thuộc đến mức đáng sợ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi như có thứ gì đó bị xé toạc trong ký ức, cảm giác ấy—cái cảm giác cơ thể mất kiểm soát, đầu óc dần trở nên mơ hồ, nhiệt độ tăng cao bất thường—tất cả ùa về như thủy triều vỡ bờ, mang theo cả nỗi sợ đã từng bị chôn sâu.
“…Không thể nào…” nàng lẩm bẩm, giọng khàn đi, gần như không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu.