Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa rơi thành từng vệt mỏng trên sàn nhà, căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng lật tài liệu khe khẽ và giọng nói trầm ổn của Thẩm Băng đang trao đổi công việc qua tai nghe.
Cô ngồi trên sofa, một tay cầm bút, tay kia chống nhẹ lên trán, thần sắc tập trung đến mức gần như tách biệt hoàn toàn với không gian xung quanh.
Cho đến khi tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cô vừa định đứng dậy thì một bóng dáng đã lướt qua nhanh hơn, Tiêu Nguyệt gần như “phi” ra cửa với tốc độ khiến người ta phải nghi ngờ mục đích thực sự của nàng, cánh cửa mở ra rồi đóng lại chỉ trong vài giây, nhanh đến mức Thẩm Băng còn chưa kịp phản ứng.
Khi Tiêu Nguyệt quay lại, trên tay đã có thêm một gói hàng được bọc kín, nàng ôm nó vào lòng như thể đang giấu một thứ gì đó rất quan trọng, khóe môi cong lên đầy bí ẩn, ánh mắt lấp lánh như vừa làm được chuyện gì đó thú vị.
Thẩm Băng nhướng mày, tháo tai nghe xuống, ánh mắt dõi theo nàng không rời:
“Cậu mua gì vậy?”
Tiêu Nguyệt khựng lại một nhịp, rồi lập tức cười, nụ cười có phần… đáng nghi thấy rõ, nàng lắc lắc đầu, giọng nhẹ tênh nhưng lại cố tình kéo dài:
“Bí mật~”
“Bí mật?” Thẩm Băng lặp lại, giọng trầm xuống một chút, ánh mắt nheo lại như đang cân nhắc xem có nên… tra hỏi tiếp không.
“Ừm,” Tiêu Nguyệt gật đầu rất nghiêm túc, ôm chặt gói hàng hơn một chút, rồi không đợi cô hỏi thêm, nàng lập tức xoay người, “tớ lên phòng trước nhé,” nói xong liền nhanh chóng bước đi, thậm chí còn tăng tốc như sợ bị giữ lại.
Một lúc sau, khi tiếng bước chân vang nhẹ trên cầu thang, Thẩm Băng theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhưng chỉ một giây sau đó, ánh mắt cô lập tức khựng lại.
Không phải vì bất ngờ bình thường, mà là kiểu sững sờ đến mức đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.
Tiêu Nguyệt đứng đó, tựa vào lan can cầu thang, trên người là bộ áo ngủ mỏng manh đến mức gần như chỉ vừa đủ che phủ, lớp vải nhẹ rơi xuống theo từng chuyển động, mơ hồ mà lại rõ ràng, vừa kín đáo lại vừa… không hề kín đáo, ánh đèn trong phòng chiếu lên khiến từng đường nét càng trở nên nổi bật một cách khó mà phớt lờ.
Nàng nhìn phản ứng của cô, khóe môi cong lên, nụ cười chậm rãi lan ra như đã đoán trước được tất cả, rồi từng bước một tiến lại gần, không vội vã nhưng cũng không hề do dự, mỗi bước chân như đang kéo căng bầu không khí vốn đã không còn bình thường từ giây phút đầu tiên.
Khi đến trước mặt, nàng cúi xuống, tiện tay đóng sập màn hình laptop của Thẩm Băng lại, hoàn toàn cắt đứt thế giới công việc mà cô đang cố bám víu, rồi rất tự nhiên ngồi lên đùi cô, hai tay vòng hờ qua vai, giọng nói mang theo chút trêu chọc mềm mại:
“Cậu thấy sao~ có đẹp không?”
Thẩm Băng gần như không cần suy nghĩ, tay đã theo bản năng đặt lên eo nàng, kéo lại gần hơn một chút, đầu ngón tay chạm vào lớp vải mỏng đến mức có thể cảm nhận rõ hơi ấm bên dưới, ánh mắt cô dần trầm xuống, không còn chút lơ đãng nào của ban nãy, thay vào đó là một sự tập trung nguy hiểm:
“Cậu… có ý gì đây?”
Tiêu Nguyệt không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, ngón tay vân vê một lọn tóc của cô, động tác chậm rãi như đang cố tình kéo dài khoảng cách mong manh giữa “đùa giỡn” và “vượt giới hạn”, nàng nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười:
“Hửm~ cậu nghĩ sao… thì là vậy đi.”
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại giống như một mồi lửa rơi đúng vào nơi đã âm ỉ từ trước.
Ánh mắt Thẩm Băng tối hẳn lại trong tích tắc, không còn giữ vẻ kiềm chế như trước nữa, cô không nói thêm lời nào, chỉ đột ngột đứng dậy, một tay giữ lấy eo nàng, tay còn lại đỡ sau lưng, bế thẳng Tiêu Nguyệt lên khiến nàng khẽ “a” một tiếng bất ngờ, hai tay vô thức bám vào vai cô.
Vừa bước vào phòng, cánh cửa còn chưa kịp khép hẳn, một lực kéo nhỏ bất ngờ giữ lại bước chân Thẩm Băng.
Snow không biết từ lúc nào đã lao tới, hai chân trước bám chặt lấy ống quần cô, miệng “meo meo” xen lẫn tiếng gừ gừ đầy bất mãn, rõ ràng là lại nhận ra “tình huống quen thuộc” và quyết tâm phá đám đến cùng như mọi lần.
Tiêu Nguyệt còn đang ở trong vòng tay cô, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng mèo kêu đầy… trách móc phía dưới, nàng cúi đầu nhìn, suýt nữa thì bật cười thành tiếng:
“Nó lại tới nữa rồi kìa…”
Nhưng lần này, Thẩm Băng không dừng lại.
Ánh mắt cô chỉ lướt xuống một cái, không còn sự bất lực quen thuộc như những lần trước, mà thay vào đó là một tia kiên quyết hiếm thấy, cô hơi nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Hôm nay không được.”
Snow dường như không hiểu “không được” là gì, càng gào lên lớn hơn, thậm chí còn cố cắn chặt hơn như muốn giữ người lại bằng mọi giá, nhưng Thẩm Băng chỉ thẳng tay gỡ nó ra, động tác không hề mạnh bạo nhưng dứt khoát đến mức không cho phép phản kháng, rồi đặt nó sang một bên.
“Meoo—!”
Tiếng kêu kéo dài đầy bất mãn vang lên ngay sau đó, như một lời phản đối rõ ràng.
Cánh cửa phòng bị đóng lại, tiếp đó là tiếng “cạch” khóa vang lên gọn gàng, chặn đứng mọi “lối xâm nhập” quen thuộc, bên ngoài, Snow lập tức lao tới cào cửa, từng tiếng “cạch cạch” vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng kêu uất ức như đang tố cáo sự bất công của thế giới.
——————
Từ buổi chiều khi ánh nắng còn vương trên rèm cửa cho đến lúc bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào sắc đêm, căn phòng ấy dường như bị tách khỏi nhịp thời gian bình thường, chỉ còn lại hơi ấm quấn quýt và những khoảng lặng kéo dài đến mức khiến người ta quên mất cả thế giới bên ngoài.
Tiêu Nguyệt lúc này gần như kiệt sức, cả người mềm đi trong vòng tay Thẩm Băng, hơi thở rối loạn, từng nhịp lên xuống gấp gáp như vừa chạy qua một quãng đường rất dài, nàng khẽ run, đầu tựa vào vai cô.
Bàn tay yếu ớt đưa lên như muốn đẩy ra nhưng lực chẳng còn bao nhiêu, giọng nói đứt quãng, mang theo chút bất lực pha lẫn làm nũng:
“Đừng… đừng nữa… tớ… thật sự không chịu nổi rồi…”
Thẩm Băng dừng lại, không phải vì bị ép buộc, mà là vì nhận ra giới hạn của người trong lòng, ánh mắt cô trầm xuống, nhưng không còn là sự sắc bén ban đầu, mà mềm đi rất nhiều.
Cô chậm rãi nâng tay Tiêu Nguyệt lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay nàng, như một cách xoa dịu thay vì trêu chọc, giọng nói thấp, mang theo chút khàn khàn của sự kiềm chế:
“Mới vậy đã không chịu nổi rồi sao?”
Nghe thì giống trêu đùa, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong đó không còn sự ép buộc, mà chỉ là một thói quen giữ lấy nhịp điệu quen thuộc giữa hai người.
Tiêu Nguyệt thở dốc, nhắm mắt lại một lúc lâu mới mở ra, ánh mắt hơi mờ đi vì mệt, nàng không đáp lại ngay, chỉ khẽ cau mày, rồi đập nhẹ vào vai cô một cái, giọng yếu ớt nhưng vẫn không quên phản kháng:
“Cậu… còn nói nữa là tớ giận thật đấy…”
Câu nói ấy vừa dứt, bụng nàng lại rất không đúng lúc mà phát ra một tiếng nhỏ, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí vừa rồi.
Im lặng.
Rồi Tiêu Nguyệt mở mắt ra, chớp chớp, gương mặt thoáng đỏ lên, lần này không phải vì mệt, mà vì… ngại.
“…Tớ đói.”
Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ đi thấy rõ.
Thẩm Băng nhìn nàng vài giây, rồi bất ngờ bật cười, một tiếng cười trầm thấp hiếm hoi, tất cả sự căng thẳng ban nãy như tan đi trong khoảnh khắc ấy, cô đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, động tác chậm rãi, mang theo chút bất lực nhưng lại rất dịu dàng:
“Cuối cùng cũng chịu nói thật.”
Tiêu Nguyệt không phản bác, chỉ lườm cô một cái không đủ lực, rồi lại tựa vào lòng cô, như thể chẳng còn sức đâu mà tranh cãi nữa.