Đến nội dung chính

Chương 61

admin 1.394 Chữ Cài Đặt

Máy quay nhanh chóng được chuẩn bị lại, ánh đèn bật sáng, không khí quay về trạng thái chuyên nghiệp, nhưng đâu đó vẫn có một dòng cảm xúc ngầm chảy dưới bề mặt, khiến ai cũng vô thức nín thở chờ đợi.

Tiêu Nguyệt đứng vào vị trí, ánh mắt dần thay đổi, nhập vai một cách tự nhiên, nhưng lần này, khi người đối diện là Thẩm Băng—không phải nhân vật trong kịch bản—cảm xúc lại trở nên chân thật hơn đến mức khó kiểm soát, nàng nhìn cô, ánh mắt không còn hoàn toàn là “diễn,” mà pha lẫn thứ gì đó rất thật, rất gần.

“Chuẩn bị… bắt đầu!”

Tiếng hô vang lên, máy quay lăn bánh.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai người đứng giữa khung hình, Tiêu Nguyệt bước tới, không hề do dự, tay còn lại vươn lên ôm lấy cổ Thẩm Băng, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên, như thể đã lặp lại vô số lần trong cuộc sống chứ không phải trên phim trường.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trong chớp mắt, và rồi—nàng cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Không phải kiểu “diễn cho xong,” mà là một nụ hôn mang trọn vẹn cảm xúc, vừa dịu dàng vừa sâu lắng, như thể tất cả những gì tích tụ trước đó đều được dồn vào khoảnh khắc này, khiến không khí xung quanh lặng đi hoàn toàn, đến mức ngay cả tiếng máy quay cũng trở nên mơ hồ.

Thẩm Băng ban đầu chỉ đứng yên, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cô trầm xuống, tay đặt nhẹ lên eo nàng, không siết chặt, chỉ là giữ lấy, như một phản xạ tự nhiên, nhưng chính sự “tự nhiên” ấy lại khiến cảnh quay trở nên sống động đến mức không ai dám lên tiếng phá vỡ.

“Cắt!”

Tiếng đạo diễn vang lên, nhưng lại mang theo sự phấn khích không giấu nổi, ông gần như bật dậy khỏi ghế:
“Tốt! Rất tốt! Một lần là đạt!”

Cả đoàn phim lúc này mới như bừng tỉnh, tiếng xì xào vang lên khe khẽ, ánh mắt ai nấy đều mang theo chút “đã hiểu mà lại không dám nói,” còn Tiêu Nguyệt thì chậm rãi buông tay ra, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người đối diện, khóe môi khẽ cong lên.

Tập cuối vừa lên sóng, con số thống kê tăng vọt như một cơn sóng trào, nhưng điều khiến mạng xã hội thực sự bùng nổ lại không nằm ở mạch nội dung được dày công xây dựng suốt cả bộ phim, mà là khoảnh khắc ngắn ngủi – nụ hôn kết màn tưởng chừng bình thường lại khơi lên vô số bàn tán.

Giữa ánh đèn hậu trường còn chưa kịp tắt hẳn, giữa những lời khen chê đan xen, người ta không ngừng nhắc đến Thẩm tổng – người phụ nữ luôn đứng trên đỉnh cao, lạnh lùng và kiêu hãnh như chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai.
Vậy mà lại có thể thản nhiên để Tiêu Nguyệt hôn một “người khác” trước ống kính, một sự điềm nhiên đến mức khiến người ngoài không khỏi hoài nghi, thậm chí có phần khó tin.

Nhưng ánh mắt của những “thuyền trưởng” lão luyện chưa bao giờ dễ bị đánh lừa, họ soi từng khung hình, chậm lại từng chuyển động, và rồi trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô thưởng vô phạt, bí mật bị lộ ra—trên cổ người “đóng thế” ấy.

Một hình xăm mặt trăng khuyết quen thuộc khẽ lướt qua ống kính, mờ nhạt nhưng đủ rõ ràng để khiến trái tim người xem đập lệch một nhịp.

Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, tất cả đều hiểu: người mà Tiêu Nguyệt chạm môi, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là Thẩm Băng.

Ngoài kia, cư dân mạng vẫn còn náo nhiệt, từng dòng bình luận lướt qua với tốc độ chóng mặt:

“Hô hô, tưởng đâu cao cao tại thượng thế nào, hóa ra chủ tịch Thẩm cũng biết giữ người ghê gớm=))”

“Rộng lượng cái gì, rõ ràng là chen ngang đóng thế còn gì nữa!”

“Đừng có che nữa được không, cho tụi tôi xem hai người hôn nhau đàng hoàng đi chứ!”

Những lời trêu chọc nửa thật nửa đùa ấy vô tình lại chạm đúng vào bản chất của câu chuyện, bởi vì đôi khi, những gì tưởng như được sắp đặt kỹ lưỡng nhất, lại chính là nơi cảm xúc thật len lỏi vào, lặng lẽ nhưng không thể che giấu.

———————

Chẳng mấy chốc, thời gian đã lặng lẽ trôi đi nhanh như cơn gió lướt qua cánh đồng cuối vụ, thoáng chạm vào rồi biến mất, để lại phía sau chỉ là những đổi thay không ai kịp nhận ra, và khi ngoảnh lại, đã là năm thứ ba kể từ ngày Thẩm Băng cùng Tiêu Nguyệt đính hôn.

Hôm nay là ngày Tết, Thẩm gia rực rỡ ánh đèn, không khí đoàn viên ấm áp lan khắp từng góc nhà, trong phòng khách rộng lớn, bốn vị trưởng bối ngồi quây quần bên bàn trà, tiếng tách trà chạm nhẹ vào nhau xen lẫn những tiếng thở dài đầy tâm sự.

Mẹ Thẩm khẽ day trán, giọng mang theo chút bất lực lẫn trách móc:

“Hai đứa nhỏ này, đính hôn đã từng ấy năm rồi, bây giờ cũng hai mươi bốn tuổi cả, vậy mà chuyện kết hôn vẫn cứ chần chừ, rốt cuộc là định để người lớn chúng ta chờ đến bao giờ đây?”

Bà vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng khó giấu. Mẹ Tiêu ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà phụ họa, giọng nửa đùa nửa thật nhưng lại chất chứa không ít mong mỏi:

“Đúng vậy đó, chúng ta già rồi, chỉ mong sớm có đứa cháu bồng bế cho vui cửa vui nhà, chứ cứ thế này thì đợi đến bao giờ mới được nghe tiếng trẻ con cười đây…”

Những lời than thở nối tiếp nhau, tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng của kỳ vọng và thời gian, khiến bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trầm xuống, chỉ còn lại tiếng gió xuân lướt qua khung cửa khẽ rung.

Thế nhưng, trái ngược với sự sốt ruột của những người lớn bên trong, ở phía sân sau yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên nền gạch ẩm hơi sương, Thẩm Băng và Tiêu Nguyệt lại hoàn toàn không hay biết gì về “cuộc hội nghị gia đình” đang diễn ra.

Đêm xuống chậm rãi phủ lên thành phố một lớp tĩnh lặng mềm mại, ánh đèn từ những tòa nhà xa xa hắt vào khung cửa kính tạo thành những vệt sáng mờ ảo.

Lhi Thẩm Băng và Tiêu Nguyệt trở về căn hộ quen thuộc thì không gian dường như cũng theo bước chân họ mà khép lại, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ban ngày.

Cánh cửa vừa đóng, mọi âm thanh ồn ào đều bị chặn lại phía sau, chỉ còn lại hơi ấm lan tỏa trong căn phòng và nhịp thở khẽ hòa vào nhau.

Tiêu Nguyệt còn chưa kịp nói gì đã bị Thẩm Băng kéo lại gần, động tác không hề vội vã nhưng lại mang theo sự chắc chắn khó cưỡng, ánh mắt nàng sâu lắng đến mức như muốn nuốt trọn bóng hình trước mặt, giọng nói trầm xuống, khẽ lướt qua vành tai:

“Hôm nay… cậu trốn tôi hơi lâu rồi.”

Tiêu Nguyệt bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị nuốt lại khi khoảng cách giữa hai người biến mất, nàng khẽ nắm lấy cổ áo Thẩm Băng, nửa đùa nửa thật:

“Thẩm tổng bận rộn như vậy, tớ tưởng mình nên nhường thời gian cho công việc của cậu chứ?”

Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại, nụ hôn không quá gấp gáp nhưng lại sâu đến mức khiến người ta quên mất xung quanh, như thể mọi cảm xúc tích tụ suốt cả ngày đều dồn vào khoảnh khắc này, ấm áp mà quấn quýt, khiến không gian trong phòng dần trở nên mơ hồ.