Tối xuống chậm rãi, ánh đèn vàng ấm trong căn hộ dần thay thế ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, trong phòng tắm, hơi nước mờ phủ lên tấm gương lớn, khiến mọi thứ trở nên nhòe đi một cách dịu dàng.
Tiêu Nguyệt đứng dưới vòi hoa sen, làn nước ấm trượt qua vai, qua lưng, mang theo cảm giác thư giãn sau một ngày dài, nàng khẽ nghiêng đầu, đưa tay chạm nhẹ ra phía sau gáy, nơi còn lưu lại một dấu vết cắn rõ ràng.
Đầu ngón tay dừng lại ở đó vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười khẽ, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nước chảy:
“Đúng là… không biết tiết chế gì cả.”
Lời trách nghe thì có vẻ bất mãn, nhưng khóe môi lại cong lên, ánh mắt trong gương mờ đi vì hơi nước, lại càng khiến biểu cảm ấy trở nên mềm mại hơn, không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn mang theo chút bất lực.
Ở dưới bếp, không khí lại hoàn toàn khác, Thẩm Băng đứng trước bếp, tay áo xắn lên gọn gàng, động tác nấu ăn vẫn chậm rãi, chính xác như cách cô xử lý công việc thường ngày, ánh lửa nhỏ phản chiếu lên gương mặt khiến đường nét vốn lạnh lùng trở nên dịu đi đôi chút, chỉ là… khung cảnh ấy không kéo dài được bao lâu.
Dưới chân cô, “cục bông trắng” nào đó đang ra sức phá hoại trật tự, Snow không biết từ lúc nào đã lượn xuống bếp, vừa kêu vừa cào vào ống quần cô, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ rồi dùng chân sau đạp đạp, như thể đang dốc toàn lực để thu hút sự chú ý, tiếng “meo meo” vang lên liên hồi, đầy tính công kích.
Thẩm Băng khẽ liếc xuống, ánh mắt lạnh nhạt quen thuộc, nhưng lần này lại pha thêm chút… kiên nhẫn có hạn, cô nhấc chân nhẹ một cái để “thoát thân,” nhưng Snow lại không chịu buông tha, bám theo không rời, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn cô đầy khiêu khích.
“Mày hết trò rồi à?” Thẩm Băng thấp giọng nói, như thể đang nói chuyện với một đối thủ ngang cơ chứ không phải… một con mèo.
Snow đáp lại bằng một tiếng “méo!” rất dứt khoát, rồi tiếp tục cào vào quần cô như để khẳng định lập trường.
Không khí trong bếp vì thế mà trở nên vừa buồn cười vừa… hơi hỗn loạn, một bên là người vẫn cố giữ phong thái bình tĩnh để hoàn thành món ăn, một bên là “kẻ phá đám chuyên nghiệp” không chịu yên một giây nào.
Hoàn toàn đối lập với sự yên tĩnh ấm áp ở trên lầu, nơi Tiêu Nguyệt vẫn đang đứng trước gương, vô thức chạm lại vết cắn kia thêm một lần nữa, rồi khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười nơi khóe môi… vẫn không hề biến mất.
———————
Chẳng mấy chốc, cái lạnh đầu đông đã len lỏi khắp thành phố, gió buốt quẩn quanh từng góc phim trường, hôm nay là một cảnh quay ngoài trời, tuyết nhân tạo rơi lất phất dưới ánh đèn, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức gần như không thật.
TTiêu Nguyệt đứng trên mái nhà dựng cảnh, bộ trang phục cổ trang mỏng manh càng làm nổi bật sự đơn độc của nhân vật, hơi thở nàng hóa thành từng làn khói trắng mờ trước mặt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ, tập trung hoàn toàn vào cảnh quay phía trước.
Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng kiểm tra dây an toàn, từng động tác cẩn thận, khóa chốt được siết chặt, có người còn nhắc lại quy trình một lần nữa để đảm bảo không có sai sót.
Dù đây không phải lần đầu Tiêu Nguyệt thực hiện cảnh nguy hiểm, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không giấu được chút căng thẳng—bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, hậu quả cũng không ai dám nghĩ tới.
“Chuẩn bị!”
Đạo diễn giơ tay ra hiệu, không gian lập tức yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng máy quay khởi động.
“Action!”
Tiêu Nguyệt bước một bước, rồi thêm một bước nữa, theo đúng kịch bản, thân hình nàng nghiêng đi, như thể mất thăng bằng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng rất thật, rồi buông mình rơi xuống.
Mọi thứ diễn ra trơn tru, đúng như những gì đã tập trước đó, cơ thể nàng chới với giữa không trung, sợi dây phía sau giữ lại, chuẩn bị cho cú đáp an toàn.
Nhưng rồi.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Lách tách.
Trong khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa đến một giây, Tiêu Nguyệt khựng lại, cảm giác bất ổn dâng lên từ sâu trong lồng ngực, chưa kịp định thần thì phựt—sợi dây phía sau đột ngột mất lực, đứt lìa một cách dứt khoát, không hề có dấu hiệu báo trước.
Cơ thể nàng lập tức mất kiểm soát.
Không còn lực kéo giữ lại, không còn điểm tựa, Tiêu Nguyệt rơi tự do giữa không trung, gió lạnh quất mạnh vào mặt, tai ù đi trong tích tắc, tất cả âm thanh xung quanh như bị kéo giãn ra, chậm lại một cách đáng sợ, nàng kịp nhận ra một điều—bên dưới… không hề có lớp đệm bảo hộ nào.
Vì kế hoạch ban đầu… là dùng dây để hạ xuống.
Một khoảng trống lạnh lẽo mở ra trong đầu nàng, không phải hoảng loạn, mà là sự trống rỗng đến đáng sợ, thời gian như bị bóp méo, từng khung cảnh lướt qua chậm chạp.
Nàng thấy những gương mặt phía dưới đang ngẩng lên, miệng họ mở ra, dường như đang hét lên điều gì đó, nhưng nàng lại không nghe thấy.
Chỉ có gió.
Và cảm giác rơi xuống không điểm dừng.