Đến nội dung chính

Chương 43

admin 1.778 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm, rải xuống căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ, không chói chang mà đủ ấm để đánh thức mọi thứ một cách từ tốn.

Thẩm Băng là người tỉnh dậy trước, cô nằm yên một lúc, như thể chưa vội bước ra khỏi khoảnh khắc hiếm hoi này, ánh mắt chậm rãi hạ xuống người trong lòng—Tiêu Nguyệt vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn, gương mặt sau một đêm dài dường như đã buông bỏ hết lớp phòng bị thường ngày, chỉ còn lại vẻ yên tĩnh rất đỗi dịu dàng.

Khóe môi Thẩm Băng khẽ cong lên, cô đưa tay vén nhẹ lọn tóc rơi xuống má nàng, đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp một cách chậm rãi, như thể đang chạm vào một điều gì đó quý giá mà mình đã đánh mất quá lâu mới tìm lại được.

Cô không vội rời đi, chỉ nằm đó, vừa ngắm, vừa khẽ chọc nhẹ vào má nàng như trêu đùa, ánh mắt hiếm khi lộ ra sự cưng chiều rõ ràng đến vậy.
Tiêu Nguyệt khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở ra, ánh mắt còn mơ màng chưa kịp thích nghi với ánh sáng, nàng dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ khe khẽ vang lên:

“Ưm… mấy giờ rồi vậy…”

Thẩm Băng cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu lại đến mức gần như tan ra, bàn tay không nhịn được mà véo nhẹ má đối phương một cái, giọng mang theo ý cười rất khẽ:

“Dậy rồi à, mèo nhỏ… ngủ ngon không?”

Chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng đủ khiến Tiêu Nguyệt như bừng tỉnh hoàn toàn, ký ức đêm qua ùa về không báo trước, từng khoảnh khắc, từng cái chạm, từng ánh nhìn… tất cả rõ ràng đến mức khiến mặt nàng lập tức nóng bừng lên; nàng khẽ “a” một tiếng rất nhỏ, rồi vội vùi đầu vào lòng Thẩm Băng, giọng lí nhí như sợ ai nghe thấy:

“Đừng… đừng gọi như vậy…”
Thẩm Băng bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp nhưng ấm áp, tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng như dỗ dành, không nói thêm gì, chỉ để mặc nàng trốn trong vòng tay mình một lúc lâu, như thể cũng muốn kéo dài thêm chút thời gian bình yên hiếm hoi này.

Một hồi sau, cả hai mới chịu rời giường, không khí trong phòng đã sáng hơn, mang theo cảm giác rất đời thường mà lại khiến người ta thấy an lòng. Tiêu Nguyệt sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra đã thấy Thẩm Băng đang cặm cụi dọn lại giường, động tác gọn gàng nhưng không thiếu phần cẩn thận, như thể đang xử lý một việc gì đó rất nghiêm túc.

Nàng tiện tay cầm cốc nước gần đó lên uống, ánh mắt vô thức lướt qua tấm ga giường trắng, rồi đột nhiên khựng lại—một vết đỏ mờ nhạt nhưng không thể nhầm lẫn khiến tim nàng như nhảy vọt lên tận cổ.
“khụ—” nàng suýt sặc nước, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, mặt đỏ rực như bị ai bắt quả tang làm chuyện xấu, vừa lẩm bẩm vừa lùi ra ngoài:

“Không có gì… mình không thấy gì hết…”

Chưa kịp để ai nói gì, nàng đã nhanh chân “chạy trốn” ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, ôm chặt chiếc gối, vùi mặt vào đó như muốn giấu luôn cả thế giới.

Hai má vẫn nóng ran, đầu óc rối tung, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên, Thẩm Băng từ phòng ngủ bước ra, mái tóc còn hơi ẩm sau khi rửa mặt, áo sơ mi mặc vội nhưng lại vô tình tạo nên vẻ gọn gàng pha chút lười biếng quyến rũ.

Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào sofa, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng chậm rãi mang theo ý trêu chọc không hề che giấu:

“Mặt đỏ vậy là bị sốt à… hay là đang nghĩ linh tinh từ sáng sớm rồi?”

Tiêu Nguyệt lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy chẳng có chút sát thương nào, ngược lại còn đầy vẻ xấu hổ và ấm ức:

“Ai… ai nghĩ linh tinh chứ!”

“Ừ,” Thẩm Băng kéo dài giọng, khóe môi cong lên, “không nghĩ mà mặt đỏ như vậy thì chắc là do thời tiết rồi…” nói xong còn đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái như trêu thêm.

“Cậu… đừng nói nữa!”

Tiêu Nguyệt lập tức che mặt lại, giọng gần như muốn khóc, khiến Thẩm Băng không nhịn được mà bật cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, xua tan hết sự ngượng ngùng đang bao trùm.

Thấy nàng sắp “bùng nổ” thật, Thẩm Băng cũng không nỡ trêu thêm, cô nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán nàng, giọng dịu lại:

“Được rồi, không đùa nữa… cậu ngồi đây đi, tôi đi làm đồ ăn sáng.”

Phòng khách vẫn còn vương lại chút ấm áp của ánh nắng sớm, Tiêu Nguyệt ngồi trên sofa, ôm gối, chân đung đưa nhè nhẹ theo một nhịp vô thức, ánh mắt cứ thế dõi theo bóng lưng của Thẩm Băng đang bận rộn trong bếp—dáng người ấy, từng động tác quen thuộc ấy, không hiểu sao lại khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa yên tâm lại vừa… muốn lại gần thêm một chút.

Nàng nghiêng đầu, nhìn một lúc lâu rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng mang theo chút do dự nhưng lại cố tỏ ra tự nhiên:

“Để tớ giúp…”

Thẩm Băng đang đứng trước bếp, tay lật trứng một cách thuần thục, nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, không cần quay lại cũng đoán được biểu cảm của người phía sau, giọng nói mang theo chút trêu chọc quen thuộc:

“Giúp cái gì? Cậu định tiện tay đốt luôn cái bếp của tôi à?”

Tiêu Nguyệt lập tức trề môi, vẻ mặt không phục hiện rõ ràng, ôm gối đứng bật dậy, bước lại gần, giọng kéo dài như đang biện minh:

“Thì… cậu có thể chỉ tớ mà, đâu phải ai sinh ra cũng biết nấu ăn đâu…”

Thẩm Băng khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh, cô tắt nhỏ lửa, xoay người lại nhìn nàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo chút ý vị không rõ, như thể đang cân nhắc một điều gì đó:

“Ừ… cũng không phải không được,” cô chậm rãi nói, rồi hơi cúi xuống một chút, khoảng cách bất ngờ rút ngắn lại, giọng hạ thấp hơn, mang theo chút đùa cợt rất nhẹ, “nhưng mà… phải ngoan cơ.”

Tiêu Nguyệt hơi khựng lại một giây, rồi lập tức ngẩng đầu, không chịu thua, khóe môi cong lên, giọng mang theo chút bướng bỉnh xen lẫn tự tin:

“Hứ, tớ ngoan sẵn rồi, còn cần cậu nhắc à?”

“Thật không đấy?”

Thẩm Băng nhướng mày, ánh mắt lướt qua nàng từ trên xuống dưới, như đang “đánh giá”, khiến Tiêu Nguyệt tự nhiên thấy tim mình đập lệch đi một nhịp, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Vậy thì đứng đây,” cô nghiêng người nhường chỗ một chút, đưa cho nàng một cái thìa, “không được làm loạn, không được bỏ thêm mấy thứ linh tinh vào… và quan trọng nhất—”

Cô dừng lại một nhịp, khẽ gõ nhẹ lên trán nàng, ánh mắt mang theo ý cười rõ ràng:

“—không được làm tôi mất tập trung.”

Tiêu Nguyệt sững lại, mặt lại bắt đầu nóng lên một cách rất không hợp lý, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, lẩm bẩm:

“Ai… ai thèm làm cậu mất tập trung chứ…”

Nói vậy thôi, nhưng khi đứng cạnh Thẩm Băng, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia, mọi “tự tin” ban nãy bỗng dưng bay sạch, tay cầm thìa cũng trở nên lóng ngóng hơn hẳn, khiến Thẩm Băng phải khẽ lắc đầu cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, chỉnh lại động tác cho nàng, giọng nói dịu xuống:

“Chậm thôi… không ai giành của cậu đâu.”

Không khí trong bếp còn chưa kịp lắng lại sau những câu trêu đùa vụn vặt thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, dồn dập đến mức phá vỡ hoàn toàn sự yên bình vừa mới được dựng nên.

Chiếc điện thoại của Tiêu Nguyệt đặt ở góc bàn, vừa cắm sạc xong đã sáng màn hình liên tục, từng cuộc gọi nhỡ chồng chất hiện lên khiến nàng khựng lại một nhịp, đôi đũa trên tay cũng vô thức dừng giữa không trung.

Nàng nhíu mày, bước nhanh tới, ánh mắt lướt qua màn hình rồi hơi sững lại—tên quản lý hiện lên lặp đi lặp lại, dày đặc đến mức không cần đoán cũng biết có chuyện không ổn. Tim nàng bất giác đập nhanh hơn một chút, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh khi bắt máy:

“Alo, chị… có chuyện gì vậy ạ?”

Đầu dây bên kia gần như bùng nổ ngay lập tức, giọng nói gấp gáp đến mức lạc đi:

“Cuối cùng em cũng chịu nghe rồi! Tiêu Nguyệt, em đang ở đâu từ sáng tới giờ vậy hả!? Trên mạng đang lan hình em ôm một người đàn ông, em giải thích cái này kiểu gì đây!? Công ty đang bị gọi cháy máy rồi!”

Một chữ “đàn ông” khiến Tiêu Nguyệt như bị ai đó kéo ngược lại thực tại, nàng cứng lưỡi trong thoáng chốc, đầu óc trống rỗng, chỉ kịp thốt ra một câu đứt quãng:

“Cái gì cơ… đàn ông nào chứ, em…”

“Em lên mạng ngay đi! Hotsearch toàn tên em rồi, đội truyền thông đang phát điên, giám đốc PR gọi tôi liên tục đây này!” giọng quản lý gần như mất kiểm soát trước khi cuộc gọi đột ngột kết thúc, để lại một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Tiêu Nguyệt đứng đó vài giây, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt hơi trống rỗng như chưa kịp tiếp nhận hết những gì vừa nghe thấy, rồi nàng vội vàng mở màn hình, ngón tay lướt nhanh vào mục tìm kiếm, tim đập dồn dập theo từng giây.

Và rồi, dòng chữ đỏ rực nổi bật ngay đầu trang như một cái tát thẳng vào thực tại:

#Ảnh hậu trẻ tuổi Tiêu Nguyệt bị nghi có sugar daddy bao nuôi#