Dưới sân, trận đấu vẫn tiếp tục thêm vài nhịp trước khi có dấu hiệu hỗn loạn, tiếng còi gián đoạn vang lên chói tai, khán giả bắt đầu xôn xao, còn Tử Dật – người đang ở trung tâm của tất cả – cuối cùng cũng phải dừng lại, ánh mắt lướt lên khán đài như tìm kiếm nguyên nhân.
Nhưng lần này, khi ánh mắt hắn vô tình chạm đến vị trí của Thẩm Băng, cô không né tránh, cũng không còn cái nhìn si mê ngu ngốc như trước kia.
Ánh mắt ấy… lạnh đến mức xa lạ.
“…Nếu đã được làm lại,” Thẩm Băng khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy, nhưng từng chữ lại nặng như lời thề, “thì lần này… mình tuyệt đối sẽ không đi lại vết xe đổ đó nữa.”
Tiêu Nguyệt khẽ nghiêng đầu, như định nói điều gì đó với Thẩm Băng – có lẽ là một lời nhắc nhở, cũng có thể chỉ là một câu xác nhận rằng cả hai thật sự đã quay trở lại – nhưng đúng lúc ấy, tiếng còi tuýt dài vang lên, cắt ngang tất cả, báo hiệu giờ nghỉ giữa hiệp.
Âm thanh sắc bén ấy như một lưỡi dao xé toạc bầu không khí căng thẳng, kéo theo sự ồn ào quay trở lại, và cũng chính từ khoảnh khắc đó, những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía hai người họ.
Ban đầu chỉ là vài cái liếc nhìn, nhưng rất nhanh đã biến thành những ánh mắt soi mói không hề che giấu, kèm theo những tiếng xì xào ngày một lớn dần, thậm chí chẳng buồn hạ giọng, như thể hai người họ không phải con người mà chỉ là những món đồ trưng bày giữa đám đông.
“Thật ghen tỵ với anh Tử Dật a~ được cả hai nữ thần của trường theo đuổi!”
“Đương nhiên rồi, anh Tử Dật xuất sắc đến vậy, có nhiều người thích cũng là chuyện thường.”
“Nếu là tôi, tôi sẽ chọn Tiêu Nguyệt, eo với chân cô ấy nhìn… đúng kiểu hoàn hảo luôn.”
“Tôi thì chọn Thẩm Băng, tiểu thư nhà giàu đấy, cưới được là đổi đời ngay!”
Những lời nói thô tục, nửa đùa nửa thật ấy cứ thế bay lơ lửng trong không khí, dơ bẩn đến mức khiến người ta buồn nôn, nhưng lại được nói ra với vẻ tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
Ánh mắt của bọn họ càng đáng ghét hơn, lấm lét, soi xét, trượt dài trên từng đường nét cơ thể như đang định giá một món hàng xa xỉ, còn bản thân họ thì chìm trong những ảo tưởng rẻ tiền mà chẳng hề biết mình trông nực cười đến mức nào.
Gân xanh trên trán Thẩm Băng khẽ giật lên, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, trong đầu gần như chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất – gọi người, dọn sạch đám rác này ra khỏi tầm mắt cô. Điện thoại vừa được nâng lên, đầu ngón tay chạm vào màn hình, chỉ cần một thao tác nữa thôi…
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, không khí bỗng thay đổi.
Như thể có ai đó vừa nhấn nút tắt âm thanh, mọi tiếng xì xào đột ngột biến mất, thay vào đó là một khoảng lặng bất thường lan ra từng chút một; một tiếng bước chân vang lên từ lối vào, không nhanh, cũng không cố tạo sự chú ý, nhưng lại mang theo nhịp điệu gọn gàng, dứt khoát đến mức khiến người ta vô thức phải nhìn về phía đó.
Tử Dật xuất hiện.
Hắn bước dưới ánh đèn trắng lạnh, dáng người cao gầy, đồng phục thi đấu vẫn còn vương chút mồ hôi, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh – không phải kiểu rực rỡ chói mắt, mà là sự sắc bén, lạnh lùng như một lưỡi dao vừa được rút ra khỏi vỏ. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông, chỉ một cái liếc thôi cũng đủ khiến những kẻ vừa còn cười cợt phải vội vàng cúi đầu, lùi lại như bị dội một gáo nước lạnh.
Không ai dám nói thêm một câu.
Hắn bước thẳng về phía khán đài, từng bước chân vang lên rõ ràng trên nền sàn, như gõ vào nhịp tim của những người đang đứng đó; khi dừng lại trước mặt Thẩm Băng và Tiêu Nguyệt, hắn không hề do dự, ánh mắt lạnh như băng quét qua cả hai, không mang theo một chút cảm xúc dư thừa nào.
“Có tiền… thì giỏi lắm sao?”
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ rơi xuống như băng vụn, lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như giảm đi vài độ.
“Đừng dùng mấy trò này để sỉ nhục tôi.”
Lời nói ấy, nếu là kiếp trước, có lẽ đã khiến Thẩm Băng sững sờ, thậm chí là đau lòng đến mức không thở nổi, còn Tiêu Nguyệt có thể sẽ lập tức lên tiếng giải thích, hoặc tìm cách xoa dịu tình hình. Nhưng lần này, không ai trong hai người họ phản ứng theo cách cũ nữa.
Khóe môi Thẩm Băng khẽ giật giật, gân xanh nơi thái dương nổi lên rõ rệt, một cơn tức giận quen thuộc dâng lên như sóng, nhưng lần này không còn là sự bốc đồng mù quáng của kiếp trước, mà là thứ cảm xúc đã được nén lại, cô đọng, sắc bén đến mức chỉ chực chờ bùng nổ. Mẹ kiếp… hắn nói như thể chưa từng dùng đến một đồng nào của mình vậy, ý nghĩ ấy lướt qua đầu cô, mang theo sự mỉa mai lạnh buốt, khiến lòng bàn tay cô siết chặt đến đau rát.
Cô hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, cố gắng ép cơn giận đang dâng trào xuống đáy, ánh mắt dần trở nên tĩnh lặng – một sự tĩnh lặng nguy hiểm, giống như mặt nước trước khi nổi bão.
Đối diện với cô, Tử Dật vẫn đứng đó, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người, như thể đang cân nhắc một trò tiêu khiển nào đó, rồi bất ngờ cong môi nở một nụ cười khó hiểu – không hề ấm áp, chỉ có sự tự tin đến mức đáng ghét. Giọng hắn vang lên, không lớn nhưng lại rõ ràng đến từng chữ, mang theo sự ban phát cao ngạo:
“Hôm nay tâm trạng tôi tốt… có thể cho phép một trong hai người ngồi cạnh tôi.”
Một câu nói tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng lại giống hệt như lưỡi dao đã từng cứa vào lòng tự trọng của họ ở kiếp trước.
Cũng chính câu nói này… đã từng khiến Thẩm Băng và Tiêu Nguyệt mất hết lý trí, không màng hình tượng, tranh giành nhau trước mặt bao nhiêu người, chỉ để giành lấy một vị trí bên cạnh hắn – một vị trí mà giờ nghĩ lại, chẳng khác gì sự bố thí đầy sỉ nhục.
Nhưng lần này… mọi thứ đã khác.