Đến nội dung chính

Chương 115 — End Ngoại Truyện

admin 1.030 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm chiếu lên gương mặt còn vương chút mệt mỏi, Mộ Khanh khẽ mở mắt, kéo chăn lên vai, rồi bất giác mỉm cười khi nhớ lại tin nhắn tối qua.

Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình… không còn một mình nữa.

Cô nhanh chóng chuẩn bị đi học, bước ra con đường quen thuộc, trong đầu vẫn lẩn quẩn hình ảnh người con gái đứng dưới ánh chiều hôm qua, trầm tĩnh mà dịu dàng, khiến lòng cô vừa có chút căng thẳng, lại vừa… an tâm đến lạ.

——————

Thời gian trôi đi không quá ồn ào, nhưng đủ dài để những rung động ban đầu không còn chỉ là ánh nhìn lén hay những lần “tình cờ” ghé qua phòng CLB mỹ thuật nữa, mà dần dần trở thành thói quen.

Quen đến mức chỉ cần một ngày không thấy đối phương là trong lòng đã có gì đó thiếu thiếu, trống đi một góc rất nhỏ nhưng lại chẳng thể lấp đầy bằng bất cứ thứ gì khác.
Và rồi, vào một buổi chiều rất đỗi bình thường, nắng thu nhẹ như mật, gió chỉ đủ lay rèm cửa sổ rung rung, Thẩm Hy đứng tựa vào bàn vẽ, nhìn Sở Mộ Khanh đang cúi đầu tô nốt phần ánh sáng cuối cùng trên bức tranh.

Trong lòng bỗng nhiên rõ ràng đến lạ — rõ ràng rằng cô không muốn chỉ đứng ở khoảng cách “hội trưởng và thành viên” nữa, cũng không muốn mỗi lần quan tâm đều phải vòng vo qua những câu hỏi xã giao.

Cô muốn danh chính ngôn thuận đứng cạnh cô nhóc này, muốn khi trời tối có thể nhắn “để chị đưa em về”, muốn khi ai đó làm nàng buồn có thể đường đường chính chính mà bảo vệ.

Thế là cô hít một hơi, giọng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự nghiêm túc hiếm thấy:

“Mộ Khanh… chị không giỏi nói mấy lời vòng vo, nhưng nếu em không thấy phiền… chị muốn từ giờ được ở bên em với một thân phận rõ ràng hơn, không phải hội trưởng… mà là người bên cạnh em, được không?”
Câu nói không dài, cũng không hoa mỹ, nhưng đủ chân thành để khiến cây bút trong tay Mộ Khanh khựng lại giữa không trung, một giọt màu rơi xuống giấy loang thành vệt sáng nhỏ.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng sững sờ rồi dần dần cong lại, nụ cười lan ra như ánh nắng vỡ trên mặt hồ, mềm mại mà ấm áp:

“Chị đã đứng bên em lâu rồi… chỉ là bây giờ mới chịu nói ra thôi.”

Câu trả lời không trực tiếp “đồng ý” nhưng lại khiến người nghe hiểu rõ hơn bất kỳ lời xác nhận nào, và khi Thẩm Hy khẽ đưa tay ra, Mộ Khanh không do dự mà nắm lấy, hai bàn tay chạm nhau, nhưng lại giống như một lời hứa rất dài vừa được viết ra.

Tin tức “hội trưởng lạnh lùng có người yêu” lan ra nhanh hơn bất cứ bảng thông báo nào của trường, và người phản ứng dữ dội nhất — không ngoài dự đoán — chính là Tiêu Bạch.
Cậu ngồi trên sofa ở nhà, hai tay ôm gối, mặt nhăn nhó như vừa ăn phải thứ gì đó cực kỳ đắng, ánh mắt nhìn chị gái và “người nào đó” đứng trước cửa nhà mà tràn đầy uất ức không nói nên lời:

“Chị hai… chị thật sự… thật sự bị cướp rồi à…?”

Giọng cậu kéo dài, đầy bi thương, như thể vừa chứng kiến một bi kịch nhân sinh.

Thẩm Hy đứng cạnh Mộ Khanh, nghe vậy chỉ liếc em trai một cái, khóe môi hơi nhếch lên:

“Nói chuyện đàng hoàng lại.”

Còn Mộ Khanh thì lúng túng đứng phía sau, không biết nên cười hay nên xin lỗi, chỉ đành cúi đầu nhỏ giọng:

“Em… em không có ý ‘cướp’ đâu…”

Câu nói vừa dứt, Tiêu Bạch đã ôm tim, ngả người ra sau sofa như bị “đâm trúng”:

“Thấy chưa! Người ta còn hiền vậy mà chị hai vẫn theo người ta! Em đau lòng thật đó…”

Nhưng dù miệng than thở là thế, ánh mắt cậu khi nhìn sang Thẩm Hy lại vô thức dịu xuống, bởi vì đã lâu rồi cậu mới thấy chị mình cười nhiều như vậy, không phải kiểu cười nhạt xã giao hay cong môi qua loa, mà là nụ cười thật sự nhẹ đi ở khóe mắt, giống như mọi mệt mỏi đều có chỗ để đặt xuống.

Cậu thở dài một hơi, vò vò tóc mình rồi ngồi dậy, giọng vẫn còn chút “đưa đám” nhưng đã bớt đi mấy phần uất ức:

“Thôi được rồi… em không phá đám nữa đâu, nhưng mà…”

Cậu chỉ tay về phía Mộ Khanh, cố tỏ ra nghiêm túc.

“Em mà làm chị hai anh buồn là anh không nể đâu đó,” nói xong lại quay sang Thẩm Hy, lầm bầm thêm một câu rất nhỏ: “…còn chị hai, có người yêu rồi thì… đừng có quên em đấy ”

Khiến Thẩm Hy bật cười nhẹ, lần đầu tiên không cốc đầu cậu mà chỉ giơ tay xoa một cái rất khẽ:

“Ngốc.”

Ngoài cửa, gió thu lại thổi qua, mang theo mùi lá khô rất nhạt, ánh nắng cuối ngày rơi xuống bậc thềm trước nhà thành từng mảng ấm áp.

Bên trong, một người vẫn đang “diễn kịch đau lòng”, một người giả vờ nghiêm khắc nhưng ánh mắt dịu hẳn, còn một người đứng giữa, tay vẫn còn được nắm chặt, tim đập hơi nhanh nhưng lại thấy yên tâm đến lạ.

Và có lẽ, câu chuyện của họ không cần phải viết thêm quá nhiều nữa, bởi vì chỉ cần nhìn cách họ đứng cạnh nhau như thế, người ta cũng đủ hiểu: có những tình cảm không cần phô trương, nhưng vẫn sáng rõ như một đoạn kết đẹp, lặng lẽ mà trọn vẹn.