Đến nội dung chính

Chương 110

admin 1.580 Chữ Cài Đặt

Đến cổng trường, cảnh tượng càng náo nhiệt hơn khi hai đứa vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của không ít phụ huynh xung quanh, một bé gái nhỏ nhắn, trầm tĩnh, khí chất như ảnh chụp tạp chí thu nhỏ.

Một bé trai tóc sáng màu, đôi mắt long lanh, chạy lon ton như chú cún nhỏ khiến ai nhìn cũng muốn bế lên, có người không kìm được mà thì thầm:

“Ôi trời ơi dễ thương quá, sinh đôi hả? Sao bé trai giống mẹ này, bé gái lại giống mẹ kia vậy…”

Người khác thì chợt nhận ra:

“Ủa… nhìn quen quen… giống Ảnh hậu Tiêu Nguyệt quá… ơ khoan…”

Tiêu Nguyệt chỉ cúi đầu chào nhẹ, khéo léo kéo mũ áo che bớt gương mặt nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười, còn Thẩm Băng thì đứng cạnh, lặng lẽ như một tấm khiên chắn, không cần lên tiếng nhưng đủ khiến người khác tự động giữ khoảng cách.
Khi vào lớp, cô giáo bắt đầu gọi tên từng bạn, Thẩm Hy đứng dậy trước, chào rất lễ phép, giọng rõ ràng, ngắn gọn nhưng chuẩn mực đến mức mấy bạn xung quanh đều nhìn với ánh mắt nể phục, đến lượt Tiêu Bạch thì cậu nhóc bật dậy, vẫy tay cực kỳ tự nhiên:

“Con là Tiêu Bạch, nhưng mẹ lớn bảo ai bắt nạt chị Hy là con quýnh luôn!”

Cả lớp lập tức “ồ” lên như vừa nghe một tuyên bố long trời lở đất, cô giáo đứng hình mất vài giây, còn Thẩm Hy quay sang nhìn em trai, giọng nhỏ nhưng đủ lực:

“…ngồi xuống.”

Tiêu Bạch lập tức ngoan ngoãn:

“…dạ.”

Khoảnh khắc ấy, không cần ai nói ra cũng đủ hiểu, trong thế giới nhỏ của hai đứa, một người là lá chắn, một người là quy tắc, còn phía sau chúng, vẫn luôn có hai bóng hình âm thầm dõi theo — vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng, vừa đủ để chúng lớn lên mà không sợ bất cứ điều gì.
————————

Quyết định của Tiêu Nguyệt được đưa ra trong một buổi chiều rất bình thường, không ồn ào, không kịch tính, chỉ là sau tám năm lăn lộn giữa ánh đèn sân khấu và vô số ánh nhìn.

Nàng nhận ra có những thứ mình đã chạm tới đủ rồi — danh vọng, hào quang, những tràng pháo tay không dứt — nhưng cũng có những điều nếu không quay đầu thì sẽ bỏ lỡ mãi mãi, và thế là nàng chọn dừng lại, không phải vì mệt mỏi, mà vì muốn bước về phía một hạnh phúc khác.

Tin tức giải nghệ vừa được công bố đã khiến cả mạng xã hội như bị bóp nghẹt trong một giây, rồi vỡ tung ra trong vô số phản ứng trái chiều, người không tin, người tiếc nuối, người cố gắng tìm một lý do để phủ nhận.

Bởi trong suy nghĩ của họ, Tiêu Nguyệt sinh ra là để đứng trên sân khấu, là để tiếp tục tỏa sáng, không phải để rời đi khi vẫn đang ở đỉnh cao như vậy, cảm giác ấy giống hệt như khi một người nhận ra thần tượng của mình — người đã đồng hành cùng cả một quãng thanh xuân — bỗng nhiên nói rằng họ sẽ dừng lại, không phải mai này, mà là ngay bây giờ.
Cái hụt hẫng không phải đến từ việc mất đi một ca sĩ, mà là mất đi một phần ký ức đã từng gắn bó quá sâu.

Buổi biểu diễn cuối cùng vì thế được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bất cứ sân khấu nào trước đây, không phải để phô trương mà giống như một lời chào trọn vẹn, vé vừa mở bán đã “cháy” sạch trong chưa đầy mười phút.

Bên ngoài có người sẵn sàng trả giá gấp nhiều lần chỉ để có một chỗ đứng trong đêm cuối ấy, bởi ai cũng hiểu, nếu bỏ lỡ, sẽ không còn lần thứ hai.

Tối hôm đó, sân vận động chật kín người, ánh sáng từ hàng vạn lightstick hòa vào nhau, tạo thành một biển sao nhân tạo lấp lánh đến mức khiến người ta có cảm giác như cả bầu trời đang cúi xuống để tiễn nàng.

Khi chương trình bắt đầu, tiếng gọi “Tiêu Nguyệt!” vang lên không còn là tiếng cổ vũ đơn thuần nữa, mà giống như một cách níu giữ, như thể chỉ cần gọi lớn hơn một chút, nàng sẽ không rời đi, mỗi người một cảm xúc, có người cười, có người khóc, có người đứng lặng im, nhưng tất cả đều chung một điều — không ai thật sự sẵn sàng nói lời tạm biệt.

Trong hậu trường, Thẩm Băng đứng phía sau, tay khẽ chỉnh lại mic trên cổ áo nàng, động tác rất chậm, như thể cũng đang kéo dài thêm vài giây trước khi phải buông ra, giọng cô thấp xuống:

“Nếu em thấy mệt, cứ bước xuống, phần còn lại để tôi lo.”

Tiêu Nguyệt nhìn cô, ánh mắt dịu lại, rồi nắm tay cô một chút như để trấn an chính mình, khẽ cười:

“Không đâu… nếu đã là lần cuối, em muốn nó phải thật trọn vẹn, để sau này nhớ lại cũng không thấy tiếc.”

Lời nói nhẹ nhưng lại mang theo một sự kiên định khiến người nghe không thể phản bác.

Khi MC cất lời giới thiệu, ánh đèn dồn về một điểm, và nàng bước ra, khoảnh khắc ấy cả sân vận động gần như nín thở, bởi người đứng trên sân khấu vẫn là Tiêu Nguyệt của năm đầu debut — ánh mắt sáng, thần thái cuốn hút — nhưng lại có thêm một tầng bình yên mà trước kia chưa từng có, giống như sau tất cả những sóng gió, nàng đã tìm được nơi mình thuộc về.

Chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên, đã có người không kìm được mà bật khóc, không phải vì buồn, mà vì ký ức bị kéo về quá nhanh, từng bài hát nàng cất lên, cả khán đài đều hát theo, không ai cần nhìn lời, bởi những ca khúc ấy đã đi cùng họ qua những năm tháng quan trọng nhất.

Những buổi tối ôn thi, những lần thất tình, những ngày mệt mỏi muốn buông xuôi — giọng hát của nàng từng là thứ níu họ lại, từng là một phần thanh xuân mà không thể thay thế, và giờ đây, chính thanh xuân đó đang đứng trước mặt họ, mỉm cười nói lời tạm biệt một cách dịu dàng nhất.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng ai trong khán đài thật sự ý thức được thời gian đang dịch chuyển, bởi mỗi phút mỗi giây đều bị kéo giãn ra như một sợi chỉ mỏng, căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là đứt, mà khi đứt rồi thì chẳng thể nối lại được nữa.

Tiêu Nguyệt đứng ở trung tâm sân khấu, ánh đèn hội tụ quanh nàng như một quầng sáng dịu mà ấm, gió đêm lướt qua mái tóc, mang theo tiếng nấc nghẹn lẫn trong những tiếng gọi tên không còn đều nhịp, bởi rất nhiều người đã khóc đến khàn cả giọng.

Và khi nàng cất lời, giọng nói ấy không còn là giọng của một “ảnh hậu” đứng trên cao nữa, mà giống như một người bạn cũ đang chậm rãi kể lại một câu chuyện dài đã đi đến hồi kết:

“Tám năm… nói dài thì cũng không dài, mà nói ngắn… lại đủ để tôi sống hết một quãng thanh xuân rực rỡ nhất của mình.”

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng hàng ghế, nơi những gương mặt xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.

Có người đã theo nàng từ những ngày đầu tiên, có người chỉ mới biết đến nàng vài năm gần đây, nhưng tất cả đều đang cùng chung một biểu cảm: không nỡ buông tay,

“Mình từng nghĩ… chỉ cần mình đủ cố gắng, thì sẽ đứng mãi trên sân khấu này, sẽ hát mãi, diễn mãi… để không ai phải nói lời tạm biệt, nhưng rồi em nhận ra, có những thứ đẹp nhất… lại là khi mình biết dừng lại đúng lúc.”

Một câu nói rất nhẹ, nhưng vừa dứt, cả khán đài như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực, không ít người cúi gằm xuống, hai tay ôm mặt, nước mắt trượt qua kẽ tay không kịp lau, bởi ai cũng hiểu, đây không còn là một lời “giải thích”, mà là một lời tạm biệt đã được chuẩn bị từ rất lâu.

Dưới khán đài, có một cô gái trẻ run run giơ cao tấm banner cũ đã bạc màu, giọng lạc đi:

“Chị ơi… chị là cả thanh xuân của em… chị đi rồi tụi em phải làm sao đây…?”

Câu hỏi ấy không có đáp án, mà cũng không cần đáp án, bởi nó chính là cảm xúc thật nhất của hàng ngàn con người đang ngồi đó.

Những người đã từng vì một bài hát của nàng mà vượt qua những ngày tồi tệ, từng vì một vai diễn của nàng mà học cách trưởng thành, từng vì nụ cười của nàng mà tin rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều điều đáng yêu.