Hôm ấy không có lịch quay, Tiêu Nguyệt đưa hai nhóc đến studio chụp ảnh, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng xì xào khắp nơi:
“Trời ơi, đáng yêu quá mức quy định rồi!”
“Cho em xin ôm một cái thôi cũng được!”
“Hai đứa này lên ảnh chắc khiến người ta quên luôn concept!”
Nhưng trái với nỗi lo ban đầu, buổi chụp lại diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, Thẩm Hy ngồi trên chiếc ghế nhỏ như một nàng công chúa, lưng thẳng, mắt tròn xoe nhìn ống kính không chớp.
Còn Tiêu Bạch thì nắm lấy mép váy chị, gương mặt nghiêm túc đến buồn cười như đang làm nhiệm vụ bảo vệ, khiến nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa lẩm bẩm:
“Hai đứa này không phải trẻ con, đây là thiên thần đi làm part-time thì có…”
Bộ ảnh hoàn thành nhanh đến mức chính ekip cũng ngỡ ngàng, nhìn thành phẩm trên màn hình, ánh sáng mềm phủ xuống hai đứa nhỏ khiến khung hình giống như một câu chuyện cổ tích được cắt ra từ giấc mơ.
Tiêu Nguyệt ban đầu chỉ định giữ lại cho riêng mình, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, nàng vẫn chọn tấm đẹp nhất, chỉnh nhẹ tông màu rồi đăng lên Weibo kèm dòng chữ đơn giản:
“My baby 💕”
Và chỉ trong tích tắc, cả mạng xã hội như bị đóng băng rồi bùng nổ:
“Khoan đã??? Baby??”
“ẢNH HẬU CỦA TÔI SAO TỰ NHIÊN CÓ HAI ĐỨA CON???”
“Không phải fan xã giao nhưng tui cần thở oxy gấp!”
“Đứa bé vest trắng giống y hệt Thẩm tổng nha… đừng nói… ĐỪNG NÓI LÀ…”
“Hôm nay tôi chính thức thất tình tập thể…”
“Ảnh hậu comeback một cái là kéo luôn cả gia đình ra ánh sáng???”
Nhân viên PR thì bị spam đến mức điện thoại nóng ran, còn Tiêu Nguyệt ngồi trong studio chỉ lặng lẽ đọc từng bình luận, khóe môi cong lên thành nụ cười rất nhẹ.
Không phải vì náo nhiệt, mà vì cảm giác cuối cùng cũng không cần giấu giếm nữa, điện thoại trên bàn rung lên, tên “Thẩm Băng” hiện ra, nàng khẽ khựng một giây rồi mới nghe máy, trong đầu còn thoáng nghĩ đến việc bị trách, nhưng giọng nói bên kia lại thấp và mềm đến mức khiến lòng nàng dịu lại:
“Em đã nghĩ kỹ chưa? Nếu em muốn công khai… tôi sẽ để bên truyền thông chuẩn bị thông cáo ngay, mọi thứ cứ để tôi xử lý.”
Không hỏi lý do, không trách móc, chỉ là một câu khẳng định rằng dù nàng chọn thế nào, phía sau vẫn có người đứng đỡ, Tiêu Nguyệt hít nhẹ một hơi, rồi mỉm cười:
“Ừm, em sẵn sàng rồi.”
Và chỉ vài phút sau, thông tin chính thức lan khắp các nền tảng, từ trong nước đến quốc tế, fan thì khóc, anti im lặng, CP-fan thì mở tiệc ăn mừng, cả thế giới như ồn ào thay cho hai người.
Đến tối, khi cửa vừa mở, Thẩm Băng còn chưa kịp tháo áo khoác thì Tiêu Bạch đã bò tới ôm chặt chân cô, cái đầu nhỏ dụi vào như mèo con đòi vuốt ve, khiến cô bật cười, cúi xuống bế lên:
“Nhóc con, vừa thấy mẹ là dính rồi à, có phải đói rồi không, để mẹ pha sữa cho nhé?”
Chưa kịp quay đi thì phía sau, Thẩm Hy cũng lạch bạch bò tới, ánh mắt sáng long lanh như mang theo yêu cầu rõ ràng “con cũng muốn”, khiến Thẩm Băng chỉ có thể thở dài đầu hàng, ôm luôn cả hai đứa vào lòng.
Đúng lúc đó Tiêu Nguyệt từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khăn choàng hờ trên vai, nhìn cảnh tượng kia liền chống nạnh, giọng mang theo chút dỗi hờn rất rõ:
“Thế còn em thì sao, hôm nay em cũng đi làm về mệt, không được bế à?”
Ba người đồng loạt quay lại, hai nhóc còn ê ê như phụ họa, khiến cảnh tượng trở nên buồn cười đến mức không ai nhịn nổi, Thẩm Băng đứng yên hai giây, ánh mắt hiện rõ ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều.
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt hai đứa xuống nôi, rồi bước tới ôm lấy Tiêu Nguyệt, giọng trầm xuống, mềm như tan trong không khí:
“Được rồi, mẹ nhỏ hôm nay vất vả nhất, phần này phải ưu tiên, để tôi bế em trước.”
Tiêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn vòng tay ôm lại, tựa đầu vào vai cô, hơi ấm quen thuộc lan ra khiến mọi mệt mỏi trong ngày dài như bị xoa dịu.
Phía sau lưng là tiếng thở đều của hai đứa trẻ, phía trước là vòng tay vững vàng, căn nhà ấy không cần quá rộng lớn hay phô trương, chỉ cần có đủ người ở bên nhau, vậy là đã thành một thế giới trọn vẹn.
——————————
Thời gian lặng lẽ trôi đi như một dòng nước ấm, không ai để ý nhưng chỉ cần ngoảnh lại đã thấy hai cục bông nhỏ ngày nào giờ “vèo” một cái đứng tới ngưỡng cửa lớp 1, căn nhà vốn đã ồn ào tiếng cười nay gần như không còn khái niệm “yên tĩnh”.
Mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng chân nhỏ chạy loạn, tiếng gọi nhau í ới và cả những trận “tranh luận” rất trẻ con nhưng đầy sinh khí.
Thẩm Hy càng lớn lại càng giống Thẩm Băng đến khó tin, từ dáng đi đứng cho tới ánh mắt đều mang nét điềm tĩnh, ít nói nhưng làm gì cũng chỉn chu, giống như một “tiểu công chúa lạnh lùng” bước ra từ thế giới riêng của mình.
Còn Tiêu Bạch thì lại mang trọn cái tinh nghịch không giấu nổi, chạy nhảy khắp nơi, leo ghế trèo bàn, bày trò từ sáng đến tối mà vẫn chưa thấy dấu hiệu hết năng lượng, khiến Tiêu Nguyệt nhiều lúc vừa bất lực vừa bật cười.
Bởi nhìn con trai là như nhìn thấy bản sao của chính mình ngày nhỏ, còn Thẩm Băng thì vẫn đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ, cái kiểu tự hào không cần nói thành lời.
Một buổi chiều nọ, cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn khi Tiêu Bạch bị bắt gặp đang đứng chênh vênh trên ghế, với tay lấy lọ bánh quy giấu trên tủ cao, Tiêu Nguyệt vừa đi ngang qua đã suýt thót tim, giọng lập tức nâng lên một tông:
“Tiêu Bạch!! Con leo lên đó làm gì vậy!? Ngã xuống là mẹ cho con gặp ông bà tổ tiên liền đó, nghe chưa!”
Vậy mà cậu nhóc quay lại, cười toe toét như không có chuyện gì, còn rất thành thật giải thích:
“Con lấy bánh cho mẹ nhỏ nè~ mẹ nhỏ thích mà!”
Lý do nghe thì hợp tình hợp lý đến mức khó mà mắng tiếp, nhưng hành vi thì vẫn phải xử, thế là chưa đầy năm phút sau, cả nhà lại chứng kiến cảnh tượng “kinh điển”: Tiêu Bạch đứng quay mặt vào tường, hai tay chắp sau lưng, cái miệng xì xụp như oan ức lắm.
Còn Thẩm Hy thì ngồi gần đó, tay cầm sách đọc rất nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc em trai một cái với ánh mắt rõ ràng viết hai chữ “tự lo”.
Thẩm Băng vừa đi làm về, nhìn một vòng là hiểu hết câu chuyện, cô không nói nhiều, chỉ tiến tới xoa đầu Thẩm Hy trước, rồi cúi xuống nhìn Tiêu Bạch, giọng trầm nhưng không nặng nề:
“Lại leo lên ghế?”
Cậu nhóc lí nhí:
“…dạ…”
“Có té là mẹ lớn phải bế con vào bệnh viện đấy, con nghĩ ai khổ nhất?”
“…dạ… là mẹ lớn…”
Câu trả lời khiến Tiêu Nguyệt đứng bên cũng phải bật cười, còn Thẩm Băng thì khẽ thở ra, ánh mắt dịu đi một chút, Tiêu Nguyệt khoanh tay, vẫn giữ vai “người phán xử”:
“Lần sau mà còn tái phạm nữa là mẹ nhỏ phạt nặng hơn đó, đừng có tưởng dễ qua cửa như vậy hoài.”
Tiêu Bạch gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt thì long lanh một cách rất đáng ngờ, kiểu như đang âm thầm tính toán chiến thuật mới.
Rồi buổi sáng đặc biệt cũng đến, ngày đầu tiên đi học, hai đứa nhỏ mặc đồng phục mới tinh, nhìn vừa đáng yêu vừa nghiêm túc đến buồn cười, Thẩm Hy đứng yên chỉnh lại quai cặp, tóc kẹp gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh như thể đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Còn Tiêu Bạch thì hoàn toàn trái ngược, quay qua quay lại không yên, đội mũ rồi tháo mũ, đeo cặp rồi lại mở ra kiểm tra xem có thiếu gì không, đứng chưa đầy hai phút mà như vừa chạy xong một vòng sân vận động.
Trước cửa nhà, Thẩm Băng ngồi xổm xuống, tỉ mỉ chỉnh lại khăn quàng cổ mini cho con trai, giọng đều đều nhưng chứa đầy sự nghiêm túc của một người mẹ đã trải qua đủ thứ “tai nạn tiềm ẩn”:
“Hôm nay đến trường không được leo bàn, không leo cây, không leo tường, nói ngắn gọn lại là không leo cái gì hết, hiểu chưa?”
Tiêu Bạch ngẩng lên, suy nghĩ hai giây rồi hỏi rất chân thành:
“…vậy con leo vô lòng mẹ lớn được không?”
Câu hỏi khiến Thẩm Băng nghẹn lại đúng hai nhịp, còn Tiêu Nguyệt đứng bên thì cười đến mức phải quay mặt đi.