Đến nội dung chính

Chương 107

admin 1.629 Chữ Cài Đặt

Đến khi mọi người rời đi, không gian lại lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và ánh đèn vàng nhạt phủ lên mọi thứ một lớp dịu dàng.

Tiêu Nguyệt nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt không giấu được sự say mê, rồi khẽ quay sang, giọng mềm như gió:

“Băng Băng… bế con lại đây cho em một chút được không…?”

Thẩm Băng nghe xong thì rõ ràng khựng lại, tay vô thức lau lau lên áo như tìm chỗ đặt, ánh mắt lúng túng hiếm thấy:

“Ờ… bế… bế kiểu nào nhỉ…”

Khiến Tiêu Nguyệt không nhịn được mà bật cười, nụ cười lần này có chút tinh nghịch, nàng hơi nghiêng người, kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một:

“Đỡ lưng, nâng nhẹ phần dưới, đừng gấp gáp… nhìn kìa, con bé đang ngáp đấy, chị mà mạnh tay là nó khóc cho xem.”

Thẩm Băng hít sâu một hơi, như chuẩn bị làm chuyện lớn, rồi cuối cùng cũng bế được một đứa lên, động tác cứng nhắc đến mức buồn cười nhưng lại cực kỳ cẩn thận.
Cô đặt đứa bé vào lòng Tiêu Nguyệt, còn mình thì ôm đứa còn lại, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ xíu ấy, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng cảm nhận rõ ràng từng nhịp.

Hai đứa trẻ khẽ cựa mình, phát ra những âm thanh khe khẽ như báo hiệu cơn đói, Tiêu Nguyệt liền chỉnh lại tư thế, kéo nhẹ vạt áo, quay sang nhìn Thẩm Băng, ánh mắt thoáng qua một tia trêu chọc rất nhẹ:

“Đến giờ làm mẹ rồi đấy… em phải cho chúng bú rồi~”

Câu nói khiến Thẩm Băng thoáng đỏ mặt, ánh mắt lảng đi một chút nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay nàng không buông, vừa ngượng vừa không nỡ rời, khi một đứa bé được ôm vào lòng.

Nhắm mắt lại, từng cử động nhỏ bé ấy lại khiến không gian xung quanh mềm ra như tan chảy, mọi ngại ngùng ban đầu dường như cũng theo đó mà biến mất, chỉ còn lại một sự gắn kết vừa mới hình thành nhưng lại sâu đến mức khó diễn tả.
Thẩm Băng cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc Tiêu Nguyệt, không nói thêm gì nữa, bởi có những khoảnh khắc, im lặng lại là cách duy nhất để giữ trọn vẹn cảm xúc, và trong căn phòng nhỏ ấy, giữa ánh đèn ấm và tiếng thở nhịp nhàng, một gia đình thực sự đã được hoàn thiện—không ồn ào, không phô trương, chỉ là đủ đầy đến mức khiến người ta muốn dừng lại thật lâu.

———————

Hai tuần sau, khi cánh cửa nhà quen thuộc khẽ mở ra, Tiêu Nguyệt bước vào với một cảm giác vừa lạ vừa thân, như thể cùng một không gian nhưng lại mang một linh hồn hoàn toàn khác.

Nơi từng góc nhỏ, từng khoảng ánh sáng giờ đây không còn chỉ dành cho hai người mà đã dịu dàng nhường chỗ cho hai sinh mệnh bé xíu vừa xuất hiện, khiến cả căn nhà trở nên ấm hơn một cách rất rõ ràng.

Chú Golden vốn ngày thường lanh lợi là thế mà hôm nay lại đi vòng quanh chiếc nôi với dáng vẻ hết sức nghiêm túc, đầu nghiêng nghiêng, mũi hít hít, thỉnh thoảng rón rén lại gần như đang “nghiên cứu khoa học”, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hoang mang kiểu:
“Hai cục nhỏ này… có ăn được không hay phải bảo vệ?”

Khiến Tiêu Nguyệt bật cười khẽ, còn Thẩm Băng thì liếc nó một cái đầy cảnh cáo như thể vừa bổ nhiệm thêm một “vệ sĩ dự bị”.

Sàn nhà đã được phủ kín thảm mềm, góc bàn được bọc cẩn thận đến mức nhìn qua cứ tưởng nhà có trẻ con biết chạy nhảy từ lâu rồi, Tiêu Nguyệt nhìn một vòng, lòng chợt mềm nhũn, mọi mệt mỏi sau sinh dường như tan đi theo từng bước chân chậm rãi.

Nàng ngồi xuống cạnh chiếc nệm nơi hai đứa nhỏ đang nằm song song, ánh nắng chiều len qua rèm cửa mỏng phủ lên làn da hồng hào của chúng một lớp ánh sáng êm dịu đến mức khiến khung cảnh giống như một bức tranh có thể tan chảy.

Bé gái khẽ cựa mình, đôi mắt vàng óng mở ra rồi lại khép lại như đang “check map” thế giới mới, còn bé trai thì không chịu yên, tay nhỏ quơ quơ trong không khí như đang cố bắt lấy thứ gì đó vô hình.

Tiêu Nguyệt khẽ bật cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm của con gái, rồi quay sang nhìn Thẩm Băng đang tựa cạnh mình, giọng nhẹ nhưng mang theo một chút mong chờ:

“Băng Băng… chị nghĩ xong tên cho hai đứa nhỏ chưa?”

Thẩm Băng không trả lời ngay, ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên khuôn mặt nhỏ xíu kia, như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ lên trán đứa bé gái, giọng thấp xuống, dịu đến mức gần như hòa vào không khí:

“Đứa nhỏ này… gọi là Thẩm Hy nhé… Hy trong hy vọng, trong mong chờ, cũng là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có được.”

Nói xong, chính cô cũng hơi khựng lại một nhịp, như thể nhận ra cái tên ấy không chỉ dành cho đứa bé, mà còn là dành cho chính quãng đời của hai người từ đây về sau.

Tiêu Nguyệt nghe xong thì bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đáy mắt lại long lanh đến mức không giấu nổi cảm xúc, nàng cúi đầu nhìn con gái, lặp lại cái tên như nếm thử một vị ngọt:

“Thẩm Hy… nghe thôi đã thấy ấm rồi…”

Thẩm Băng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chuyển sang đứa bé trai đang quơ tay không ngừng bên cạnh, đứa nhỏ này rõ ràng “ồn ào” hơn chị nó, mái tóc bạch kim dưới nắng nhìn sáng đến mức gần như phát sáng.

Còn đôi mắt xanh thẳm thì khiến người ta liên tưởng đến một bầu trời sâu hun hút; cô nhìn một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, giọng lần này có phần kiên định hơn:

“Còn thằng nhóc này… gọi là Tiêu Bạch.”

Tiêu Nguyệt hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mềm xuống:

“Theo họ em sao?”

Thẩm Băng không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng một cách rất tự nhiên, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:

“Hai đứa đều là em mang nặng đẻ đau, nếu để một đứa theo họ em thì có gì không hợp lý… thậm chí nếu cả hai đều theo họ em, tôi cũng thấy là nên như vậy.”

Câu nói không dài, cũng không hoa mỹ, nhưng lại khiến không khí xung quanh như chùng xuống một nhịp, mang theo một thứ cảm xúc rất nặng, rất khó gọi tên.

Tiêu Nguyệt cắn môi, không nói gì, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào má cô, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau, giọng nàng nhỏ đi, run run mà vẫn mềm mại:

“Băng Băng… chị biết không… nếu người ta hỏi em hạnh phúc là gì… thì chắc là… chính là lúc này…”

Trên nệm, Tiêu Bạch bỗng “ê a” một tiếng, tay nhỏ quơ trúng mép chăn như vừa “bắt được chiến lợi phẩm”, còn Thẩm Hy thì chớp mắt, ánh nhìn lơ mơ nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang cười.

Thẩm Băng khẽ bật cười, cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ, gọi khẽ từng cái tên như đang xác nhận một điều gì đó rất quan trọng:

“Tiểu Hy… Tiểu Bạch…”

Hai cái tên vang lên trong căn phòng nhỏ, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đủ để lấp đầy toàn bộ không gian bằng một thứ ấm áp rất riêng, như thể từ khoảnh khắc này trở đi.

Mọi ngày tháng sau đó—dù có bận rộn, mệt mỏi hay sóng gió đến đâu—cũng sẽ luôn có một nơi để quay về, nơi có hai đứa trẻ nhỏ xíu và một người luôn đứng cạnh, lặng lẽ mà kiên định, cùng nhau giữ lấy thứ gọi là “gia đình”.

Buổi trưa hôm sau, ánh nắng nhạt len qua tán cây trước cổng Ủy ban, phủ xuống bậc thềm một màu vàng dịu như làm mềm cả không khí vốn nghiêm túc của những thủ tục giấy tờ.

Tiêu Nguyệt ôm nhẹ chiếc nôi nhỏ, hai đứa trẻ ngủ ngoan đến mức gần như không hề hay biết mình đang “chính thức gia nhập thế giới”, còn Thẩm Băng đứng cạnh, tay cầm xấp giấy mà vẻ mặt lại nghiêm trọng hơn cả lúc ký hợp đồng bạc tỷ.

Đến khi đặt bút ký tên thì mới phát hiện đầu ngón tay mình run đến mức nét chữ hơi lệch đi một chút, khiến cô khẽ cau mày như vừa mắc một lỗi không thể tha thứ.

Nhân viên hộ tịch nhận giấy, liếc qua hai cái tên rồi mỉm cười rất tự nhiên, giọng ấm áp:

“Thẩm Hy… và Tiêu Bạch? Tên đẹp lắm, chúc mừng hai mẹ nhé.”

Hai chữ “hai mẹ” vang lên không lớn, nhưng đủ khiến tai Thẩm Băng đỏ lan đến tận cổ, cô khẽ ho một tiếng như muốn che giấu, còn Tiêu Nguyệt thì cúi đầu cười khẽ, ánh mắt rơi xuống hai đứa nhỏ, mềm đến mức giống như tan ra trong lòng bàn tay.