Đến nội dung chính

Chương 100

admin 1.447 Chữ Cài Đặt

Một tháng trôi qua kể từ ngày họ rời khỏi phòng lab với trái tim đầy ắp hy vọng, mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường đến mức đôi khi chính Tiêu Nguyệt cũng tự hỏi liệu mình có đang mong chờ quá nhiều hay không, cho đến hôm nay.

Trong trường quay sáng rực ánh đèn của một chương trình tạp kĩ nấu ăn, nơi mùi bơ, mùi sốt và gia vị hòa quyện đến mức khiến không khí trở nên ngậy ngọt, nàng đứng trước bàn bếp, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp quen thuộc.

Tay cầm nĩa cắt một miếng cá hồi áp chảo vừa chín tới, lớp da giòn nhẹ, thịt cá mềm ẩm, tất cả đều hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn của chương trình, nhưng ngay khi miếng cá vừa chạm vào đầu lưỡi.

Một cảm giác lạ lẫm bất ngờ dâng lên từ dạ dày, nhanh đến mức khiến nàng không kịp chuẩn bị, cổ họng nghẹn lại, dạ dày cuộn lên từng cơn khó chịu, giống như có thứ gì đó muốn trào ngược ra ngoài.
Tiêu Nguyệt thoáng khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi suýt chút nữa sụp xuống nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, khéo léo đặt nĩa xuống, quay sang nói với đạo diễn bằng giọng nhẹ nhàng nhưng có phần gượng gạo:

“Xin lỗi… tôi xin phép ngoài một chút.”

Rồi gần như không đợi câu trả lời, nàng xoay người rời khỏi trường quay trong ánh nhìn hơi ngạc nhiên của ekip.

Hành lang phía sau sân khấu yên tĩnh hơn hẳn, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống khiến bước chân nàng càng trở nên vội vã, từng nhịp tim dập dồn trong lồng ngực như thúc giục, đến khi đẩy cửa nhà vệ sinh ra.

Tiêu Nguyệt gần như không kịp đứng vững, một tay chống lên bồn rửa, cúi người xuống mà nôn thốc nôn tháo, cơn buồn nôn đến dữ dội hơn nàng tưởng, kéo dài từng đợt khiến cả người run lên, cổ họng rát buốt, nước mắt theo phản xạ mà trào ra nơi khóe mắt, phá vỡ hoàn toàn vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày.
“khụ… khụ—” tiếng ho khan xen lẫn hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian kín, nàng nhắm mắt lại vài giây, cố gắng lấy lại nhịp thở, nhưng dạ dày vẫn còn âm ỉ khó chịu, như thể chưa chịu buông tha.

Một lúc lâu sau, khi cơn buồn nôn dần dịu xuống, Tiêu Nguyệt mới chậm rãi đứng thẳng dậy, tay vẫn đặt trên thành bồn, hơi thở còn chưa ổn định hẳn, nàng đưa tay vặn nước, hứng một ít rồi vỗ nhẹ lên mặt.

Làn nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng đồng thời làm lộ rõ sự bối rối trong ánh mắt, nàng nhìn vào gương, gương mặt phản chiếu có phần tái đi, đôi môi mất đi sắc hồng thường ngày, vài sợi tóc dính nhẹ vào má, trông có chút chật vật mà chính nàng cũng không quen.

Tiêu Nguyệt khẽ cau mày, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình nàng nghe thấy:
“Cảm giác gì vậy chứ…?”

Nhưng ngay khi câu hỏi ấy vừa thốt ra, một ý nghĩ rất nhanh lướt qua trong đầu, nhanh đến mức khiến tim nàng khẽ chững lại một nhịp, ánh mắt dừng lại trên chính mình trong gương lâu hơn một chút, bàn tay vô thức hạ xuống, khẽ đặt lên bụng, nơi vẫn hoàn toàn bình lặng nhưng lại khiến lòng nàng dấy lên một cảm giác khó gọi tên.

Không phải hoảng loạn, cũng không hẳn là chắc chắn, mà là một sự dao động rất tinh tế giữa hy vọng và lo lắng, như thể đang đứng trước một cánh cửa mà nàng chưa dám đẩy ra.

Tiêu Nguyệt mím môi, hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng khóe mắt lại vô thức mềm đi, giọng nói lần này nhỏ hơn, gần như là một lời tự hỏi mang theo chút run run:

“Không lẽ…”

Nàng không nói hết câu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ngay cả chính nàng cũng hiểu — có những chuyện, chỉ cần một dấu hiệu rất nhỏ thôi, cũng đủ khiến cả thế giới trong lòng bắt đầu rung chuyển.

——————

Cuối tuần, căn nhà ngập trong thứ ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng muộn, ngoài vườn nắng len qua từng tán lá, phủ lên những luống hồng một lớp ánh vàng ấm áp.

Còn trong bếp, Thẩm Băng đang đứng trước bếp ga, tay áo sơ mi xắn gọn gàng, một tay cầm chảo, tay kia vừa với lấy chiếc bát định chuẩn bị bữa sáng, động tác quen thuộc đến mức gần như không cần suy nghĩ.

Vậy mà đúng khoảnh khắc ấy, từ trên lầu bất ngờ vang lên một tiếng hét chói tai — không phải kiểu hoảng loạn, mà là cao vút, đột ngột, giống hệt “tiếng cá heo” mỗi khi Tiêu Nguyệt quá kích động, khiến Thẩm Băng giật bắn cả người.

Chiếc bát trong tay suýt chút nữa trượt khỏi đầu ngón tay, tim cô đập mạnh một nhịp, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm đã vội vàng đặt đại mọi thứ xuống rồi lao thẳng lên cầu thang, bước chân dồn dập, trong đầu chỉ kịp lóe lên hàng loạt khả năng không mấy dễ chịu.

Cánh cửa phòng vừa bị đẩy ra, cô gần như không dừng lại mà đi thẳng vào phòng tắm, giọng nói mang theo sự gấp gáp hiếm thấy:

“Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì vậy?!”

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô khựng lại ngay lập tức, Tiêu Nguyệt đang đứng đó, lưng tựa nhẹ vào bồn rửa, mái tóc hơi rối, gương mặt trắng hồng vì xúc động, còn tay thì… run run cầm một thứ gì đó nhỏ xíu, ánh mắt nàng vừa hoang mang vừa sáng rực như chứa cả một thế giới bên trong.

Thẩm Băng hơi nhíu mày, bước lại gần hơn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên, cô đưa tay nhận lấy thứ trong tay nàng, ánh mắt vô thức hạ xuống — rồi ngay giây tiếp theo, đồng tử lập tức co rút lại.

Hai vạch.

Không gian như bị nhấn nút tạm dừng trong vài giây ngắn ngủi, Thẩm Băng đứng im, đầu óc trống rỗng, như thể tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Tay cầm que thử thai khẽ siết lại, đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nguyệt, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, vừa không dám tin, vừa run rẩy, giọng nói cũng theo đó mà lạc đi, khàn khàn như bị cảm xúc bóp nghẹn:

“Mèo nhỏ… em… em có thai thật sao…?”

Tiêu Nguyệt mím môi, dường như cũng không kìm được nữa, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ mà trước giờ hiếm khi lộ ra hoàn toàn như vậy, đôi mắt long lanh như có nước, nàng gật đầu, rất nhẹ thôi nhưng lại chắc chắn đến mức không cần thêm bất kỳ lời xác nhận nào khác:

“Ừm… em… em có con rồi… con của chúng ta…”

Câu nói chưa dứt, giọng đã hơi run, như thể chính nàng cũng đang chìm trong cảm xúc quá lớn mà không biết phải diễn tả thế nào cho đủ.

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Băng gần như không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô bước tới một bước, rồi hai bước, cuối cùng vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Lực ôm không mạnh nhưng đủ để Tiêu Nguyệt cảm nhận được sự run rẩy của người trước giờ luôn vững vàng ấy, cằm cô tựa lên mái tóc mềm của nàng, hơi thở chậm lại, từng chữ thốt ra như thì thầm nhưng lại mang theo tất cả sự dịu dàng mà cô có:

“Con của chúng ta… thật sự đến rồi…”

Tiêu Nguyệt tựa vào ngực cô, hai tay cũng vòng lại ôm lấy eo Thẩm Băng, nhắm mắt lại một chút, như muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm vài giây nữa, bên ngoài nắng vẫn nhẹ, gió vẫn thổi.

Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng chỉ có họ là biết — thế giới của hai người vừa thay đổi theo một cách hoàn toàn khác, một sự thay đổi nhỏ bé nhưng lại đủ để khiến tương lai phía trước bỗng trở nên rộng lớn hơn rất nhiều.