Tắm xong, Thẩm Băng khoác lên người bộ đồ ngủ mỏng, mái tóc còn vương chút hơi ẩm rũ xuống vai, cô bước ra ngoài phòng, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên làn da trắng khiến cả người trông mềm đi vài phần so với ban ngày lạnh lẽo. Trên bàn nhỏ cạnh giường, đĩa trái cây vừa được mang lên vẫn còn đọng hơi nước.
Cô tiện tay cầm lấy một quả dâu tây, đưa lên miệng cắn một miếng, vị chua ngọt lan ra nơi đầu lưỡi nhưng lại chẳng khiến tâm trạng cô khá hơn là bao, rồi cô xoay người nằm phịch xuống giường, tấm nệm mềm lún xuống, ánh mắt vô thức dừng lại trên trần nhà trắng toát, trống rỗng đến mức khiến người ta dễ dàng lạc vào suy nghĩ của chính mình.
Cô thở hắt ra một hơi, lồng ngực nhẹ phập phồng, như thể vừa buông xuống được một phần mệt mỏi, nhưng cũng chính lúc đó, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu khiến cô khựng lại. Thẩm Băng nghiêng người, với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh, ngón tay lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên mà nếu là trước đây… cô gần như sẽ không bao giờ chủ động chạm tới.
Một giây chần chừ.
Rồi cô bấm gọi.
Chuông đổ chưa được bao lâu thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên, không có sự dè chừng hay khách sáo, mà thẳng thắn như thường lệ:
“Ai vậy?”
Chỉ hai chữ thôi, nhưng lại khiến tim Thẩm Băng bất chợt hẫng đi một nhịp, như thể có thứ gì đó khẽ chạm vào nơi sâu nhất trong lòng mà cô chưa kịp chuẩn bị. Cô khẽ nuốt nước bọt, vô thức ngồi dậy một chút, giọng nói cũng vì thế mà nhẹ đi vài phần:
“Là tôi… Thẩm Băng…”
Một khoảng lặng rất ngắn rồi ngay sau đó, giọng nói bên kia lập tức thay đổi, mang theo chút vui vẻ rõ ràng, như thể vừa nhận ra người gọi là ai:
“Là Băng Băng sao? Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?”
Hai chữ “Băng Băng” vang lên một cách tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ, lại khiến đầu óc Thẩm Băng thoáng trống rỗng trong chốc lát. Cô cứng người trong một giây, rồi cảm giác nóng ran bất ngờ lan lên gò má, đến mức chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy.
Biệt danh đó thân mật đến mức không giống với mối quan hệ của họ ở kiếp trước.
Cô nắm chặt điện thoại hơn một chút, ánh mắt hơi lệch đi, như thể đang né tránh một thứ gì đó vô hình, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên rất nhẹ. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Tiêu Nguyệt—không phải là đối thủ, không phải là người tranh giành, mà là người duy nhất… cùng cô rơi xuống đáy.
Thẩm Băng hơi khựng lại một nhịp, như thể đang lựa chọn từ ngữ cho thật bình thường, nhưng giọng nói khi cất lên vẫn mang theo chút cứng nhắc khó giấu:
“À… ừm… cái này… tôi đã đuổi Tử Dật đi rồi, nên gọi để nói với cậu một tiếng, phòng khi hắn ta tìm đến cậu…”
Cô nói xong liền im lặng, ánh mắt vô thức dừng lại ở một điểm nào đó trên tường, như thể chính mình cũng cảm thấy lý do này… hơi gượng gạo. Bên kia điện thoại, Tiêu Nguyệt không đáp lại ngay, nhưng khi giọng nàng vang lên thì vẫn mang theo sự nhẹ nhàng quen thuộc, thậm chí còn có chút ý cười ấm áp:
“Tớ biết rồi, Băng Băng… tớ cũng chặn số hắn ta rồi.”
Cô mím môi, không nói gì thêm, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh lúc chiều—trước khi rời khỏi trường, cô đã dặn bảo vệ khóa luôn căn biệt thự riêng mà mình từng mua cho Tử Dật, nơi mà kiếp trước hắn ta từng ngang nhiên ra vào như chủ nhân thực sự. Lần này, cô không để lại bất kỳ đường lui nào cho hắn nữa.
Nếu hắn thật sự không còn chỗ để đi, người duy nhất hắn có thể nghĩ đến… rất có thể chính là Tiêu Nguyệt.
Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt Thẩm Băng thoáng trầm xuống, bàn tay cầm điện thoại siết lại một chút, giọng nói lần này thấp hơn, không còn vẻ tùy tiện lúc đầu, mà mang theo một sự nhấn mạnh rất nhẹ:
“Nếu hắn có tìm đến… cậu cứ mặc kệ hắn là được, đừng dây dưa.”
Bên kia, Tiêu Nguyệt khẽ “ừm” một tiếng, âm thanh rất nhẹ nhưng lại khiến người nghe cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ:
“Tớ biết mà, cậu yên tâm đi, tớ không ngốc đến mức đó đâu.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc, câu chuyện dần chuyển sang những điều vụn vặt hơn, không còn nặng nề như ban đầu, đến khi cả hai cùng nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu thì mới ngắt máy. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp thở đều đều…
Thẩm Băng nằm dài trên giường, điện thoại vẫn còn trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà trắng toát, nhưng lần này tâm trí cô lại không còn rối bời như trước nữa, mà thay vào đó là một cảm giác… rất lạ, khó gọi tên. Cô đưa tay chạm nhẹ vào tai mình, nơi vẫn còn vương lại chút nóng ran chưa kịp tan đi, rồi khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như nói cho chính mình nghe:
“Cảm giác này… là cái gì vậy chứ…?”
Không phải tức giận, cũng không phải khó chịu. Mà giống như… có gì đó mềm đi trong lòng, một góc rất nhỏ mà trước đây cô chưa từng để ý đến. Cô trở mình, vùi nửa mặt vào gối, hàng mi khẽ rung lên, như thể đang cố che giấu điều gì đó mà chính cô cũng chưa kịp hiểu rõ.
Ở một nơi khác, trong căn phòng ngập ánh đèn dịu, Tiêu Nguyệt cũng đang nằm ngửa trên giường, một tay đặt sau đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà, nhưng khác với sự mơ hồ của Thẩm Băng, khóe môi nàng lại cong lên một cách rất tự nhiên, nụ cười nhỏ xíu nhưng không giấu nổi sự vui vẻ len lỏi trong đó.
“Cậu ấy…” nàng khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng, “…dễ thương ghê.”
Ở một góc khác của thành phố, hoàn toàn trái ngược với sự yên tĩnh kia, Tử Dật đứng trước cánh cổng biệt thự đã bị khóa kín, ánh đèn đường hắt xuống làm bóng hắn kéo dài trên mặt đất, vừa cô độc vừa chật vật. Cơn tức tối trong lòng như bị dồn nén đến cực hạn, từ lúc ở nhà thi đấu, đến khi bị đuổi khỏi xe, rồi giờ đây ngay cả nơi từng được hắn coi là “của mình” cũng không thể bước vào—tất cả chồng chất lên nhau, khiến hắn gần như mất kiểm soát.
Hắn nghiến chặt răng, hàm căng cứng, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Thẩm Băng đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười nhàn nhạt kia, càng nghĩ càng thấy như bị sỉ nhục đến tận xương tủy.
Hôm nay hắn không chỉ thua trận, mà còn thua cả thể diện, trước mặt bao nhiêu người, lời hứa mời bạn bè đi ăn cũng không thực hiện được, đến cả việc đưa họ về cũng bị phá hỏng—mọi thứ đều vì cô.
“…Chết tiệt.”
Hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp mang theo sự bực bội không thể che giấu. Tử Dật rút điện thoại ra, ngón tay bấm nhanh một dãy số quen thuộc, không do dự, màn hình sáng lên trong bóng tối, tiếng chuông vang dài nhưng… không có người bắt máy.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Vẫn là những hồi chuông vô nghĩa kéo dài rồi tắt lịm, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, lông mày nhíu chặt, cảm giác bị phớt lờ khiến lòng tự tôn của hắn bị chọc vào một cách trực diện. Hắn chuyển sang nhắn tin, từng dòng chữ hiện lên nhanh chóng, ngắn gọn, mang theo sự mất kiên nhẫn rõ rệt:
“Nghe máy.”
Màn hình điện thoại sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng như thể chưa từng tồn tại. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt hắn tối sầm lại, không còn chỉ là tức giận, mà còn xen lẫn một tia hoang mang rất nhỏ—một thứ cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng phải đối mặt.