Vũ Đình Tuệ im lặng không nói gì, trái lại Josie vẫn luôn giữ lịch sự không chen lời, thấy cha mình cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện công việc, bỗng nhiên hỏi một câu: “Chị sắp đi hẹn hò với bạn trai ạ?”
Mới đầu gọi là thư ký Trần, hiện tại đã chuyển sang gọi chị rồi.
Ngay cả Josie cũng không nhận ra, trong ấn tượng ban đầu của cậu về Trần Yên Chi, cô đặc biệt đến mức nào.
Trước đây cậu cũng từng tiếp xúc với khá nhiều cấp dưới bên cạnh cha.
Dù là trợ lý hay lãnh đạo cấp cao trong công ty, khi gặp cậu, không ai không hạ mình, trong lời nói tràn đầy sự thận trọng đối với “con nuôi của anh Vũ”.
Nhưng Trần Yên Chi lại khác.
Cô không thiếu chừng mực và khoảng cách, có thể tự nhiên nhìn cậu một cách bình đẳng, đọc thơ cho cậu nghe, kể về thơ tiên Lý Bạch cho cậu biết.
Vài phút ngắn ngủi trong xe tối nay, Josie đã có một chút hiểu về truyền thống văn hóa, vượt xa bất cứ tiết học tiếng nào ở trường.
Nếu có cơ hội, cậu còn muốn nghe Trần Yên Chi giảng thêm về những điều khác.
Điều kiện là, phải có lần tiếp theo.
Tất nhiên, người trong cuộc hoàn toàn không nhận ra rằng chỉ với một câu nói bâng quơ đã khiến Trần Yên Chi rơi vào trầm tư.
Bạn trai à…
Trần Yên Chi cố tỏ vẻ bình tĩnh, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.
Cổ họng cô hơi ngứa, không khỏi tằng hắng một tiếng.
Lát sau, Trần Yên Chi mới bình tĩnh sửa lời: “Không phải bạn trai, mà là bạn gái.”
Josie sửng sốt.
“Chị ơi, chị thích con gái sao?”
Trần Yên Chi: “…”
Thôi được rồi.
Đều tại cô không nói rõ ràng.
Chẳng qua lần này chưa kịp giải thích, Vũ Đình Tuệ ngồi đối diện đã lên tiếng: “Josie, đừng thất lễ.”
Sếp đã có lời, Josie lập tức ngậm miệng.
Không khó để nhận ra, trong nhà họ Trần, không chỉ cậu hai mà cả những người cùng thế hệ hay các tiểu bối nhỏ tuổi hơn, hầu như không ai không sợ Vũ Đình Tuệ.
Đặc biệt là Josie, từ nhỏ cu cậu đã được nuôi dưỡng bên cạnh anh Vũ, nên việc quản lý càng nghiêm ngặt hơn.
Trái lại, Trần Yên Chi cực kỳ ngoài ý muốn.
Một người như Vũ Đình Tuệ, một nhà tư bản đầy tham vọng, lại để con mình đi học thơ của Lý Bạch.
[Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.] (Dịch nghĩa: Nhân sinh được vui hãy tận hưởng hết, đừng để chén rượu trống trơ trước trăng.)
Nếu thực sự như trong thơ nói, sống thong dong tự do tự tại, chờ Josie trưởng thành, làm thế nào để cu cậu có được tâm cảnh mạnh mẽ và dũng khí vững vàng đứng trong gia tộc họ Vũ đây?
Anh Vũ ở Hà Thành có thể đạt đến vị trí hôm nay, tuyệt đối không phải nhờ hưởng thụ theo thời thế.
Còn những người đang ở đỉnh cao quyền lực, thứ bọn họ theo đuổi chắc chắn không phải là việc tận hưởng núi non sông nước như thuở cuối đời của Lý Bạch.
Cho nên có đôi khi, người như Vũ Đình Tuệ ấy mà.
Thật sự khiến người khác khó hiểu.
Trần Yên Chi xuống xe, gặp bạn thân ở cổng ga tàu điện ngầm.
Trong màn đêm nhấp nháy ánh đèn neon, chiếc Pullman tạm dừng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi bộ xung quanh, dân thường không nhìn nhãn hiệu xe, chỉ cần liếc qua biển số là có thể biết người ngồi trong xe là nhân vật nào.
Nhìn chiếc xe sang rời đi, Trần Yên Chi nghiêng người kéo Đặng Huệ Anh đi về phía vỉa hè.
Đặng Huệ Anh vừa đi vừa thở dài: “Ai nói học đại học không có ích, ít nhất thì cô học sinh ưu tú như cậu học bốn năm đại học ở nước ngoài cũng chẳng uổng phí.”
Đoán được cô bạn thân muốn nói gì.
Trần Yên Chi cười khẽ: “Nếu tớ nói với cậu, cả tập đoàn BSS này, bằng cử nhân chỉ được coi là trình độ cơ bản, cậu còn nể tớ đến vậy không?”