Đến nội dung chính

Chương 26: Trong vòng hai năm tới, thư ký Trần có dự định chuyển công việc không?

admin 675 Chữ Cài Đặt

Giải thích kịp thời, thái độ nhận lỗi tốt.

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Vũ Đình Tuệ không hề hay biết, ẩn dưới bộ mặt ngoan ngoãn đứng đắn của cô thư ký nhỏ nhà mình lại có nhiều mánh khóe đến vậy.

Nhưng thường thì, mỗi lần đề cập đến công việc, Trần Yên Chi gần như võ trang đầy đủ, không dám lơ là nửa điểm.

Vũ Đình Tuệ ngẫu nhiên tự hỏi, rốt cuộc là tại anh quá nghiêm túc, hay do cái mặt này của anh bẩm sinh không đủ thân thiện.

Sự thật chứng minh, anh Vũ chưa hiểu rõ ngoại hình của mình.

Thí dụ như lúc này, gương mặt không biểu cảm của người đàn ông rơi vào trong mắt Trần Yên Chi lại đang thể hiện một tầng nghĩa khác.

Trực giác mách bảo cô, những lời vừa rồi chẳng những không làm hài lòng Vũ Đình Tuệ mà còn phản tác dụng, sợ rằng ngay từ câu nói đầu tiên của cô đã khiến sếp phật ý.
Nghĩ đến đây, Trần Yên Chi thở dài thườn thượt.

Làm công ăn lương thật khó.

Làm thư ký cho Vũ Đình Tuệ càng khó hơn nữa.

Trong lúc cô miên man suy nghĩ, người đàn ông ngồi đối diện cuối cùng cũng có động thái.

Nhưng không phải tiếp tục chủ đề trên mà ung dung hỏi: “Trong vòng hai năm tới, thư ký Trần có dự định chuyển công việc không?”

Trần Yên Chi không hiểu.

“Chuyển công việc gì cơ ạ?”

Vũ Đình Tuệ ngước mắt, cái nhìn bình thản rơi trên gương mặt cô gái, chất giọng trầm hòa vào trong đêm tối tản ra một chút ấm áp ngày thường hiếm thấy.

“Phòng Quan hệ Công chúng chẳng hạn, khả năng ăn nói của em thích hợp đối diện với ống kính truyền thông hơn.”

“…”

Có nghĩa là, sếp đang gián tiếp chế giễu cô?

Trần Yên Chi có chút không phục: “Tôi cho rằng, lời khen chân thành thật lòng không thể gọi là tâng bốc xu nịnh.”
Giọng cô khá nhỏ, nhưng người nghe có ý, tất nhiên nghe rõ.

Vũ Đình Tuệ bình tĩnh đáp lại: “Dẫu là tâng bốc xu nịnh thì có sao?”

“Ngài sẽ không thích người như vậy làm cấp dưới của mình đâu.” Cô gái thẳng lưng, giọng điệu vô cùng dứt khoát.

Trước những lời này, Vũ Đình Tuệ không để lại bình luận gì, cũng không phản bác.

Chẳng qua nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết không chút do dự của cô gái, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

Khoảnh khắc đó, ánh sáng bạc chiếu lên gương mặt người đàn ông, khiến đường nét khuôn mặt anh càng thêm thâm thúy mê người, vì sự thay đổi rất nhỏ này, đường cong quai hàm vốn cương cứng lạnh lùng cũng thêm vài phần dịu dàng.

Trần Yên Chi xem đến thất thần.

Trong lòng cô thầm nghĩ.

Tối nay, sếp Vũ có uống rượu không nhỉ?

Trần Yên Chi chưa kịp nghĩ kỹ, điện thoại trong túi bắt đầu rung bần bật, cô vừa định rút ra xem thử thì đối phương đột ngột kết thúc cuộc gọi.
Ngay sau đó là ba tin nhắn liên tiếp đến từ bạn thân.

Hẹn cô đi ăn đêm, hỏi cô đã xong việc chưa, hiện giờ đang ở đâu.

Trần Yên Chi đưa tay chạm nhẹ, gửi vị trí thời gian thực đi.

Mười giây sau.

Đặng Huệ Anh: [Tập hợp ở trạm đường Lệ Cảnh, ăn xong cùng về.]

Tin nhắn này đến rất đúng lúc.

Trần Yên Chi tắt điện thoại, ngước mắt nhìn Vũ Đình Tuệ: “Bạn tôi tình cờ ở gần đây, rủ tôi đi ăn khuya, nếu anh Vũ không có việc gì khác, tôi xin yêu cầu tài xế đậu xe gần đây được không?”

Trần Yên Chi coi khoảng thời gian riêng tư với anh thuộc về phạm vi công việc, đây là trạng thái tâm lý hết sức bình thường của một cấp dưới đối với cấp trên.

Dẫu sao, trong thực tế, chẳng ai muốn bị sếp chiếm dụng quá nhiều thời gian cá nhân.

Thư ký Trần cũng không ngoại lệ.