Đến nội dung chính

Chương 2: Trần Yên Chi tuyệt đối không phải một bình hoa di động

admin 551 Chữ Cài Đặt

Vài phút trước, tại câu lạc bộ tư nhân nằm trong khu thương mại Cửu Long đã xảy ra một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc.

Cậu hai nhà họ Vũ xưa giờ hoành hành ngang ngược bị người ta gô cổ xách ra khỏi sàn nhảy của quán bar.

Nghe nói, người làm việc này có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt hung dữ, trông hơi quen mắt, được cho là vệ sĩ riêng bên cạnh ông trùm tài chính nào đó…

Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Trần Yên Chi cầm chiếc ly thủy tinh, thong thả uống một ngụm rượu.

Lát sau, cô nhận được tin nhắn từ bạn thân trên Whatsapp.

Bạn thân nói tạm thời phải đi đón khách hàng nên không thể đến ngay.

Phần nội dung sau đó Trần Yên Chi chưa xem kỹ, nhưng cô đoán, khả năng cao là mình sẽ bị ai kia cho leo cây.

Đêm dần buông xuống, Trần Yên Chi thấy thời gian không còn sớm, cô tắt điện thoại, cầm áo khoác và túi đi ra ngoài quán bar.
Gió đêm khá lạnh, nhiệt độ hạ xuống hơn mười độ.

Cách đó không xa là ánh đèn neon nhấp nháy, Phạm Đạt lặng lẽ đứng chờ, thấy cô gái đi ra từ bên trong, anh ta bước chậm đến: “Mười phút nữa có một cuộc họp trực tuyến, sếp bảo cô đi theo.”

Thấy đối phương, Trần Yên Chi kinh ngạc: “Vừa rồi sếp cũng ở trong câu lạc bộ à?”

Phạm Đạt cười bất đắc dĩ: “Cô biết rõ còn hỏi.”

Thời điểm vệ sĩ xách người đi, Trần Yên Chi đứng ngay bên cạnh thong thả thưởng thức ly rượu, theo dõi cả quá trình cơ mà.

Bây giờ cô giả vờ ngạc nhiên chẳng qua chỉ đang chống chế tăng ca.

Làm việc cùng nhau đến hôm nay, Phạm Đạt phần nào nắm được tính cách của Trần Yên Chi.

Một nhân viên làm việc theo phong cách Phật hệ, nếu có thể tan ca đúng giờ tuyệt đối sẽ không ngồi thêm một giây nào.
Nhưng cũng chính một thư ký Trần như vậy lại kiên định trụ vững suốt ba tháng thử việc tại văn phòng chủ tịch.

Sếp Vũ nghiêm khắc với thư ký ra sao, không ai hiểu rõ hơn Phạm Đạt.

Trần Yên Chi, tuyệt đối không phải một bình hoa di động.

Từ bãi đỗ xe câu lạc bộ ra cửa rẽ trái, tại đó có một chiếc Pullman yên lặng đậu dưới bóng cây, giữa những tia sáng loang lổ và ánh đèn phản chiếu là biển xe màu vàng sáng chói in một dãy số đặc biệt bắt đầu bằng chữ la tinh.

Hai người lên xe từ hai bên.

Tại khoang sau xe sang rộng rãi trị giá hàng chục triệu, ngoài ghế của sếp, sau lưng ghế lái và ghế phụ còn có sẵn hai ghế gấp tạm thời, thuận tiện cho trợ lý hay thư ký báo cáo công việc trong suốt hành trình.

Hà Thành vào tháng 11, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, trong xe bật chế độ sưởi, ghế da thật màu nâu nhạt đắt đỏ nhưng thoải mái, nếu bỏ qua áp lực vô hình từ người đối diện, tổng thể mà nói đây chẳng phải là một môi trường làm việc cực kỳ lý tưởng sao.