Đến nội dung chính

Chương 1: Trói hết lại, tống vào đồn cảnh sát

admin 566 Chữ Cài Đặt

Đêm nay, vài ông lớn trong ngành bất động sản ở Hà Thành đã mời một vị khách quý đến câu lạc bộ tư nhân bàn chuyện làm ăn.

Khoảng 5 giờ chiều, thang máy từ tầng trệt lên phòng tiệc VIP ở tầng hai treo biển bị cấm sử dụng. Không ai biết bọn họ tốn công sức như vậy là vì vị nào, ai có thể khiến cả nhóm đại gia nức tiếng xa gần trong giới kinh doanh tôn sùng là khách quý?

Một nhân viên phục vụ tận mắt chứng kiến, lén lút tiết lộ hai chữ: “Anh Vũ.”

Trong phòng riêng, không gian được bài trí trang nhã, mùi hương thoang thoảng vương vấn, chỉ cách sàn nhảy xa hoa bên dưới một tầng nhưng lại như một thế giới bí ẩn khác.

Tại vị trí cửa sổ có tầm nhìn tốt nhất, Vũ Đình Tuệ ngước mắt lơ đãng nhìn qua, ánh mắt dừng ở bên dưới quầy bar không nhúc nhích.

Tối nay cô gái không mặc quần áo thường ngày mà khoác lên mình chiếc váy kiểu Pháp cổ điển, khác với vẻ giỏi giang chuyên nghiệp khi làm việc, khí chất ngọt ngào khiến cô cực kỳ khác biệt giữa khung cảnh hào nhoáng.
Chỉ là cảnh tượng lúc này không mấy hài hòa.

Một vài cậu ấm nhà giàu vây quanh cô gái không cho đi, cô gái xoay sở không thành, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, gương mặt dịu dàng trở nên lạnh lùng, kiên nhẫn gần như cạn kiệt.

Trợ lý Phạm đứng bên cạnh, nhìn theo ánh mắt của ông chủ, anh ta nhanh chóng nhận ra nhân vật chính bên dưới là Trần Yên Chi, còn trong số đám cậu ấm bên kia, vị cầm đầu không ai khác chính là cậu hai nhà họ Vũ, em trai của Vũ Đình Tuệ.

Trợ lý Phạm có chút kinh ngạc, tính tình thư ký Trần ngoan hiền, trầm lặng, không ngờ cô sẽ đến những nơi như vậy vào buổi tối, lại còn xảy ra xung đột với cậu hai?

Anh ta mới nghĩ đến đây thì nghe Vũ Đình Tuệ ra lệnh cho mình dẫn vệ sĩ xuống dưới xử lý.

Trợ lý Phạm làm việc vô cùng hiệu quả, sau một trận hỗn loạn, quầy bar đã khôi phục trạng thái bình thường.
Trong điện thoại, Phạm Đạt báo cáo đơn giản sự việc cho Vũ Đình Tuệ, vừa định hỏi ông chủ, cậu hai uống quá chén, có cần đưa thẳng về nhà hay không.

Không ngờ người đàn ông lạnh lùng thốt ra một câu: “Trói hết lại, tống vào đồn cảnh sát.”

Phạm Đạt ngạc nhiên.

Ông chủ vì bảo vệ thư ký mà ngay đến em trai ruột cũng không khoan dung sao?

Sau khi cúp điện thoại, trong phòng VIP lặng ngắt như tờ, Vũ Đình Tuệ nhìn nơi nào đó dưới lầu, im lặng rất lâu không biết đang suy tư điều gì.

Qua một lát, người đàn ông dí tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy khỏi chiếc sofa sẫm màu, nhóm sếp tổng thấy vậy cũng đứng lên theo: “Anh Vũ phải đi sao?”

“Ừm, xử lý chút việc.” Anh giơ tay nhận lại bộ vest từ nhân viên phục vụ, vắt lên cánh tay, ra hiệu cho mọi người không cần tiễn rồi lạnh lùng đi thẳng về phía thang máy dành cho khách VIP ở sảnh ngoài.