Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.337 Chữ Cài Đặt

Người đã ngất, Trịnh Bằng lay vài cái nhưng nha hoàn vẫn không tỉnh, đành buông tay để nàng ta ngã xuống đất.

Hắn hết nhìn nha hoàn dưới đất, quay sang nhìn Diệp Lam Âm yếu ớt đang quỳ giữa điện, rồi lại ngẩng đầu nhìn ta đang ngồi trên cao.

Trong thoáng chốc, ta như thấy trong mắt hắn có vô vàn cảm xúc lướt qua, có kinh ngạc, có ngờ vực, có thoáng qua niềm vui khó đoán, có đau lòng, cuối cùng đều hòa tan rồi hóa thành một tiếng thở dài.

Ngay khi mọi người đang nghĩ Trịnh Bằng sẽ lên tiếng chất vấn công chúa là ta, hắn lại thu lại tầm mắt, lẳng lặng quay người đi về giữa điện, bế bổng Diệp Lam Âm lên.

“Bằng ca ca…” Diệp Lam Âm trong lòng Trịnh Bằng yếu ớt gọi nhỏ, nàng ta dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, bộ dạng xinh đẹp mà vô cùng đáng thương.

Trịnh Bằng cảm giác tim mình như nhói lên, trong thoáng chốc, có vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, để rồi cuối cùng… Hắn mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, cúi đầu nói với người trên cao.
“Hoàng thượng, vi thần chấp nhận giao ra binh quyền, cảm tạ hoàng thượng đã trách phạt!”

Trần Ngọc nhướng mày, ta và tẩu tử Liễu Ý Nhi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không ngờ Trịnh Bằng lại dễ dàng cho qua chuyện này như vậy.

Hiển nhiên, Diệp Lam Âm cũng thế.

“Bằng ca ca…” Khuôn mặt nàng ta tái nhợt, ánh mắt bàng hoàng không thể tin, nhìn Trịnh Bằng chằm chằm.

Trịnh Bằng né tránh ánh mắt của nàng ta, nhỏ giọng khuyên giải: “Lam Âm, chúng ta về thôi.”

Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc: “Hoàng thượng, nếu không còn việc gì khác, vi thần xin phép cáo lui.”

Trần Ngọc nhướng mày không nói, Diệp Lam Âm lại không cam tâm mà níu lấy cổ áo Trịnh Bằng: “Sao có thể, sao có thể như thế được! Chàng cũng biết chính là công…”

“Diệp Lam Âm!” Trịnh Bằng nổi nóng cắt ngang nàng ta: “Ta đã nói rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi!”
Diệp Lam Âm tưởng chừng như máu trong người mình đang sôi lên.

Đến đây thôi? Nam nhân mà nàng ta trăm phương ngàn kế đoạt được, khi biết nàng ta bị nữ nhân khác đầu độc, lại cúi đầu khuất phục không thèm truy cứu, để nàng ta ngậm bồ hòn làm ngọt?

Hơn nữa còn chủ động giao ra binh quyền? Sao có thể!!!

Nàng ta không cam tâm, Diệp Lam Âm không cam tâm!

Nhưng khi đối diện với ánh mắt đã lạnh xuống của Trịnh Bằng, nàng ta không thể không thỏa hiệp…

Diệp Lam Âm cắn răng, cúi đầu giấu đi sự oán độc trong mắt mình.

Trịnh Bằng thấy vậy lại tưởng cuối cùng người trong lòng đã ngoan ngoãn, hắn hài lòng gật đầu, nhỏ giọng nói chỉ có hai người nghe: “Lam Âm ngoan, ta sẽ bù đắp cho nàng!”

Bù đắp? Diệp Lam Âm nghe thấy hai từ này thì cười lạnh trong lòng, nhưng chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Sau khi nhận được cái phất tay của Trần Ngọc, Trịnh Bằng bế theo Diệp Lam Âm xoay người rời đi.

Trước khi đi, hắn thoáng liếc nhìn về phía ta một cái…

Ta: “…”

Cạn lời thật, ánh mắt tựa như “có trăm ngàn lời muốn nói” đó là ý gì?

Hơn nữa, việc hắn chủ động từ bỏ truy cứu trách nhiệm mà rời đi, nhìn thì như muốn tốt cho ta, nhưng thực chất đã gián tiếp chụp cái mũ “đầu độc người khác” lên đầu “công chúa” trong miệng nha hoàn kia là ta.

Mà ta – Trần Kim Hoa này, sao có thể không công chịu oan uổng như thế?

Ta đây vừa tiếc mạng, vừa không muốn mang tiếng xấu!

Trịnh Bằng vừa đi được ba bước, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻ vang lên ngăn mình lại: “Khoan đã!”

Mọi người trong điện đều không ngờ ta lại gọi Trịnh Bằng lại, trong nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

“Việc đầu độc còn chưa có kết quả, sao có thể để Diệp thần y chịu ấm ức được?”

Lời vừa dứt, mọi người trong điện đều không hẹn mà cùng nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc.

Trong mắt họ, chuyện công chúa hạ độc Diệp thần y đã là như đinh đóng cột, Trịnh tướng quân từ bỏ truy cứu đã là tận tình tận nghĩa, không ai ngờ lúc này ta lại chủ động nhắc tới.

Này… Như vậy là có ý gì?

Ngay cả Diệp Lam Âm cũng không ngờ chuyện này còn có thể xoay chuyển.

Ngay khi Trịnh Bằng còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã đảo mắt một cái, nhanh nhẹn trượt xuống đất, khóc lóc ôm bụng nhìn ta: “Công chúa, dân nữ biết người và Bằng ca ca là thanh mai trúc mã, dân nữ không dám trèo cao, chỉ xin người tha cho con của dân nữ…”

“Ngừng.” Ta không có tâm trạng xem nàng ta diễn kịch, vội giơ tay lên bảo thôi: “Bản công chúa biết các ngươi nghĩ bản công chúa hạ độc, nhưng bản công chúa không ấu trĩ đến vậy. Huống hồ, chứng cứ đâu?”

Diệp Lam Âm nghe vậy thì tiếng nức nở càng lớn hơn, ánh mắt như có như không liên tục quét về phía nha hoàn đang nằm bất tỉnh dưới đất.

Xung quanh dần vang lên những tiếng xì xào, mọi người hết nhìn ta, lại nhìn Diệp Thiên Âm và nha hoàn kia, biểu cảm… Một lời khó nói hết.

Trần Ngọc âm thầm liếc ta một cái, dùng ánh mắt hỏi chuyện này là thế nào. Ta mỉm cười nhẹ nhàng, cho huynh ấy một ánh mắt trấn an.

Lúc này, Trịnh Bằng như mới hoàn hồn mà bước lên một bước: “Công chúa, ta…” Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của ta, hắn vội sửa lời: “Vi thần không có ý đó.”

Diệp Lam Âm nghe xong lời này lại càng khóc lớn hơn, như đang phải chịu ấm ức vô cùng lớn.

Ta thấy mà buồn cười, phất tay với Tô thần y bảo: “Gọi người dậy.”

Tô thần y vội vàng đi qua ấn huyệt nhân trung cho nha hoàn, chẳng mấy chốc, nàng ta đã tỉnh lại.

Mới đầu khi nhìn thấy gương mặt của Tô thần y, nha hoàn còn có hơi mơ màng, đến khi thấy rõ xung quanh và ánh mắt mọi người đang nhìn mình, nàng ta mới giật mình lăn dậy, không ngừng hướng về phía Trần Ngọc mà dập đầu: “Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tỳ biết sai rồi!”

Trần Ngọc nghe vậy thì sắc mặt càng đen hơn, huynh ấy trầm giọng hỏi: “Sai ở đâu?”

Nha hoàn kia nghe vậy thì run rẩy quay đầu nhìn Trịnh Bằng và Diệp Lam Âm, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn ta, ấp úng mãi không nói nên lời: “Nô tỳ… Nô tỳ… Sai ở…”

“Nói!” Trần Ngọc không kiên nhẫn đập mạnh bàn.

Nha hoàn kia lập tức giật thót người, nhưng vẫn chỉ thốt ra được mấy chữ: “Nô tỳ sai rồi!”

Diệp Lam Âm nghe mà sốt ruột, nàng ta loạng choạng đứng dậy, đi về phía nha hoàn, dùng giọng điệu bi thương trách móc: “A Hoa, bình thường ta đối xử với ngươi không tệ, vì sao ngươi phải hại ta?”

Nha hoàn nghe xong thì ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, chột dạ không dám trả lời.

Diệp Lam Âm cắn răng, nước mắt lại không ngừng đổ ra như suối: “A Hoa, ta biết ngươi là người hiền lành, vì đệ đệ mà không tiếc bán mình làm nha hoàn, nếu không phải bị uy hiếp thì chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. A Hoa, chỉ cần ngươi nói ra người đứng sau, chắc chắn tướng quân sẽ không làm khó ngươi.”